HLV Trần Công Minh: 'Bóng đá Việt Nam cần sớm trở lại quỹ đạo phát triển'

05/04/2024 12:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau khi chia ông Troussier, bóng đá Việt Nam đã rút ra được những bài học xương máu khi sử dụng thầy ngoại. Lúc này, VFF phải nhanh chóng đưa ra các quyết định sáng suốt và kịp thời nhất để chọn người ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Nhìn nhận vấn đề này, HLV Trần Công Minh cho rằng chúng ta nên gác lại chuyện đã qua, để tỉnh táo tìm ra hướng đi cho bối cảnh mới: "Những gì đọng lại trong hơn 1 năm qua, có thể xem như nốt trầm của bóng đá nước nhà. Tuy vậy, mọi việc cũng hết sức bình thường, cũng đều nằm trong dự liệu. Bóng đá có lúc thăng, lúc trầm, không thể tránh khỏi điều đó. Bóng đá thế giới cũng vậy, chứ không riêng gì mỗi chúng ta.

Chọn ai ngồi vào vị trí cầm quân đội tuyển Việt Nam, chúng ta thấy hiện nay có 2 luồng ý kiến khác nhau: một bên nghiêng về HLV nội, ý kiến còn lại cho rằng nên chọn thầy ngoại. Những HLV nội của chúng ta hạm học hỏi, giàu bản lĩnh, đáp ứng năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để HLV nội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

HLV Trần Công Minh: 'Bóng đá Việt Nam cần sớm trở lại quỹ đạo phát triển' - Ảnh 2.

Thất bại của HLV Troussier khiến bóng đá Việt Nam phải cẩn trọng hơn nữa khi tìm kiếm HLV trưởng cho ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh

Trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng HLV ngoại vẫn thích hợp hơn so với HLV nội, để dẫn dắt ĐTQG. Rộng ra một chút, nếu chọn HLV ngoại, tôi nghiêng về phương án chọn các HLV ngoại đang làm việc ở V-League hiện nay. Họ có lợi thế nắm được nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam, hiểu văn hóa và hiểu cầu thủ Việt Nam.

Do vậy, làm sao để tìm ra người có thể phù hợp và tiếp nối những thế mạnh của HLV đi trước; đồng thời, khắc phục những hạn chế không phải là chuyện một sớm một chiều.

Như đã nói, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam ngoài năng lực chuyên môn giỏi, còn phải am hiểu văn hóa và bóng đá Việt. Nghĩa là phù hợp với đường hướng phát triển của cả nền bóng đá, có mối tương tác tốt với truyền thông và người hâm mộ".

HLV Trần Công Minh nhìn nhận vấn đề lúc này của bóng đá Việt Nam không chỉ mỗi mình HLV trưởng ĐTQG là có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện: "Mỗi ĐTQG đều có lúc thịnh, lúc suy, đối mặt với những vấn đề này kia trong bước đường phát triển. Vì thế, trong lúc còn rất nhiều thử "ngổn ngang" như thế này, chúng ta hãy thật sự tỉnh táo để tìm cách "gỡ rối". Thời gian còn nhiều để chọn lựa chứ nếu nóng vội sẽ "dục tốc bất đạt" như đã từng gặp phải.

Ðể đánh thức thế hệ đương thời hay gây dựng lứa trẻ ở đội tuyển Việt Nam cần có thời gian. Đó là đường dài, còn yếu tố đi tắt với chuyện nhập tịch cầu thủ thì đòi hỏi phải có những quyết sách đúng đắn. Việc lựa chọn HLV có triết lý phù hợp rất quan trọng nhưng không thể nóng vội.

Mặt khác, đội tuyển Việt Nam hiện tại không chỉ cần thầy giỏi mà còn cần có được sự bổ sung chất lượng có thể thích ứng với những thay đổi và triết lý mới. Thêm nữa, đội tuyển Việt Nam ngoài cái nền đang có, cần thêm nhiều "chất liệu" tốt để tạo nên thành công.

Mọi thứ phải được bắt đầu từ nền tảng là các giải đấu trong nước. Đường hướng lâu dài là xây dựng và duy trì một giải V-League chuyên nghiệp, chất lượng cao bên cạnh một nền đào tạo trẻ căn cơ, khoa học và hiện đại, có tính cọ xát cao, kết hợp cả việc đưa nhiều nhân tố tài năng ra nước ngoài thi đấu.

Hiện tại, V-League cùng giải hạng Nhất như "kho dữ liệu" để chúng ta hoạch định xây dựng một bộ khung mới cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Ngoài những gương mặt quen thuộc, các nhân tố trẻ đương nhiên phải tiếp tục trui rèn, cọ xát để trưởng thành, để được gửi trao, tin cậy".

"Sau một chu kỳ thành công, đạt ngưỡng, lúc này bóng đá Việt Nam sẽ phải đi lại từ đầu con đường phát triển của mình. Điều cần nhất lúc này là làm sao đừng để cơn "sang chấn" tâm lý đằng sau thất bại khiến chúng ta hoảng loạn, mất phương hướng. Vấn đề hiện nay là làm thế nào để khủng hoảng này không kéo dài, đưa bóng đá Việt Nam sớm trở lại quỹ đạo cần thiết. Nhiệm vụ vực dậy ĐTQG không còn là câu chuyện của HLV mới, mà là của cả nền bóng đá", HLV Trần Công Minh khép lại câu chuyện với nhận định như thế.



Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm