HLV Troussier loại trò 'cưng' khỏi ASIAN Cup 2023

04/01/2024 12:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hồ Văn Cường không được dự Asian Cup 2023 cùng đội tuyển Việt Nam là điều bất ngờ với dự đoán của giới chuyên môn. HLV Troussier đã công bố 26 tuyển thủ Việt Nam dự giải đấu ở Qatar tháng này khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải thông tin lên khá sớm.

HLV Troussier cho biết sẽ tự công bố danh sách tuyển Việt Nam chiều ngày 4/1 nhưng đến sáng 4/1, AFC đã đăng lên 26 chọn lựa của ông thầy người Pháp đến rộng rãi dư luận. Danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023 có vài bất ngờ.

HLV Troussier bất ngờ loại trò "cưng" - Ảnh 1.

AFC công bố danh sách tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023

Trong đó, ngoài những học trò gặp chấn thương không thể dự sân chơi lớn nhất cấp đội tuyển châu Á, những cầu thủ bọ loại gồm Hồ Văn Cường, Phạm Văn Luân, Đỗ Thanh Thịnh và Lê Ngọc Bảo. 

Trong số này, Hồ Văn Cường là bất ngờ lớn nhất vì đã quá hiểu cách làm việc của HLV Troussier.

HLV Troussier bất ngờ loại trò "cưng" - Ảnh 2.

HLV Troussier cùng các học trò được giao mục tiêu vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023. Ảnh: VFF

Cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã đi cùng ông thầy người Pháp qua nhiều giải đấu lớn trong năm qua. Tuy nhiên, đó cũng là quyết định hợp lý với nhiều người khi ông Troussier đã gọi Hồ Tấn Tài. Hậu vệ phải của CAHN là đàn anh của Văn Cường và được thi đấu chính thức nhiều hơn tại CAHN.

Tấn Tài có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều hơn Văn Cường. Ông Troussier cũng đã gọi Tấn Tài lên nhiều lần trong năm 2023 để thử nghiệm, nhưng khá bất ngờ khi ông loại hậu vệ quê Bình Định ra khỏi danh sách đội tuyển thi đấu Vòng loại World Cup 2026.

Sự trở lại của Tấn Tài lúc này sẽ giúp HLV Troussier có thể tính toán bố trí cầu thủ này bên hành lang phải. Ở CLB, Tấn Tài cũng đang thử sức chơi đa năng trong vai trò tiền vệ trung tâm. Rất có thể Tấn Tài được HLV Troussier lựa chọn thay Văn Cường vì đáp ứng được nhiều vị trí trên sân.

Tấn Tài có chiều cao tốt và quyết đoán với những cú sút ngoài vòng cấm. Vấn đề lớn với Tấn Tài hiện tại là phong độ không cao như những năm trước. Suất hậu vệ phải chính thức ở đội tuyển lần này là cuộc cạnh tranh của Tấn Tài với Văn Thanh, Xuân Mạnh và cả Trương Tiến Anh.

Một cầu thủ của CAHN cũng phải ra về như Hồ Văn Cường là Phạm Văn Luân. Văn Luân được HLV Troussier để ý gọi tập trung khá nhiều lần trong năm ngoái. Lần này, cựu cầu thủ Sài Gòn FC được chọn thay Văn Toản gặp chấn thương. Tuy nhiên, Văn Luân khó lòng cạnh tranh với những Tuấn Anh, Thái Sơn, Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức ở vị trí sở trường.

HLV Troussier gạt đi những tân binh như Thanh Thịnh, Ngọc Bảo cũng là điều được dự báo. Họ không có nhiều thời gian làm quen với chiến thuật của HLV mới so với những đồng đội cũ. 

Hậu vệ trái Thanh Thịnh khó cạnh tranh với Minh Trọng, Văn Khang và cả Triệu Việt Hưng. Sau khi Văn Lâm chấn thương và 2 hậu vệ bị loại, các cầu thủ Bình Định cho thấy họ vô duyên với Asian Cup 2023.

Ở vị trí trung vệ lệch trái, lựa chọn hàng đầu của HLV Troussier là Tuấn Tài. Giáp Tuấn Dương của CAHN từ lâu đã được HLV Troussier nhắm tới để thay thế Tuấn Tài. 

Hàng trung vệ góp 5 cái tên trong danh sách 26 người, gồm: Đỗ Duy Mạnh, Giáp Tuấn Dương, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài. Đây là điều khá bất ngờ vì HLV Troussier không bổ sung thêm ít nhất một cầu thủ dự phòng từ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, các hậu vệ biên như Xuân Mạnh có thể cũng chơi được trung vệ khi cần.

Ở tuyến tiền vệ, HLV Troussier dường như rất đề cao sự sáng tạo và tầm quan trọng của tuyến giữa nên không loại bỏ nhiều. 

Ông thầy người Pháp trung thành với những học trò đã được kiểm tra năng lực như Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (CAHN), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hai Long (Hà Nội).

Hai Long là bất ngờ lớn nhất khi HLV Troussier đưa tới giải đấu lớn ngay trong lần đầu được triệu tập. Hai Long đang có phong độ khá ổn ở Hà Nội FC. Tuy nhiên, ở vị trí giữa sân, ông thầy người Pháp có rất nhiều lựa chọn ngoài Hai Long gồm Thái Sơn, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Thành Long, Quang Hải. Việt Hưng có thể chơi hậu vệ, tiền vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm.

Do đã ưu tiên cho hàng tiền vệ nên HLV Troussier đã không điền thêm bất cứ cầu thủ U23 nào bổ sung cho đội tuyển Việt Nam lần này. 4 tiền đạo là Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam) và Nguyễn Văn Toàn (Nam Định). 

Quang Hải cũng là một tiền đạo cánh khi cần thiết. Tuy nhiên, với chỉ 5 tiền đạo thực thụ, đội tuyển Việt Nam sẽ khó khăn trong việc tìm nhân sự thay thế khi cần.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm