Hollywood ngày càng 'ăn nên làm ra'

27/03/2014 08:30 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Thu về 35,9 tỷ USD trong năm 2013 từ các phòng vé trên toàn thế giới, Hollywood đạt thêm đỉnh cao mới nhờ bứt phá ở thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Theo Los Angeles Times, con số trên được công bố trong hội chợ điện ảnh CinemaCon đang diễn ra ở Las Vegas (Mỹ). Doanh thu năm 2013 tăng 5% so với năm 2012 và 33% so với 5 năm về trước.

“Thật là một năm 2013 trong mơ, không thể tin được” – Chris Dodd, Chủ tịch Hiệp hội điện ảnh Mỹ, nói với hàng trăm chủ hãng phim và rạp chiếu có mặt tại Caesars Palace. Để tả lại bức tranh điện ảnh năm qua, CinemaCon chọn những phim có doanh thu cao nhất như Gravity, Iron Man 3 và phim hoạt hình Frozen.


Frozen là một trong những mũi nhọn phòng vé của Mỹ trong năm qua.

Một lý do khiến doanh thu tăng cao như vậy, Dodd nhấn mạnh, là nhờ Hollywood đã “chiếm” được thị trường Trung Quốc, quốc gia gần đây cũng đầu tư mạnh để xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh riêng. Năm ngoái, Trung Quốc trở thành thị trường ngoài Hollywood đầu tiên đạt 3 tỷ USD doanh thu phòng vé.

Gần đây, Trung Quốc mỗi ngày lại bổ sung thêm 13 phòng chiếu trên khắp cả nước. Thị trường này ngày càng màu mỡ với Hollywood và đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc chắc chắn còn mạnh hơn trong thời gian tới.

Dodd còn cho biết Hollywood vẫn quan tâm mở rộng tới những thị trường xa xôi như Cambodia hay Pakistan. Tuy nhiên thị trường lớn nhất của phim Mỹ vẫn là Mỹ và Canada, với tổng doanh thu đạt 10,9 tỷ USD.

Phim dành cho thiếu nhi cũng là một mảng mũi nhọn của Hollywood, khi các phim hoạt hình Despicable Me 2 Frozen thắng lớn trong năm qua.

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm