HLV Hoàng Văn Phúc: 'Nếu được tin tưởng, có thể tôi sẽ ở lại'

07/03/2014 06:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đệ đơn từ chức sau thất bại của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27 (năm 2013) nhưng không được chấp thuận, HLV Hoàng Văn Phúc “buộc” phải ở lại để làm tiếp công việc, ít nhất là đến sau trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2015 với Hong Kong (Trung Quốc).

Trận đấu đã kết thúc (ĐT Việt Nam thắng 3-1), nhưng giờ thì ông Phúc vẫn là HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Xung quanh chuyện đi hay ở, tiếp tục dẫn dắt đội bóng hay dừng lại của HLV Hoàng Văn Phúc, Thể thao & Văn hóa có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với ông thầy người Hà Nội vào chiều qua (6/3), một ngày sau chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Hong Kong (Trung Quốc).

Làm việc thì phải vui vẻ

* Trước tiên xin chúc mừng ông và các cầu thủ, ĐT Việt Nam đã có một trận đấu rất hay, như một hành động chuộc lỗi, thưa HLV Hoàng Văn Phúc?

- Trận đấu hay và đáng xem, khi các cầu thủ chơi tốt. Kể từ hơn một năm nay, thời điểm tôi chính thức nắm U23 Việt Nam và ĐTQG, chưa một trận đấu nào các cầu thủ của tôi lơ là.

Trong tập luyện cũng như thi đấu, họ luôn tỏ thái độ hợp tác và tinh thần quyết tâm. Phải thừa nhận rằng, đó là niềm hạnh phúc lớn với người làm nghề.

Nhưng bóng đá kể cũng khó nói trước. Nếu chúng tôi đã thua, thậm chí là thua nhiều trận đấu, đó không hẳn đã là giới hạn. Đôi khi may mắn giữ vai trò quan trọng. Ví như trận đấu với UAE trên sân Mỹ Đình, nếu chúng ta có điểm (vì ĐT Việt Nam đã chơi tốt và xứng đáng có điểm - HLV Hoàng Văn Phúc), có thể chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015 đã khác.

Sau tất cả, theo quan điểm của tôi, một khi đã làm việc thì phải hết mình, phải cảm nhận được niềm vui, còn không thì nên dừng lại.

* Vậy ông đang cảm thấy vui hay thấy buồn, thấy lo lắng và thấy cả những bất an khi phải ngồi ghế nóng, phải hứng chịu sức ép?

- Nhiều chuyện không hay đã xảy ra với tôi, cũng như đội bóng, từ hơn một năm qua, nhưng chưa bao giờ tôi hết động lực làm việc cả. Tôi nhận được sự chia sẻ của các cầu thủ, sự hỗ trợ và hợp tác từ các cộng sự.

Tất nhiên, công việc huấn luyện bắt buộc phải đi kèm với sức ép, đặc biệt là sức ép thành tích. Nó lớn đến độ có thể đánh gục cả một người giàu ý chí nhất.

Đội bóng vẫn chơi tốt, nhưng nếu không giành chiến thắng tại một trận đấu hay giải đấu, cũng bằng không. Bóng đá là thành tích mà (cười)! Nhưng, như tôi đã nói, các cầu thủ cho tôi rất nhiều niềm vui, động lực trong công việc.

* Nhưng đó chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ. Ông cần nhận được sự hợp tác và tin tưởng từ VFF nữa, để tiếp tục dẫn dắt ĐT?

- Phải, cả niềm tin được gây dựng của người hâm mộ, giới truyền thông nữa… VFF thuê mình nên tất cả mọi việc đều sẽ phải đợi đến sau Đại hội VFF khóa VII (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 này - PV) với các quyết định được đưa ra.

Nếu họ còn tin tưởng, có thể tôi sẽ nghĩ lại. Nhưng ngay cả khi VFF muốn một làn gió mới từ thầy ngoại hoặc có một sự lựa chọn khác tốt hơn, tôi cũng vui vẻ thôi.

Vẫn ý thức màu cờ sắc áo, ý thức nghĩa vụ quốc gia, song về cơ bản, mình được thuê và làm công ăn lương thôi. Tôi hay bất cứ ai cũng đều phải thuận theo quyết định của tổ chức, nơi trả lương cho mình. Hiện tại, tôi vẫn nhận lương của VFF cơ mà?!

Niềm tin vào hậu vận

* Ở đầu buổi nói chuyện, ông luôn lặp lại yếu tố tinh thần và sự hợp tác của cầu thủ là cực tốt, thậm chí còn là một đặc ân với người làm nghề. Thế còn trong cabin BHL, khi trợ lý HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất hiện như một sự chuẩn bị cho cuộc chuyển giao?

- Dư luận có quyền đặt vấn đề và thường hay nói quá lên vậy thôi, chứ theo tôi, BHL U23 Việt Nam và cả ĐTQG luôn phối hợp rất tốt. Công việc sau khi được bàn bạc, phân công, thì phận ai người ấy làm.

Trong quá trình làm việc, bất cứ ai cũng sẽ có những hạn chế, nhưng cùng chiến tuyến và vì điều tốt đẹp hướng tới, chúng tôi chia sẻ và khỏa lấp cho nhau. Tôi và trợ lý HLV Hoàng Anh Tuấn không có vấn đề gì khúc mắc cả, thậm chí ngay cả khi anh Tuấn có ý định sẽ tiếp quản công việc trên ĐTQG, thì đó cũng không phải việc của tôi, mà quyết định cuối cùng vẫn thuộc về VFF.

Ở góc nhìn của tôi, nếu chỉ hướng tới mục tiêu gần nhất ở AFF Cup vào cuối năm nay, thầy nội hay ngoại cũng thế thôi. Vấn đề là cơ chế làm việc và con người, tức lực lượng cầu thủ.

* Với lực lượng cầu thủ như hiện tại, ông có tin rằng ĐT Việt Nam sẽ chơi được ở AFF Cup 2014 trên sân nhà lần này không?

- Chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ tốt và đang vào độ chín. Một số em có tuổi đời trẻ hơn, nhưng cũng đã có thâm niên nhiều năm ăn cơm ĐT và đẳng cấp chơi bóng đã được xác lập ở V-League, cũng như các giải đấu quốc tế khác.

Song, một tồn tại mà ai cũng có thể nhìn thấy được, đó là vấn đề ở hàng công. Hiện ĐT Việt Nam gần như chỉ có mỗi Anh Đức chơi được ở vị trí trung phong cắm, còn Công Vinh, Quang Hải thích hợp đá lùi hoặc tiền đạo cánh.

Trong khi đó, Hà Minh Tuấn lại chấn thương và còn non kinh nghiệm trên ĐT. Trường hợp của Mạc Hồng Quân không tính tới nữa, bởi ngay cả việc cạnh tranh vị trí trong màu áo CLB đã là cả vấn đề với anh ấy.

ĐT Việt Nam mạnh hơn ở hàng tiền vệ, với kỹ năng kiểm soát bóng và di chuyển linh hoạt, đặc biệt khi Tấn Tài trở lại trong bối cảnh sẽ không có Nguyên Sa đến hết năm nay (phẫu thuật). Chúng ta cũng còn ít nhất một cái tên nữa là Thanh Trung, tiền vệ đang có phong độ tốt nhưng không tập trung ĐT đợt vừa rồi do những tính toán về vị trí.

Ở hàng hậu vệ, tôi tin rằng Phước Vĩnh là một thủ lĩnh tốt. Khi bạn có trong tay những cầu thủ tốt nhất, niềm tin sẽ tăng lên và cơ sở thành công sẽ hiện hữu hơn.

Thay lời kết

* Người ta nói, tất cả các chiếc ghế ở VFF đã có chủ (dù Đại hội khóa VII chưa diễn ra), ngoại trừ chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam. Ông bình luận thế nào về điều này?

- Đấy là khi họ liên tưởng đến cái ngày tôi nộp đơn xin từ chức, thời điểm sau SEA Games 27 và việc tôi bị giật dây, bị điều khiển từ xa, sau những vụ việc đã và đang diễn ra. Người ta cũng nhắc nhiều đến các ứng viên khác và đem ra so sánh, nhưng vấn đề chỉ được bàn tới, khi bạn (hay ai đó) chính thức bắt tay vào việc.

Ngay sau khi tôi nộp đơn xin từ chức, báo chí cũng nhắc việc quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng muốn ướm tôi vào một vị trí ở phòng Các ĐTQG, nhưng thực tế là, ông Dũng chưa từng nói chuyện này với tôi. Cá nhân tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó, bởi tôi là người của công việc, của sân bóng và của các trận đấu.

Hiện tại, tôi vẫn ngồi đây, ngày ngày lên phòng làm việc của mình (phòng dành cho HLV trưởng ĐT Việt Nam – PV) và vẫn được trả lương đầy đủ. Còn chuyện ở VFF thế nào, tôi xin phép không bình luận.

Tôi sẽ có buổi làm việc với VFF trong thời gian tới và tổ chức cũng sẽ đưa ra những quyết sách sau kỳ Đại hội khóa VII này. Khi đó, những khúc mắc sẽ có câu trả lời thỏa đáng.

* Đã lúc nào ông cảm thấy chạnh lòng chưa, với cách đối xử VFF dành cho ông và đội bóng, tại các trận đấu - giải đấu quan trọng? Và nữa, những phản ứng của dư luận, của người hâm mộ, một bộ phận giới truyền thông, có vẻ như họ không tin HLV Hoàng Văn Phúc có thể đưa ĐTQG đến thành công?

- Những so sánh đều khập khiễng và việc đòi hỏi cũng vô chừng lắm. Nhưng theo cảm nhận của tôi, đội bóng đã được tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất có thể, từ suốt hơn một năm qua, từ U23 Việt Nam đến bình diện ĐTQG.

Chỉ là lằn ranh giữa thất bại và thành công trong bóng đá, thường xuyên rất mong manh. Tôi cũng cảm nhận được sức ép và cả những phản ứng của một bộ phận dư luận. Họ có quyền đòi hỏi.

Nhưng mình làm nghề, lại đứng ở vị trí này, nên phải sẵn sàng tâm lý. Tôi là người cầu thị và luôn lắng nghe những chia sẻ, những phản biện và cả những đóng góp chân tình từ nhiều phía. Ngay cả khi chưa thể giúp đội bóng tốt hơn, thì ít nhất mình cũng có thể tốt hơn sau những va đập như thế.

* Câu hỏi cuối, ngay lúc này, ông có muốn rút lại đơn từ chức không?

- Bạn vẫn phải quyết định con đường cho mình, nhưng đôi khi, cơ hội thành công lại mở ra, sau những đổ vỡ, những bể dâu. Tôi sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc và sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng, sớm nhất vào tuần sau.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ông thành công!

Cảm ơn các cầu thủ

“Ở trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc), các cầu thủ đã chơi tốt hơn mong đợi. Quốc Anh, Văn Quyết, Trọng Hoàng… đã chứng tỏ được đẳng cấp chơi bóng và giải thích được tại sao, họ lại có mặt ở đây. Bên cạnh đó, Anh Đức cũng rất nỗ lực trong di chuyển, làm tường và cả việc ghi bàn. Tôi muốn nói lời cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu cùng tôi vượt qua những thời khắc khó khăn và tôi cam đoan rằng, chúng ta đang sở hữu những thế hệ cầu thủ tốt, thậm chí rất tốt”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.


Tùy Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm