HLV Philippe Troussier cần sự sáng tạo, gọi cầu thủ đông hơn đội tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia

26/12/2023 12:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với 13 tiền vệ có mặt trong bản danh sách 34 cầu thủ được gọi lên đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier cho thấy ông cần thêm sức sáng tạo từ tuyến thi đấu quan trọng bậc nhất tại ASIAN Cup 2023.

Triết lý kiểm soát bóng mà HLV Troussier áp dụng cho các đội tuyển Việt Nam hiện tại yêu cầu các học trò phải chạy chỗ, tư duy liên tục. 

Hàng tiền vệ với vai trò kết nối các tuyến còn lại trên sân vì thế luôn được đề cao.

HLV Philippe Troussier cần sáng tạo - Ảnh 1.

Quang Hải trở lại đội tuyển có thể giúp HLV Troussier cải thiện hàng tiền vệ. Ảnh: VFF

HLV Troussier nổi tiếng với cá tính dám làm và đó cũng là phần lý do ông sẵn sàng thử nghiệm, làm mới tập thể của mình ngay khi có cơ hội. 

So với những đội tuyển cùng bảng D Vòng chung kết Asian Cup 2023 sắp tới, có thể nhận thấy đội tuyển Việt Nam phải gọi nhiều tuyển thủ nhất.

HLV Philippe Troussier cần sáng tạo - Ảnh 2.

Tuấn Anh là lựa chọn hàng đầu của HLV Troussier ở giữa sân. Ảnh: Hoàng Linh

Các đối thủ như Nhật Bản, Indonesia đã công bố lần lượt 23 và 29 cầu thủ chuẩn bị cho hành trình sắp tới ở Qatar. Iraq cũng có thể không gọi hơn 30 cầu thủ như HLV Troussier, dù đội tuyển nào cũng có quyền đăng ký sơ bộ 50 cái tên với Liên đoàn bóng đá châu Á trước khi dự giải.

Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam hiện tại đặt ra nhiều thử thách cho HLV Troussier. 2 trận đấu chính thức với Philippines và Iraq có thể khiến ông chưa hài lòng về cách kiểm soát bóng, gây áp lực cho đối thủ. 

Đội tuyển Việt Nam dùng 2 tiền vệ trung tâm chính thức là Tuấn Anh và Thái Sơn. Tuy nhiên, bộ đôi này có thể dễ dàng nhận thấy thiên về tranh chấp, thu hồi bóng. 

Ông thầy người Pháp vẫn thiếu một nhạc trưởng đủ sức lĩnh xướng cả tuyến giữa. Đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi nếu có một cái tên đẳng cấp, giữ nhịp giữa tấn công và phòng ngự.

Với 13 tiền vệ hiện có, HLV Troussier lại mất thêm thời gian để thanh lọc ra những học trò ưng ý nhất. 

Hồi tháng trước, ông thầy người Pháp đã thẳng tay gạt bỏ những Hoàng Đức, Hùng Dũng khiến không ít người bất ngờ, họ không được trao bất cứ cơ hội nào vào sân khi gặp Philippines lẫn Iraq. 

Ngược lại, những cầu thủ ít tiếng tăm và ít được kỳ vọng như Thành Long, Văn Toản là những tính toán của HLV Troussier khi thay Thái Sơn, Tuấn Anh.

Sự có mặt của Quang Hải trong lần hội quân này mang tới nhiều kỳ vọng cho các CĐV. Cầu thủ của CAHN có thể chơi đa năng với vai trò tiền đạo cánh hoặc tiền vệ trung tâm. 

Quang Hải từng là thủ lĩnh của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Ở cấp CLB, Quang Hải cũng vừa kiến tạo cho Việt Anh ghi bàn tại vòng 7 vừa qua.

Vấn đề với Quang Hải là sự phù hợp khi làm việc với HLV Troussier. Chấn thương nặng khi gặp Uzbekistan ở trận giao hữu hồi tháng 10 khiến Quang Hải mất cơ hội lên đội tuyển. 

Phong độ của tiền vệ 26 tuổi lúc này cũng chưa thực sự ổn định. Quang Hải không lạ gì HLV Troussier khi đã làm việc với ông thầy người Pháp nhiều tháng qua. 

Nhưng đến với một giải đấu chính thức, nó là chuyện hoàn toàn khác. Những trường hợp của Hoàng Đức, Hùng Dũng là minh chứng cho nhận định đó, họ thậm chí còn không được HLV Troussier cho vào sân ở giải chính thức, dù liên tục được thi đấu giao hữu.

Trong bản danh sách đội tuyển với 13 tiền vệ góp mặt lần này, HLV Troussier còn có thêm những tiền vệ trung tâm như Đức Chiến, Hai Long, Việt Hưng. 

Đây là những chân kiến tạo hàng đầu tại CLB của mình. Lợi thế ở lại thuộc về Việt Hưng khi đã nhiều lần được lên tuyển cùng HLV Troussier nhưng không có gì là chắc chắn với cá tính của ông Troussier.

Những tiền vệ cánh như Xuân Mạnh, Văn Khang, Tiến Anh ngoài cạnh tranh trực tiếp với nhau để tìm suất ở lại thì còn phải gặp áp lực từ các hậu vệ biên. 

Văn Thanh, Văn Cường, Thanh Thịnh, Minh Trọng là những cái tên điển hình. Đây là những hậu vệ, nhưng gần như không có ranh giới nào nếu được xếp chơi tiền vệ. Sự đa năng là một trong những tiêu chí ưu tiên chọn người của HLV Troussier.

Bằng cách tạo sức ép cạnh tranh cho các học trò, HLV Troussier hy vọng sẽ sở hữu một hàng tiền vệ giàu sáng tạo, truyền cảm hứng cho cả đội tuyển Việt Nam. 

Khi các tiền đạo như Tuấn Hải, Tiến Linh, Đình Bắc đang có phong độ khá tốt ở V-League, họ cần một "mồi lửa" từ các đồng đội phía dưới để có thể thăng hoa ở Qatar.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm