HLV Lê Thụy Hải: 'Cứ đá thế Đức khó bảo vệ chức vô địch!'

25/06/2018 09:18 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng ở phút bù giờ của Toni Kroos đã giúp đội tuyển Đức thoát hiểm một cách ngoạn mục và giữ lại sự chủ động trong việc cạnh tranh một trong hai tấm vé của bảng F vào vòng 1/8 World Cup 2018, nhưng như phần đông ý kiến, HLV Lê Thụy Hải đánh giá đây là chiến thắng nhọc nhằn của tuyển Đức trước Thụy Điển, không đơn giản chỉ ở tỷ số 2-1.

So mặt bằng chung các đội bóng tại World Cup 2018 thì Thụy Điển không có gì vượt trội nhưng họ vẫn kiểm soát thế trận chứ sự chủ động ở trận đấu vừa qua không thuộc về đội tuyển Đức. Mặc dù đội tuyển Đức đã thắng Thụy Điển 2-1 nhưng đây là một chiến thắng chật vật, khó khăn của đội bóng mà chúng ta vẫn quen gọi là “những cỗ xe tăng Đức”. Tinh thần, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Đức vẫn được thể hiện, họ quyết tâm cho đến những phút cuối cùng và bàn thắng quyết định tỷ số 2-1 của Toni Kroos đã cho thấy điều đó. Về mặt lối chơi, kể từ sau World Cup 2014, trận đấu đầu tiên với Mexico và trận đấu vừa qua gặp Thụy Điển tôi thấy Đức thiên về các pha phối hợp nhỏ, kiểu như Tiki-taka của Barcelona nhưng hàng tiền vệ của họ lại chơi rất bình thường, không hiệu quả, các pha di chuyển, lên bóng tốc độ ở hai biên rồi tạt của đội Đức vốn là điểm mạnh nhưng lại không được phát huy.

Đức tấn công chậm, không luân chuyển linh hoạt được sang hai biên như Brazil. Đội Thụy Điển với hàng phòng ngự to cao, chủ động chơi số đông ở trung lộ nên rất khó để Đức đá đúng ý mình. HLV Joachim Loew điều chỉnh chiến thuật tôi nghĩ là chậm. Ví dụ như họ thay đổi cách tạt bóng từ tầm cao sang tầm thấp, hay đẩy Timo Werner sang cánh thay vì đá trung phong. Nếu ngay từ đầu ông Joachim Loew, HLV của đội tuyển Đức đẩy Timo Werner đá lệch cánh, bám biên nhiều hơn thì có lẽ họ không thắng Thụy Điển chật vật như thế. Cậu tiền đạo này nhanh, khéo, dù được chọn làm trung phong nhưng tôi thấy dạt cánh đá tốt hơn, giúp Đức tấn công thông thoáng. Cả hai bàn thắng của Đức đều có dấu ấn đột phá của Timo Werner. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của đội Đức rõ ràng rất đẳng cấp, thời điểm đã là phút bù giờ, góc đá cũng khó nhưng cách phối hợp phá rào sau cứa lòng của Toni Kroos quá hoàn hảo.

Không riêng gì trận đấu giữa Đức-Thụy Điển, đã có nhiều trận đấu tại World Cup 2018 phân định thắng/thua, tỷ số được quyết định ở những phút cuối hoặc bù giờ, điều đó đòi hỏi yếu tố thể lực đối với các cầu thủ là vô cùng quan trọng. Bóng đá thời hiện đại ngày nay ngoài việc áp dụng công nghệ vào trận đấu thì yếu tố thể lực, chiến thuật của HLV tiếp tục được đề cao. Khi khoảng cách trình độ giữa các đội được rút ngắn lại, một đội chọn cách đá phòng ngự thì đội còn lại dù có mạnh hơn ở từng cá nhân thì cũng không dễ dàng giành thắng lợi. Các cầu thủ của đội cửa dưới phòng ngự có sự tập trung cực cao, bóng đá tập thể ngày càng được đề cao. Cách tiếp cận trận đấu của những đội như Thụy Điển không sai vì trình độ từng cá nhân trong đội hình của họ yếu hơn đội Đức.

Toni Kroos: Tinh thần Đức và tài năng thế kỷ

Toni Kroos: Tinh thần Đức và tài năng thế kỷ

Từ tội đồ đến người hùng. Từ đường chuyền sai đến siêu phẩm sút phạt vào lưới Thuỵ Điển ở phút bù giờ cuối cùng. Toni Kroos đã giải cứu ĐT Đức thoát khỏi thảm hoạ bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 theo cách không thể kịch tính hơn.

Ở trận đấu cuối với Hàn Quốc ngày 27/6, theo quan điểm cá nhân tôi thì Đức sẽ giành chiến thắng và chờ kết quả trận đấu còn lại giữa Mexico và Thụy Điển để quyết định một trong hai tấm vé đi tiếp. Cầu thủ châu Á thể hình nhỏ, thất thế so với những đội châu Âu như Đức nhưng điểm mạnh là sự nhanh nhẹn, khéo léo. Nhưng ở tiêu chí này, các cầu thủ Hàn Quốc cũng không hơn Đức, vậy thì cửa thắng của Hàn Quốc trước Đức rất thấp. Cách đá của Hàn Quốc cũng không quá khó để đội Đức hóa giải. Đức có thể vượt qua vòng bảng nhưng đi sâu hơn nữa thì cũng phải chờ những đối thủ tiếp theo ra sao, chứ cứ đá chậm và thiếu linh hoạt như thế, họ khó mà bảo vệ được chức vô địch.

HLV Lê Thụy Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm