HLV Hoàng Văn Phúc: ‘U23 Việt Nam đã xóa bỏ hoài nghi’

07/05/2022 11:56 GMT+7 | SEA Games 32

“Đội tuyển U23 Việt Nam đã xóa bỏ những hoài nghi, lo ngại khi có được sự khởi đầu suôn sẻ trong trận khai màn chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games”, HLV Hoàng Văn Phúc khái quát về chiến thắng tưng bừng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

U23 Việt Nam: Mối lo đằng sau niềm vui chiến thắng

U23 Việt Nam: Mối lo đằng sau niềm vui chiến thắng

Chiến thắng của U23 Việt Nam không phải là điều bất ngờ, chính sự vỡ vụn cả về thế trận lẫn tâm lý của U23 Indonesia trong hiệp 2 mới gây ngạc nhiên.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng những lăn tăn về diện mạo cũng sức mạnh của đội U23 Việt Nam đã phần nào được giải tỏa, và được hình dung rõ hơn sau trận đấu này: “Khởi đầu chiến dich SEA Games như vậy không còn gì tốt hơn. Thắng với tỉ số đậm ngoài những dự đoán.

Điều quan trọng nằm ở cách thể hiện, triển khai lối chơi, vận hành chiến thuật của các cầu thủ đã trơn tru, liền mạch, mang lại hiệu quả. Về cơ bản, trận ra quân như thế đã có được kết quả như ý về cả tỉ số, màn thể hiện của các cầu thủ chúng ta.

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận: “Thực tế vẫn có những khó khăn, nhất là trong hiệp 1. Tuy nhiên, mặt tích cực được nhìn thấy đó là ông Park đã có căn chỉnh, cầu thủ thoát ra được áp lực để chơi tốt trong hiệp 2 của trận đấu".

Chú thích ảnh
Lê Văn Đô thực sự là một phát hiện của HLV Park ở vị trí hậu vệ trái. Ảnh: Thanh Nhã

Ông Phúc nói: “Hiệp 1 đội tuyển U23 Việt Nam vẫn cầm được bóng, chủ động chơi áp đặt trong thế trận tấn công. Tuy vậy, tâm lý có phần căng thẳng, áp lực đá trên sân nhà trận ra quân, áp lực về nhiệm vụ giành HCV đã khiến các cầu thủ phần nào căng cứng. Chính vì thế, các tình huống phối hợp còn chưa nhuyễn, cầu thủ chơi chưa thanh thoát.

Cùng với đó, trong hiệp 1, bộ ba Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh chưa tìm được tiếng nói chung cùng nhau để kết nối các cầu thủ trẻ. Tính liên kết giữa bộ ba tuyển thủ Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh và phần còn lại của đội U23 Việt Nam chưa thật sự ở tầm mức cao nhất.

Hoàng Đức luôn bị cầu thủ số 15 Ricky Kambuaya theo sát như “hình với bóng” nên chưa thể phát huy khả năng của mình.

Hơn thế, trong hiệp 1, U23 Indonesia lộ rõ lối chơi áp sát nhanh, không ngại va chạm, thậm chí đá “rát” và “rắn” để nắn gân các cầu thủ chúng ta. Họ đeo bám rát, quây rất nhanh, trước hết nhằm “phá” lối chơi của U23 Việt Nam. Sau đó, cắt đi sự liền mạch, tính tổ chức của chúng ta.

Chính vì thế, cho dù chủ động chơi áp đặt, tấn công nhiều và có 2 cơ hội để ghi bàn của Nguyễn Văn Tùng (phút 20) và Tiến Linh (cuối hiệp 1) nhưng U23 Việt Nam không thể tận dụng. Nhìn chung, tâm lý còn nặng cũng như lối đá áp sát có phần rát của U23 Indonesia đã khiến U23 Việt Nam chơi chưa thật sự thanh thoát”.

Có một điều dễ nhận ra ở trận đấu này đó là U23 Việt Nam đã chơi đa dạng, nhiều mảng miếng hơn trong các tình huống tấn công. Điều này đã thể hiện rõ nét trong hiệp 2 với những điều chỉnh từ ông Park. Về khía cạnh này, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Chính những thay đổi về con người cũng như căn chỉnh trong lối chơi đã giúp U23 Việt Nam nắm giữ được thế trận.

Khi tâm lý đã được cởi bỏ sau giờ nghỉ, khi U23 Indonesia đã không còn đủ thể lực để đeo bám quyết liệt, chúng ta dễ chơi hơn rất nhiều. Giành quyền kiểm soát bóng hoàn toàn, tổ chức tấn công đa dạng đã giúp U23 Việt Nam có được hiệp 2 quá ổn.

Nhâm Mạnh Dũng vào thay Nguyễn Văn Tùng ở vị trí tiền đạo. Tuy nhiên, ông Park đã cho Mạnh Dũng dạt biên chứ không bó vào trong nhiều, bởi khi Mạnh Dũng chơi dạt biên sẽ vừa tạo ra kết nối với những pha lên bóng của Lê Văn Đô vừa lôi kéo hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống cho Tiến Linh.

Chính từ ý đồ đó đã dẫn đến bàn thắng của Tiến Linh xuất phát từ pha bóng phối hợp giữa Lê Văn Đô và Nhâm Mạnh Dũng.

Rõ ràng khi U23 Việt Nam có những điều chỉnh về cách chơi, không quá chú trọng với những tình huống bóng bổng sẽ khác. Các cầu thủ đã chơi nhuyễn ở những pha ban bật trung lộ hay phối hợp xuống nách đối phương.

Bàn thắng thứ 2 của Đỗ Hùng Dũng minh chứng cho điều này. Hoàng Đức cùng Hùng Dũng đã có pha bóng ăn ý, hiểu nhau để tạo ra bàn thắng. Từ đó, sẽ thấy khi Indonesia chưa kịp phán đoán các mảng miếng này thì đã bị đánh úp”.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá Tiến Linh, Lý Công Hoàng Anh, Thanh Bình hay Việt Anh đều đã chơi tốt. Tuy nhiên, bộ đôi cầu thủ chạy cánh Lê Văn Đô – Lê Văn Xuân đã để lại ấn tượng đậm nét: “Chính bộ đôi này đã thể hiện được những yêu cầu, mục tiêu và ý tưởng mà ông Park đề ra. Đó là họ chơi đa năng để hoán đổi vị trí cho nhau.

Ông Park muốn đảo vị trí của 2 cầu thủ này để mang đến bất ngờ cho đối thủ trong những tình huống tấn công. Thực tế, trên sân cả 2 đã thực hiện tốt những ý đồ của ông Park và BHL.

Lê Văn Đô bám biến tấn công nhưng không lật bóng mà phối hợp cùng Hoàng Đức cũng như Tiến Linh và Mạnh Dũng. Trong khi đó, Lê Văn Xuân cũng không quá chú trọng với những tình huống tạt bóng bổng mà ngoặt bóng để xộc vào trong.

Tiếc là xà ngang đã từ chối nếu không Lê Văn Xuân đã có bàn thắng rất đẹp từ pha bóng điểm hình như thế ở phút 87

Cũng cần nói thêm, các cầu thủ U23 Indonesia cho thấy họ chưa thật sự gắn kết, lối chơi có phần rời rạc. Có thể thời gian chuẩn bị không nhiều trước SEA Games đã ảnh hưởng điều này,

Hơn nữa, ông Shin Tae Yong khi đẩy cầu thủ số 15 Ricky Kambuaya bám chặt Hoàng Đức cũng khiến họ có phần hổng ở hàng thủ. Cùng lúc cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan là số 6 Marc Klok bị đẩy lên cao nên anh không thể thể hiện phẩm chất tổ chức của mình”.

“Tựu trung lại, trận thắng này xứng đáng, thuyết phục cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trận ra quân đã suôn sẻ, như ý cả về mặt tỉ số cũng như lối chơi.

Hy vọng, các cầu thủ đã bắt đầu có được tính ổn định cao, điểm rơi phong độ tốt và tâm lý đã được cởi bỏ để hướng đến mục tiêu giành tấm HCV”, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn tiếp về hành trình của U23 Việt Nam như thế.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm