HLV Shin Tae Yong đặt mục tiêu cao hơn kỳ vọng, LĐBĐ Indonesia chưa thể đàm phán gia hạn hợp đồng

08/02/2024 19:36 GMT+7 | Bóng đá 24h

HLV Shin Tae Yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) hiện vẫn chưa thể đàm phán gia hạn hợp đồng vì chưa thống nhất được những mục tiêu về thành tích của đội tuyển trong thời gian tới.

HLV Shin Tae Yong đặt mục tiêu cao hơn kỳ vọng của PSSI

HLV Shin Tae Yong sẽ hết hạn hợp đồng với PSSI vào cuối tháng 6/2024. Trong thời gian qua, hai bên đã có những buổi đàm phán về các điều kiện để gia hạn hợp đồng. Trong đó, thành tích của U23 Indonesia tại VCK U23 châu Á 2024 sẽ có ý nghĩa quan trọng tới tương lai của HLV người Hàn Quốc.

Theo báo chí Indonesia đưa tin, PSSI đặt ra mục tiêu lọt vào tứ kết U23 châu Á dành cho HLV Shin. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc thậm chí còn đưa ra yêu cầu cao hơn. Ông muốn đưa U23 Indonesia tiến đến tận trận bán kết.

"Trên thực tế, HLV Shin Tae Yong cho biết mục tiêu của ông ấy là U.23 Indonesia vào bán kết, nghĩa là muốn tham dự Olympic. Đó là lý do tại sao chúng tôi chưa thảo luận về vấn đề gia hạn hợp đồng. HLV Shin đã đặt mục tiêu vào bán kết, còn chúng tôi (PSSI) đưa ra mục tiêu tứ kết nhưng không sao cả. Nếu lọt vào tứ kết, chúng tôi vẫn công nhận HLV Shin đã đạt được mục tiêu đề ra", ông Arya Sinulingga (thành viên Ban chấp hành PSSI) chia sẻ.

HLV Shin Tae Yong đặt mục tiêu cao hơn kỳ vọng, PSSI chưa thể đàm phán gia hạn hợp đồng - Ảnh 2.

HLV Shin muốn giúp U23 Indonesia tiến sâu tại U23 châu Á 2024

VCK giải U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 3/5. Đội tuyển U23 Indonesia nằm ở bảng A cùng các đội chủ nhà Qatar, Jordan và Úc. Đây là lần đầu tiên U23 Indonesia lọt vào VCK U23 châu Á.

Ngoài Indonesia, khu vực Đông Nam Á còn có 3 đội tuyển khác tham dự giải đấu. Các đội tuyển này bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm