HLV Lê Thụy Hải: 'Nga có thể đi tiếp nhưng không tiến xa'

16/06/2018 09:45 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ Nga hân hoan với chiến thắng của đội chủ nhà trong ngày khai mạc World Cup 2018 nhưng thực tế dưới góc độ chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải có những đánh giá khá thẳng thắn.

Lần đầu tiên tại một kỳ World Cup mới có một trận khai mạc lạ lùng đến vậy, hai đội gần như không thể hiện được gì nhiều về chuyên môn. Không nói về kết quả thắng/thua nhưng đội Saudi Arabia về tinh thần tôi không hiểu sao họ lại kém thế? Sau khi thua bàn đầu tiên, đến bàn thứ hai, rồi ba, bốn và năm cầu thủ Saudi Arabia xuống tinh thần thấy rõ, tiền đạo của họ cách tiền vệ rất nhiều, không hỗ trợ được gì cho hàng phòng ngự. Những bàn thua sau của đội Saudi Arabia dễ dàng quá.

Về chuyên môn đội tuyển Nga vẫn đá 4-4-2, Saudi Arabia cẩn thận hơn, chơi với sơ đồ 4-5-1 nhưng trong sơ đồ ấy vị trí tiền vệ không rõ ràng, không hỗ trợ nhiều cho hàng phòng ngự. Thành ra Nga đá không hay nhưng vẫn có cho mình những bàn thắng.

Nhưng tôi cũng phải nói thật, dù chưa xem các đội châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran thi đấu, nhưng giữa các đội châu Á với những đối thủ đến từ châu Âu vẫn còn khoảng cách lớn quá. Nga đâu có phải là đội bóng xuất sắc tại châu Âu, không có cầu thủ nào nổi bật ở nước ngoài, cũng không có cầu thủ nào thật sự để cho người ta phải thuộc tên và ghi nhớ, nhưng họ vẫn thắng Saudi Arabia nói chung quá dễ dàng, tôi thấy như vậy.

Xem Nga đá với Saudi Arabia phần nào thấy lại cách đá của đội tuyển Liên Xô trước đây. Nga đá 4-4-2, nỗ lực ngay từ phần sân nhà. Tiền đạo và tiền vệ của đội tuyển Nga chịu khó đua đuổi quyết liệt, và so về thể lực, cầu thủ Nga hơn hẳn Saudi Arabia. Lối chơi của đội tuyển Nga dù đơn giản nhưng đua đuổi, thể lực lại hơn hẳn đối thủ Saudi Arabia.

Nếu Nga đá như thế này thì khả năng đi tiếp của họ rất lớn. Ở bảng A này thì suất đi tiếp còn lại tôi cũng nghiêng về chủ nhà Nga, họ có lợi thế nhất định và chất lượng cũng không kém nhiều so với những đối thủ còn lại. Bởi vì ở bảng A, Ai Cập cũng không phải đội quá hay. Uruguay, đại diện của Nam Mỹ thì có thể nhỉnh hơn nhưng qua những giải vừa qua ở Nam Mỹ (Copa America) hay các kỳ World Cup trước đây cũng không có gì đặc biệt lắm. Vì thế theo quan điểm của tôi, đội Nga với lợi thế 3 điểm giành được trước Saudi Arabia đang nắm lợi thế, nếu có thêm trận hòa là có cửa đi tiếp vào vòng 1/8 rồi, đúng không? Và chúng ta cũng phải xem Uruguay thi đấu cùng Ai Cập nữa, để nhận định về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Nga. Sau 3 điểm ở trận ra quân, cửa bước tiếp vào vòng hai của đội tuyển Nga rất lớn, nếu có thêm một trận hòa ở hai trận đấu còn lại.

Tuy nhiên, với cách đá như hiện tại của đội tuyển Nga để có thể tiến sâu hơn nữa sau vòng 1/8 cũng sẽ là rất khó với họ. Thực ra mà nói, khi World Cup tăng số lượng đội tham dự lên thành 32 đội và sau này còn tăng nữa thì các đội yếu đến với giải là đương nhiên thôi. Vì thế, có lẽ vòng đấu bảng chỉ có cặp đấu Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha là đáng chú ý, những đội hạt giống vào đây gặp nhiều đối thủ ở vòng đấu bảng yếu quá, không đánh giá được trình độ chuyên môn của một kỳ World Cup. Những năm World Cup mới chỉ có 16 đội chúng ta xem chất lượng khác, đến 24 đội đã thay đổi rồi, World Cup năm nay 32 đội thì càng khác nữa. Đó là quy luật chứ không có vấn đề gì, càng nhiều đội được dự World Cup thì đồng nghĩa với việc có thêm nhiều đội yếu so với trình độ đáng có của World Cup, chúng ta phải nói như thế cho thật sự công bằng. Phải nói là lịch sử World Cup lần đầu tiên có trận đấu khai mạc mà tỷ số chênh lệch như vậy (5-0).

HLV Lê Thụy Hải: 'Thay HLV gấp gây khó cho Tây Ban Nha'

HLV Lê Thụy Hải: 'Thay HLV gấp gây khó cho Tây Ban Nha'

Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha là cặp đấu đáng chú ý của lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng. Dưới đây là ý kiến của chuyên gia-HLV Lê Thụy Hải về cặp đấu này

HLV Lê Thụy Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm