HLV Indonesia: 'Có nhiều đội mời thật đấy, nhưng tôi không quan tâm'

05/02/2024 09:55 GMT+7 | Bóng đá 24h

HLV Shin Tae Yong thừa nhận rằng ông đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các đội bóng khác, nhưng đều từ chối vì tôn trọng hợp đồng với LĐBĐ Indonesia.

HLV Shin Tae Yong khẳng định luôn tôn trọng hợp đồng với Indonesia

Trong thời gian qua, tương lai của HLV Shin Tae Yong là câu chuyện tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông xứ vạn đảo. Hợp đồng hiện tại của ông Shin với LĐBĐ Indonesia (PSSI) sẽ đáo hạn vào tháng Sáu tới, và chủ tịch PSSI Erick Thohir từng hơn một lần khẳng định rằng điều kiện để ông Shin được gia hạn là đưa ĐT Indonesia vào vòng 1/8 Asian Cup (đã hoàn thành) và vòng tứ kết U23 châu Á vào tháng Tư tới (nằm cùng bảng Qatar, Australia, Jordan).

Không quá khó để nhận ra nhiệm vụ thứ hai của ông Shin là khó nhằn hơn, và viễn cảnh nhà cầm quân này bị chấm dứt hợp đồng là khá rõ. Trong bối cảnh ấy, có tin đồn rằng ông Shin chắc chắn sẽ chia tay Indonesia, và rất có thể sẽ dẫn dắt ĐT Trung Quốc, thay ông Aleksandar Jankovic. Cũng có tin cho rằng đó chỉ là một chiêu bài để ông Shin nâng giá trị bản thân trong việc đàm phán với PSSI một bản hợp đồng mới.

HLV Indonesia: 'Có nhiều đội mời thật đấy, nhưng tôi không quan tâm' - Ảnh 2.

Ông Shin tuyên bố không quan tâm đến các đội khác khi đang dẫn dắt Indonesia

Thực hư câu chuyện như thế nào? HLV Shin Tae Yong đã đề cập thẳng thắn đến chuyện này trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Youtube Liputant6 phát sóng hôm qua, 4/2/2024. "Thực tế, khi tôi đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia, thường xuyên có những lời đề nghị như vậy," nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ, "Như chúng ta đã thấy trước đó, cho đến cuối năm 2023, tôi đã có một hợp đồng với PSSI, vì vậy tôi không thể chuyển sang một đội bóng khác và tôi không có ý định đi sang các đội khác."

"Thực tế, trong Cúp bóng đá châu Á 2023 cũng có những lời đề nghị, điều đó là đúng. Nhưng, tôi hoàn toàn không quan tâm. Cũng có tin đồn rằng tôi có thể phải đền bù hợp đồng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói như vậy. Khi còn là HLV đội tuyển, tôi sẽ làm việc cật lực nhất có thể," HLV Shin Tae-yong giải thích.

Báo chí biên tập không chính xác?

Cũng trong bài phỏng vấn này, HLV Shin Tae Yong khẳng định mình đã cùng Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, thảo luận về việc gia hạn hợp đồng cho đến năm 2027. "Hiện tại, tôi thường gặp ông Erick Thohir để thảo luận và bàn bạc về sự phát triển của bóng đá Indonesia cũng như gia hạn hợp đồng cho đến năm 2027," ông Shin bổ sung.

HLV Indonesia: 'Có nhiều đội mời thật đấy, nhưng tôi không quan tâm' - Ảnh 3.

Ông Shin Tae Yong và chủ tịch PSSI Erick Thohir

HLV Shin Tae-yong cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cuộc phỏng vấn của anh với truyền thông Hàn Quốc đã được biên soạn không chính xác khi ông tiết lộ về việc nhận lời đề nghị từ các đội bóng khác. "Thực tế, nhiều phương tiện truyền thông đã thay đổi những bài viết mà nên là sự thật. Vì vậy, tôi muốn nói với các bạn rằng tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc huấn luyện ở các quốc gia khác," ông nói, "Hy vọng sẽ không có sự hiểu lầm nào".

Trước khi dẫn dắt U23 Indonesia tham dự VCK U23 châu Á 2024, HLV Shin Tae Yong sẽ còn có hai trận đấu quan trọng gặp Việt Nam ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup 2026 tại Jakarta (21/3) và Mỹ Đình (26/3). Tại bảng F hiện nay, Indonesia đang xếp bét bảng với 1 điểm sau 2 lượt trận, dưới Philippines (1 điểm), Việt Nam (3) và Iraq (6).

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm