HLV Troussier vẫn còn đau đầu với đội tuyển Việt Nam

11/08/2023 10:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tối 6/8, HLV Philippe Troussier đã có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để chứng kiến trận cầu đinh giữa Hà Nội và Công An Hà Nội. Và nhà cầm quân người Pháp hẳn khá trăn trở sau khi ra về.

1. Ông Troussier mới trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ ngắn ngày tại Pháp, và ngay lập tức đến Hàng Đẫy để xem giò các học trò. Kết quả: cả ba bàn thắng của trận đấu đều do các cầu thủ nước ngoài ghi (Gustavo 2, Jertovic Milan 1).

 Quang Hải, ngôi sao được kỳ vọng bậc nhất bên phía CAHN, thậm chí còn không được đá chính,  và thực tế từ ngày hồi hương, anh vẫn chưa thể trở lại là chính mình. 

Ở phần sân bên kia, những trung vệ hàng tuyển như Bùi Hoàng Việt Anh, Duy Mạnh, Thành Chung cũng chơi thiếu ăn ý. Trong khi đó, các tuyển thủ khác như Hùng Dũng, Tuấn Hải (Hà Nội) hay Văn Thanh (CAHN) cũng thi đấu khá mờ nhạt. Cầu thủ nội khá nhất ở trận derby thủ đô có lẽ chỉ là Đoàn Văn Hậu với một pha kiến tạo tuyệt vời giúp Gustavo ấn định chiến thắng.

Giống như người tiền nhiệm Park Hang Seo, tuyến khiến cho ông Troussier lo lắng nhất có lẽ chính là hàng tấn công. Văn Quyết đã bị treo giò đến 8 trận, thế nhưng cho đến khi trở lại thi đấu, anh vẫn là chân sút nội có thành tích tốt nhất (7 bàn). 

Tiến Linh, tiền đạo chủ lực của ĐT Việt Nam, mới ghi 3 bàn sau 17 trận mùa này (2 bàn ở V League). Các chân sút kế cận như Nhâm Mạnh Dũng (2 bàn/16 trận), Nguyễn Văn Tùng (1 bàn/8 trận), Đinh Thanh Bình (2 bàn/14 trận), Quốc Việt (1 bàn/12 trận) cũng chẳng hơn gì. 

Cầu thủ nội có thành tích ghi bàn thứ hai là một… tiền vệ phòng ngự: Nguyễn Đức Chiến (Viettel). Trớ trêu thay, cả Văn Quyết và Đức Chiến đều không phải những cầu thủ được HLV Troussier ưa thích. Đức Chiến, 24 tuổi, chưa bao giờ được ông Troussier triệu tập, trong khi Văn Quyết thì đã 32 tuổi.

Các tuyển thủ trụ cột khác gì sao? Quế Ngọc Hải và Tuấn Anh lo trụ hạng cùng HAGL, Hồng Duy phong độ thiếu ổn định tại Nam Định. Có lẽ chỉ Hoàng Đức là khiến ông Troussier hài lòng nhất bởi phong độ ấn tượng cùng với Viettel.

HLV Troussier vẫn còn đau đầu - Ảnh 1.

HLV Troussier và đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn. Ảnh VFF

 2. Thực tế thì phải đến đầu năm 2024, đội tuyển Việt Nam mới thi đấu ở một giải chính thức (Asian Cup), còn lại chỉ là các trận giao hữu đợt FIFA Days. Lứa U23 thì sẽ có nhiều giải đấu hơn, với vòng loại U23 châu Á, ASIAD 2023, và sắp tới là giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Việc triệu tập song song hai đội U23 vì thế là một sách lược hợp lý nhằm mở rộng biên độ tìm kiếm, chọn lọc cầu thủ. Đó cũng là lý do mà Đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, với nòng cốt là các cầu thủ U20, cũng rất được quan tâm. 

Đây là tập hợp của những cầu thủ trẻ có ít cơ hội thi đấu ở cấp CLB, nên việc tập trung họ cũng không mấy ảnh hưởng. Và thay vì ngồi mòn đũng quần ở đội bóng chủ quản, việc tập trung thi đấu ở cấp đội trẻ quốc gia cũng rất quý giá.

Và giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ là cơ hội để HLV Hoàng Anh Tuấn sàng lọc, tìm ra những nhân tố tốt nhất để đôn lên "đội U23 Việt Nam 1" do người đồng nghiệp Philippe Troussier dẫn dắt. 

Ông Tuấn đã có rất nhiều kinh nghiệm làm bóng đá trẻ, từng phát hiện và đào tạo lứa Quang Hải, Văn Hậu trước khi gửi gắm cho HLV Park Hang Seo. Cá nhân ông Tuấn cũng từng làm việc với HLV Troussier ở PVF trước đây nên cũng khá hiểu triết lý của nhà cầm quân người Pháp. Hy vọng, cơn đau đầu của ông Troussier sẽ dịu bớt trong thời gian tới!


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm