HLV Cesare Prandelli gia hạn hợp đồng với đội tuyển Italy: Vì ta cần có nhau

27/03/2014 10:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu tuần này, báo chí Italy đồng loạt khẳng định HLV Cesare Prandelli đã đồng ý ký vào hợp đồng mới, gắn bó với tuyển Italy đến hết EURO 2016, thay cho hợp đồng hiện tại sẽ mãn hạn sau World Cup 2014.

Chưa có thông tin chính thức về việc này, tuy nhiên gia hạn rõ ràng là quyết định tốt nhất cho cả Prandelli và đội tuyển áo màu thiên thanh.

Italy cần Prandelli

Bóng đá Italy đã sa sút nhiều năm gần đây và đội tuyển Italy phải gánh hậu quả, nhưng Cesare Prandelli đã làm rất tốt, không chỉ vì ngôi á quân ở EURO 2012 khiến châu Âu bất ngờ. Được Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) tín nhiệm trao bản hợp đồng 4 năm, dài nhất kể từ thời HLV Arrigo Sacchi những năm đầu thập niên 1990, nhà cầm quân 57 tuổi đã sử dụng thời gian một cách hợp lí để tái thiết một đội bóng bạc nhược tại World Cup 2010 trở lại thành một ứng viên cạnh tranh ngôi cao ở các giải quốc tế lớn.

Cuối tuần qua, Cesare Prandelli đã có mặt trên khán đài sân Ennio Tardini ở Parma để theo dõi trận Parma hòa Genoa 1-1. Người ta thấy ông cười rất tươi. Không nghi ngờ gì nữa, ông đến để xem Cassano thi đấu, và có thể đã cảm thấy hài lòng. Tuần trước, Prandelli đã úp mở khả năng gọi lại “Ngựa hoang” cho chiến dịch chuẩn bị World Cup 2014. Hiện dư luận thể thao Italy đang rất ủng hộ Cassano.
Prandelli gây ấn tượng khi ông làm được điều đó ở thời điểm Italy ít cầu thủ giỏi hơn hẳn trước đây và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ cũng vơi đi rất nhiều. Chỉ kế thừa vài ngôi sao cựu trào như Pirlo, Buffon hay De Rossi, trong khi những tài năng mới hầu hết không ổn định (vì chấn thương hay kỷ luật), việc ông tạo được một đội bóng thắng Đức, chơi ngang ngửa với Tây Ban Nha đạt phong độ cao rõ ràng là vượt kỳ vọng. Ông thậm chí thường xuyên cương quyết gạt bỏ các trụ cột một khi họ vi phạm tôn chỉ chơi đẹp mà ông theo đuổi, tạo nên một tập thể đoàn kết, kỷ luật bậc nhất trong lịch sử đội thiên thanh.

Chủ tịch FIGC Giancarlo Abete liên tục khẳng định sẽ thuyết phục Prandelli rút lại ý định sẽ từ nhiệm sau World Cup 2014, và xem ra ông đã đạt được mục đích. Hiển nhiên FIGC không có lí do gì để thôi hợp tác với Prandelli. Dù Italy đạt được gì tại Brazil mùa hè này, kế hoạch dang dở vẫn phải tiếp tục. Italy sẽ đổi khác rất nhiều khi Pirlo chia tay sau World Cup 2014, không ai hiểu đội hơn Prandelli cho chặng đường tiếp theo. Thực tế, Prandelli cũng cần đối diện thử thách đó để thực sự tạo ra đội Italy mới mà ông mơ ước. Còn nhớ, ngày lên thay Lippi, ông tuyên bố “Italy của tôi sẽ xây dựng xung quanh Balotelli và Cassano”.

Prandelli cần Italy

Việc Prandelli gắn bó với tuyển Italy có thể xem là bất ngờ bởi ông được cho là đã quyết định ra đi sau World Cup 2014 từ cách đây nửa năm, khiến Chủ tịch FIGC Abete đứng ngồi không yên. Lý do, xét một cách chủ quan, có thể là vì cựu HLV của Fiorentina chưa tìm được “đầu ra” cho mình nếu ông nghỉ việc ở tuyển.

So với thời điểm hè 2013, nhu cầu tìm huấn luyện viên mới ở các đội bóng lớn Italy hiện ít hơn hẳn. Chỉ có Milan, nhưng đội bóng ấy đang ở thời điểm hoang mang nhất trong kỷ nguyên Silvio Berlusconi. Prandelli không ngại việc tái thiết một đội bóng có truyền thống, nhưng ông chắc chắn không thích “dính” vào một kế hoạch thiếu mục tiêu và ý tưởng rõ ràng như ở Milan hiện tại. Còn một cuộc phiêu lưu ở nước ngoài hay tiếp tục với một đội tuyển khác có lẽ chưa nằm trong dự định của Prandelli.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm