HLV Tuấn Kiệt giải thích về lựa chọn gây tranh cãi liên quan tới 3 ngôi sao đánh giải thế giới tháng 12/2023

18/11/2023 20:06 GMT+7 | Thể thao

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự cúp các CLB vô địch thế giới 2023 đã được xác định. Có 3 cái tên gây tranh cãi và HLV Tuấn Kiệt vừa lên tiếng giải thích về những sự lựa chọn này.

HLV Tuấn Kiệt giải thích về nhân sự tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự cúp các CLB vô địch thế giới 2023

Như đã biết, danh sách 14 tuyển thủ Việt Nam tham dự cúp các CLB vô địch thế giới 2023 đã được xác định gồm:

Lâm Oanh & Kim Thoa (chuyền hai), Tú Linh, Như Quỳnh, Nguyệt Anh & Phương Thuỳ (chủ công), Trà Giang, Nguyễn Trinh, Bích Thuỷ & Lý Luyến (phụ công), Kiều Trinh & Đoàn Xuân (đối chuyền), Khánh Đang & Thanh Liên (libero).

Danh sách này có 2 gương mặt gây tranh cãi rất nhiều là đối chuyền Đoàn Thị Xuân (Than Quảng Ninh) và chủ công Nguyễn Huỳnh Phương Thùy (BTL Thông Tin). Trong chừng mực nào đó, cả vị trí chủ công của Nguyệt Anh (BTL Thông Tin cũng gây tranh cãi).

Rất nhiều ý kiến cho rằng bộ đôi của VTV Bình Điền Long An là Trà Mỹ và Khánh Vy xứng đáng được triệu tập vào ĐTQG lần này thay cho Đoàn Thị Xuân và Phương Thùy.

Đoàn Thị Xuân (số 17) là một trong những lựa chọn gây tranh cãi của HLV Tuấn Kiệt cho giải vô địch thế giới các CLB 2023

Đoàn Thị Xuân (số 17) là một trong những lựa chọn gây tranh cãi của HLV Tuấn Kiệt cho giải vô địch thế giới các CLB 2023

Đoàn Thị Xuân tấn công rất yếu trong khi khả năng chắn bóng ở mức khá. Trong khi đó, Phương Thùy chỉ đánh dự bị ở BTL Thông Tin, tuy từng góp mặt trong thành phần đội Việt Nam 2 ở lượt về SEA V.League và VTV Cup 2023 nhưng chơi không quá nổi bật.

Trong khi đó, cả Trà My lẫn Khánh Vy đều đánh chính ở VTV Bình Điền Long An, đều có thể chơi cả chủ công lẫn đối chuyền. Cả hai đều chơi rất hay và góp công không nhỏ giúp VTV Bình Điền Long An vào tới bán kết giải VĐQG 2023.

Tuy nhiên, trái với góc nhìn của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, HLV Tuấn Kiệt đã giải thích lí do cho những lựa chọn nhân sự của ông và ban huấn luyện.

"Với quan điểm của tôi cũng như ban huấn luyện thì sẽ ưu tiên cho các VĐV đã làm nên lịch sử. Các em là người giành chức vô địch các CLB châu Á và đưa đội tuyển đến giải đấu Thế giới thì đây cũng là phần thưởng giành cho nỗ lực của các em", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Theo cách lí giải của HLV Tuấn Kiệt thì có thể hiểu rằng những Trà My, Khánh Vy và các VĐV trẻ tiềm năng khác còn nhiều cơ hội góp mặt ở ĐTQG trong tương lai.

Trong khi đó, các VĐV được lựa chọn tham dự giải vô địch thế giới các CLB 2023 như một sự tưởng thưởng cho những cống hiến của họ cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở những giải đấu trước đó.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm