HLV V-League: 'Cầu thủ phải yêu nghề, có ý thức với nghề của mình'

10/05/2024 09:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những ngày qua, bóng đá Việt Nam rúng động khi 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi sử dụng chất cấm. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên những vụ việc liên quan đến chất cấm xảy ra trong môi trường bóng đá Việt Nam.

Khi vụ việc này trở thành mối quan tâm lớn của dư luận, nhiều HLV đang làm việc tại V-League cũng đã đưa ra những góc nhìn của mình với chia sẻ bản thân mỗi cầu thủ phải tự giác ý thức để tránh đi vào "vết xe đổ", hủy hoại bản thân, làm xấu hình ảnh và uy tín bóng đá nước nhà.

* HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công: "Đây là bóng đá chuyên nghiệp và chúng tôi biết điều gì quan trọng hơn. Đối với chúng tôi, tập thể đội bóng là quan trọng nhất. Cá nhân nào vi phạm quy chế sẽ bị xử phạt. Vụ việc này sẽ là bài học đắt giá không chỉ riêng CLB chúng tôi mà còn cả cho những đội bóng khác.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã trải qua những thời điểm chịu ảnh hưởng về sự thiếu hụt lực lượng vì chấn thương nên có kinh nghiệm xử lý, có phương án thay thế hợp lý. Chính vì thế, tôi cho rằng đội bóng vẫn có thể đảm bảo việc thay thế những cầu thủ bị đình chỉ thi đấu vì liên quan đến vụ việc.

'Cầu thủ phải yêu nghề, có ý thức với nghề của mình' - Ảnh 2.

Thanh Trung (18) là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, từng khoác áo ĐTQG, nhưng lại sa ngã ở giai đoạn xế chiều của sự nghiệp. Ảnh: Minh Hoàng

Việc mất cầu thủ không ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn. Chúng tôi vẫn đủ lực lượng để thi đấu những lượt trận còn lại. Chúng tôi luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Cầu thủ chúng tôi đều đã trưởng thành và biết điều gì là quan trọng hơn cho CLB. Tập thể đội bóng luôn là quan trọng nhất".

HLV trưởng CLB Quảng Nam Văn Sỹ Sơn: "Nếu muốn hướng đến môi trường bóng đá chuyên nghiệp thì đầu tiên các cầu thủ phải chuyên nghiệp. Các bạn cầu thủ phải tự giác vì đó là nghề của các bạn ấy.

Bóng đá là nghề kiếm ra nhiều tiền. Nếu cầu thủ chơi xuất sắc, đóng góp nhiều, các bạn còn được yêu mến, tôn trọng, tôn vinh rất lớn về cả tinh thần, vật chất. Do đó cầu thủ phải ý thức, tự giác với nghề của mình.

Cầu thủ phải biết giữ mình trước mọi cám dỗ, những vụ việc không hay. Để tránh xa được tệ nạn, các cầu thủ cần hoàn thiện chính mình, trước tiên phải là con ngoan của bố mẹ, là người chồng tốt đối với vợ và là người cha gương mẫu, trách nhiệm với con cái.

Ở mỗi CLB thì luôn quan tâm, kiểm tra, nhắc nhở, quán triệt đến tất cả cầu thủ. Chúng tôi luôn sâu sát với các cầu thủ thôi. Tuy nhiên, cầu thủ cũng là con người, chúng ta không thể cứ kè kè giám sát được.

Ví dụ trong đội bóng có đến 5-7 cầu thủ dạng "sao số" thì làm sao có thể giám sát kè kè được. Vì thế, điều quan trọng nhất vẫn nằm ở ý thức các cầu thủ. Cầu thủ phải biết sống hết mình, đam mê và phải hy sinh cho nghề mà mình đang theo đuổi. Còn nhiệm vụ của cơ quan tổ chức, điều hành có thể làm kiểm tra doping. Tôi thấy điều này rất hợp lý.

VFF cần đẩy mạnh công tác kiểm tra doping, kiểm tra chất cấm với các cầu thủ chuyên nghiệp. Cách đây vài năm, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã có cơ chế kiểm tra doping, nhưng bây giờ chúng ta lại không làm. VFF hoàn toàn có thể đưa ra cơ chế để ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc.

Cầu thủ nào vi phạm thì cầu thủ đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi cho rằng đây là cơ chế hợp lý và VFF có thể xem xét các phương án để thực hiện. Chúng ta cứ đưa ra cơ chế để thực hiện một cách nghiêm túc, cầu thủ nào vi phạm thì chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc mình làm".

* HLV trưởng CLB CAHN Kiatisuk: "Tôi với vai trò từng là cầu thủ và bây giờ là HLV, tôi khuyên các bạn hãy chơi bóng vì bản thân và gia đình, thực sự chăm chỉ và có kỷ luật. Trong bóng đá, mọi yếu tố nên được thể hiện trên sân, các cầu thủ cần tập trung hết sức cho bóng đá đến trước khi giải nghệ. Tôi xin nhắc lại rằng kỷ luật sẽ giúp các cầu thủ có điều tốt nhất cho bản thân và gia đình. Từ đó, họ sẽ có thành tích tốt ở CLB và xa hơn nữa là đội tuyển Việt Nam".

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm