Hệ lụy thời kỳ nô lệ vẫn đeo bám người da màu tại Mỹ

06/05/2023 14:41 GMT+7 | Tin tức 24h

Các chuyên gia về phân biệt chủng tộc của Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi các cấp chính quyền Mỹ quan tâm và giải quyết những hệ lụy từ thời kỳ nô lệ trong xã hội nước này, đặc biệt là với cộng đồng người da màu.

Một nhóm gồm các chuyên gia độc lập của LHQ đã được thành lập 1  năm sau vụ việc công dân da màu George Floyd tử vong khi bị cảnh sát da trắng ở Minnesota bắt giữ năm 2020. Nhóm có tên gọi là Cơ chế Chuyên gia Quốc tế Độc lập thúc đẩy bình đẳng và công bằng chủng tộc trong lực lượng hành pháp, chuyên điều tra những cáo buộc về hành động bạo lực có động cơ phân biệt chủng tộc của lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới.

Hệ lụy từ thời kỳ nô lệ vẫn 'đeo bám' người da màu tại Mỹ - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc và việc cảnh sát sử dụng vũ lực nhằm vào người da màu tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm chuyên gia vừa kết thúc 12 ngày làm việc tại Mỹ, gặp các nạn nhân trong các vụ việc phân biệt chủng tộc, các nhà hoạt động xã hội, cơ quan tư pháp, nghiệp đoàn cảnh sát, các quan chức địa phương và liên bang ở các thành phố Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis và New York. 

Phát biểu với báo giới, bà Tracie Keesee, thành viên đoàn chuyên gia trên, cho biết tại Mỹ, tình trạng bất bình đẳng chủng tộc đã có từ khi đất nước ra đời và không thể thay đổi nhanh chóng. 

Do đó, cần cải tổ toàn diện và cần sự lãnh đạo mạnh mẽ ở tất cả các cấp nhằm giải quyết tình trạng đã "ăn sâu bám rễ" trong cuộc sống hằng ngày của người Mỹ gốc Phi. Những cuộc phỏng vấn mà đội ngũ chuyên gia LHQ thực hiện đã làm rõ những áp lực mà người da màu phải trải qua trong cuộc sống. Ngay cả những quan chức da màu cũng chịu những áp lực tương tự.

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm