HLV Troussier mất thêm Quế Ngọc Hải và Tiến Linh tại ASIAN Cup 2023

03/01/2024 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Troussier và đội tuyển Việt Nam vẫn đang bị "cơn bão chấn thương" càn quét và chưa có dấu hiệu dừng lại dù ngày lên đường sang Qatar dự ASIAN Cup 2023 đã cận kề, mới nhất là trường hợp Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải cùng Tiến Linh.

Theo những thông tin mới nhất, trung vệ Quế Ngọc Hải trong buổi tập hôm qua 1/1, buổi tập gần nhất cùng đội tuyển Việt Nam đã bị đau cơ, tái phát chấn thương mà anh gặp phải ở trận thua Iraq 0-1 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Tình thế bất ngờ này khiến HLV Troussier dù có muốn giữ trung vệ của CLB B.Bình Dương đến tận phút cuối cùng cũng khó khi ngày 5/1 đội tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar trong khi Quế Ngọc Hải được dự đoán khó có thể trở lại trước khi vòng đấu bảng của ASIAN Cup 2023 kết thúc.

Đối với trường hợp của Tiến Linh, chấn thương gặp phải ở trận đấu với CLB CAHN tại vòng 8 V-League cũng chưa có tiến triển khả quan dù những ngày qua tiền đạo này cũng đã hội quân cùng các đồng đội ở trung tâm đào trẻ VFF.

HLV Troussier nguy cơ mất thêm Quế Ngọc Hải và Tiến Linh tại ASIAN Cup 2023 - Ảnh 2.

Tiến Linh 99% lỡ hẹn với ASIAN Cup 2023.Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bị phù dây chằng chày sên trước và sau, dây chằng sên mác sau; phù nề tổ chức phần mềm quanh mắt cá trong chân trái.

Đội tuyển Việt Nam nghỉ tập trong ngày hôm nay 2/1. 17h00 chiều mai, 3/1, thầy trò HLV Troussier sẽ ra sân tập luyện và đội tuyển Việt Nam sẽ dành khoảng 15 phút khởi động đầu trận đấu để truyền thông tác nghiệp.

Trước buổi tập chiều 3/1, HLV Troussier sau khi hội ý cùng các trợ lý cũng như các bác sỹ của đội tuyển Việt Nam sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đưa Quế Ngọc Hải và Tiến Linh tới ASIAN Cup 2023 hay không.

Trước đó, thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thanh Nhàn rời đội tuyển vì không kịp bình phục chấn thương.

Trong trường hợp vắng cả Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn 4 cầu thủ sót lại từ ASIAN Cup 2019, gồm: trung vệ Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

15h20 ngày 4/1, HLV trưởng Troussier sẽ dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho ASIAN Cup 2023, một ngày trước khi toàn đội lên đường sang Qatar.

Ngày 5/1 tới, đội tuyển Việt Nam với 30 cầu thủ sẽ lên đường sang Qatar tập huấn, thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan (9/1). Sau đó đội sẽ chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự ASIAN Cup 2023.

ASIAN Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1 đến 12/2/2024 tại Qatar. Tại bảng D, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14/1), Indonesia (19/1) và Iraq (24/1).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm