HLV đội tuyển Italy Antonio Conte chuẩn bị hầu tòa vì gian lận thể thao

09/02/2015 19:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Italy, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Italy Antonio Conte và hơn 100 người khác, hầu hết trong số đó là cầu thủ, hầu như chắc chắn sẽ phải ra hầu toà vì một loạt những tội danh liên quan đến dàn xếp tỉ số của nhiều trận đấu ở Serie A, B và các giải hạng dưới trong các năm 2009 và 2010.

Thông tin trên được Viện Công tố thành phố Cremona, nơi thụ lí vụ án này, đưa ra hôm 9-2, sau khi chính thức khẳng định cuộc điều tra liên quan đến các hành vi bán độ. Trong kết luận của cuộc điều tra này gửi lên Tòa án Cremona, Công tố viên Roberto di Martino, Conte bị tố cáo đã gian lận thể thao trong thời gian anh làm HLV của đội Siena mùa bóng 2010-2011. Đây là tội nặng nhất trong các kỉ luật liên quan đến thể thao của Italy và theo luật Italy, người bị chứng minh có phạm tội sẽ chịu án tù từ hai tháng đến hai năm, tùy theo mức độ phạm tội. Theo dự kiến, Conte và các bị can sẽ hầu tòa vào một thời điểm chưa xác định cuối mùa thu này. Những phiên xét xử đầu tiên sẽ được tiến hành vào mùa thu 2015.


Conte bị tố cáo đã gian lận thể thao trong thời gian anh làm HLV của đội Siena mùa bóng 2010-2011

Trước đó, cơ quan công tố của LĐBĐ Italy mới chỉ kết tội Conte không tố cáo các hành vi dàn xếp tỉ số của các cầu thủ Siena trong hai trận hòa Novara 2-2 và thua Albinoleffe 1-0 ở Serie B mùa bóng đó. Theo phán quyết của Tòa án thể thao LĐBĐ Italy hồi tháng 8/2012, Conte đã bị cấm chỉ đạo trong 10 tháng. FIFA sau đó đã đồng ý với phán quyết này, khẳng định Conte bị cấm dẫn dắt Juve trên tất cả các giải đấu quốc tế. Sau đó, một phán quyết của Tòa án thể thao quốc tế cho phép HLV của Juve được giảm án xuống còn bốn tháng và được trở lại băng ghế dẫn dắt vào tháng 12 cùng năm. Tuy nhiên, đấy chỉ là án về mặt thể thao. Conte và nhiều người khác sẽ được tiếp tục xét xử ở tòa hình sự.

Theo báo chí Italy, việc phải ra hầu tòa lần này có thể tác động không tốt lên Conte và đội tuyển Italy trong năm 2015, năm có ý nghĩa quyết định trong việc vượt qua vòng loại để có mặt ở vòng chung kết EURO vào năm sau. Việc rơi vào vòng lao lí là do những dính líu của Conte vào những trận đấu "có mùi" của Siena cách đây hơn 4 năm. Một số cầu thủ của Siena, những người cũng bị truy tố về dàn xếp tỉ số, đã tố cáo Conte biết rằng các cầu thủ của anh sắp bán độ, nhưng không hề có hành động ngăn cản. Thậm chí, họ còn cho biết, Conte cho phép họ tự chủ động có nên đá hết mình, hay "buông" trong trận gặp Albinoleffe và đồng ý "thả" trong trận gặp Novara.


Việc phải ra hầu tòa lần này có thể tác động không tốt lên Conte và đội tuyển Italy trong năm 2015

Trong số 130 người sẽ được đưa ra tòa, chủ yếu là các cầu thủ và quan chức nhiều CLB, có những cái tên rất nổi tiếng, như chân sút huyền thoại của Lazio và Bologna Giuseppe Signori, đội trưởng Lazio Stefano Mauri và cựu đội trưởng Atalanta Cristiano Doni, những người đã lĩnh các án treo giò tương ứng với mức độ phạm tội của họ. Những người này lần lượt bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá lần lượt là 5 năm, 9 tháng và 3 năm rưỡi. Tòa án thể thao Italy đã kết tội họ cấu kết với tội phạm nhằm dàn xếp tỉ số nhiều trận đấu ở Serie A trong các năm đó. Tuy nhiên, cũng có những cầu thủ không phải ra tòa lần này, trong đó có các hậu vệ Bonucci và Criscito, khi Viện Công tố Cremona cho rằng, những cáo buộc họ tham gia bán độ là không có cơ sở.

Trong kết luận điều tra của Viện Công tố Cremona cũng nhắc đến đương kim HLV Atalanta Stefano Colantuono. Theo điều tra, tỉ số 2-2 của trận hòa giữa Crotone và Atalanta vào năm 2011 được Colantuono và một số cầu thủ của hai đội, đồng ý thỏa thuận.

                                Trương Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm