HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tôi tin U19 Việt Nam sẽ tạo bất ngờ'

07/10/2014 14:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi đội tuyển U19 Việt Nam bước vào tranh tài tại VCK U19 châu Á 2014, HLV Hoàng Văn Phúc đã chia sẻ với Thể thao & Văn hóa về những kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng trẻ hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Ông Phúc tin tưởng rằng thầy trò HLV Graechen sẽ làm nên điều bất ngờ.

Trong quá khứ,  HLV Hoàng Văn Phúc từng gây tiếng vang lớn khi giúp đội tuyển U16 Việt Nam 2 lần đánh bại U16 Trung Quốc tại giải U16 Đông Nam Á mở rộng năm 2010. Sau đó, ông còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam giành vé tham dự VCK U19 châu Á năm 2012.

* Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo và huấn luyện các cầu thủ trẻ tham dự các giải đấu quốc tế,  ông đánh giá như thế nào về các đối thủ của đội tuyển U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2014?

- Ở vòng VCK châu Á, đội tuyển U19 Việt Nam nằm chung bảng với những đối thủ rất mạnh là U19 Nhật Bản, U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc.

Trong 3 đối thủ này tôi đánh giá rất cao những đội bóng đến từ vùng Đông Bắc Á là U19 Nhật Bản và U19 Hàn Quốc. Đó đều là những đội bóng đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục và ở đẳng cấp thế giới.

Bóng đá Nhật Bản thì khỏi nói rồi, với sự phát triển bài bản khoa học, không ngạc nhiên bóng đá Nhật Bản đang đứng vị trí số 1 châu Á. Từ cấp độ ĐTQG cho tới các lứa tuổi U, các đội bóng Nhật Bản luôn được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Bóng đá Hàn Quốc cũng vậy, với lợi thế thể hình, thể lực cùng tư duy chơi bóng hiện đại, từ ĐTQG cho tới các đội tuyển trẻ, Hàn Quốc luôn nhận được sự tôn trọng và dè chừng của các đối thủ.

Rõ ràng, U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản là những đối thủ mà nếu so về mặt đẳng cấp thì vượt trội hơn chúng ta rất nhiều và nói thẳng ra là cơ hội giành chiến thắng của U19 Việt Nam trước 2 đối thủ này là rất ít.

Còn về đối thủ U19 Trung Quốc, tôi lại có hy vọng và niềm tin rằng chúng ta sẽ đánh bại được.

* Tại sao ông lại có niềm tin rằng U19 Việt Nam có thể giành chiến thắng trước U19 Trung Quốc?

- Sở dĩ tôi nói như vậy là vì thời gian trước đây, tôi cũng đã có lần dẫn dắt đội tuyển U16 Việt Nam tham dự giải U16 Đông Nam Á năm 2010. Không chỉ 1 lần mà có tới 2 lần U16 Việt Nam giành chiến thắng trước U19 Trung Quốc. Thế nên tôi nghĩ rằng, U19 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vượt qua U19 Trung Quốc tại giải đấu sắp tới.

Thêm nữa là, mới đây, ở sân chơi ASIAD vừa qua, đội tuyển Olympic Trung Quốc đã phải nhận thất bại 0-2 trước Olympic Thái Lan. Vì vậy, có thể nhận thấy rằng, bóng đá Trung Quốc chưa thể so bì với Nhật Bản hay Hàn Quốc và có thể nói họ không quá vượt trội so với chúng ta.

Tôi nhớ rằng, để chuẩn bị cho giải U16 Đông Nam Á năm 2010, đội tuyển U16 Việt Nam lúc đó cũng chỉ có khoảng 1 tháng tập trung cho giải đấu. Trong quãng thời gian này, tôi cho các cầu thủ rèn luyện kỹ thuật đồng thời lồng ghép ý tưởng chiến thuật.

Trong 2 lần chạm trán U16 Trung Quốc, dù cầu thủ đối phương vượt trội về mặt thể hình, thể lực nhưng các cầu thủ U16 Việt Nam đã thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật mà BHL đề ra và quan trọng là các cầu thủ cần thi đấu với tâm lý tự tin, giữ kỷ luật đấu pháp, không chủ quan coi thường đối thủ nên đã giành được 2 chiến thắng trước U16 Trung Quốc.

 Trên hành trình góp mặt tại VCK U16 châu Á 2010, U16 Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng khi 2 lần đánh bại U16 Trung Quốc tại giải U16 Đông Nam Á 2010 và có trận đấu ngang ngửa với U16 Hàn Quốc .

Nhìn chung, ở các lứa U, dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng không ít lần các cầu thủ chúng ta đã làm nên những bất ngờ lớn. Chính vì vậy, cơ hội vào sâu của U19 Việt Nam không phải là không có và rất có thể U19 Việt Nam sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị tại VCK U19 châu Á 2014.

* Dưới góc độ chuyên môn, theo ông đội tuyển U19 Việt Nam cần làm những gì để có được những kết quả tốt trước các đối thủ mạnh?

- Trên thực tế, rất khó cho tôi để có thể trả lời câu hỏi mà bạn vừa đưa ra. Phải nói thế này, mỗi HLV có cách thức huấn luyện cũng như vận hành ý đồ chiến thuật khác nhau và với từng đối thủ lại có những phương án khác nhau để hạn chế điểm mạnh của đối thủ và phát huy sức mạnh của đội bóng.

Tôi nhận thấy rằng, đội tuyển U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu năm nay. Họ có thời gian tập huấn dài ngày tại châu Âu rồi được thi đấu cọ xát với những cầu thủ đến từ các nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Tiếp đến là đợt tập huấn kéo dài gần 1 tháng ở môi trường bóng đá số 1 châu lục là Nhật Bản,  cùng với đó là những trận cầu hết sức bổ ích, giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu.

Bên cạnh đó, U19 Việt Nam vượt qua vòng loại U19 châu Á vô cùng thuyết phục và tôi ấn tượng nhất là chiến thắng 5-1 của đội tuyển U19 Việt Nam trước U19 Australia.

Đội tuyển U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ đến từ lò đào tạo HA.GL Arsenal JMG, cùng với sự bổ sung các cầu thủ xuất sắc đến từ các địa phương khác như Quang Hải (Hà Nội.T&T), Tuấn Tài (SLNA), Anh Thi (Tây Ninh)…

Nhờ quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với nhiều giải đấu cọ xát và việc sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ đã chơi bóng với nhau lâu năm cho nên U19 Việt Nam đang trình diễn một lối chơi nhuần nhuyễn, đẹp mắt và hiệu quả.

Với kinh nghiệm của mình, tôi nhận thấy rằng, ở lứa tuổi U19,  ngoài yếu tố kỹ thuật thì chiến thuật là điều hết sức quan trọng. Các cầu thủ U19 Việt Nam đều có kỹ thuật cơ bản rất tốt, điều còn lại là làm sao có được nền tảng thể lực sung mãn. Bởi để một đội bóng vận hành chiến thuật tốt thì  ngoài yếu tố kỹ thuật thì thể lực các cầu thủ phải đảm bảo. Có như vậy mới thực hiện được ý đồ chiến thuật mà BHL đề ra.

Trong quá khứ, các lứa U19 Việt Nam đã từng góp mặt tại VCK U19 châu Á nhưng đều phải dừng bước ở vòng bảng trước các đối thủ mạnh. Thế nên lần này tôi rất hy vọng rằng các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ làm được những điều mà các lứa U19 trước không làm được.

* Xin cảm ơn ông!

Mạnh Đức (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm