Đạo diễn châu Á Lý An 2 lần đoạt Oscar: “Tôi là nô lệ của dự án phim”

26/02/2013 07:07 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 85 diễn ra sáng qua 25/2 (theo giờ Việt Nam), đạo diễn Lý An (58 tuổi, người vùng lãnh thổ Đài Loan) đã lần thứ 2 được trao tượng vàng Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Life Of Pi. Bộ phim này được ông dàn dựng theo tiểu thuyết phiêu lưu cùng tên của Yann Martel, kể về một cậu bé Ấn Độ sống sót trên một chiếc thuyền cứu nạn cùng một chú hổ Bengal sau một vụ đắm tàu.

Oscar 2013

Phim Life Of Pi được 11 đề cử Oscar và đã đoạt 4 giải, gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim đẹp nhất, Nhạc nền độc đáo nhất và Hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất.

“Tôi thực sự cần phải chia sẻ niềm vui này với tất cả 3.000 người đã cùng tôi làm phim Life Of Pi”- đạo diễn Lý An nói sau khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Chưa bao giờ sợ thách thức

Một số đạo diễn cho rằng đưa tiểu thuyết Life Of Pi lên màn bạc là điều không tưởng. Song đạo diễn Lý An tuyên bố, ông chưa bao giờ sợ thách thức. Thế nhưng, ông cũng phải mất 2 tháng suy nghĩ cẩn trọng trước khi nhận lời làm đạo diễn phim bởi ông biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn vì chưa bao giờ làm phim với thiếu nhi và động vật.

Lý An nhận giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Life Of Pi

Cuối cùng thì tác phẩm điện ảnh của ông đã được giới phê bình ca ngợi. Nhà phê bình điện ảnh Roger Ebert đánh giá “đây là một thành công phi thường trong cách kể chuyện và một dấu mốc về tạo dựng hình ảnh”.

Đạo diễn Lý đã mất 1 năm để chuẩn bị cho dự án điện ảnh này và đã thử nhiều cách để tạo ra hình ảnh một chú hổ vô cùng sống động. Ông làm việc đó trước khi tìm diễn viên đóng vai chính - Suraj Sharma, lúc đó là một sinh viên Ấn Độ 17 tuổi. Phần lớn bộ phim này được quay trong bể chứa nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Bể chứa này được làm ở Đài Loan, trên khu đất của một sân bay cũ, có sức chứa tới 7 triệu lít nước.

Câu chuyện phim được kể theo cách một nhà văn phỏng vấn Pi về những trải nghiệm có một không hai của đời anh. Ban đầu, Lý An đã chọn “Người Nhện” Tobey Maguire, để hóa thân thành nhân vật nhà văn. Song sau khi quay vai diễn này, Lý An nhận thấy Maguire là gương mặt quá nổi tiếng trong một nhóm diễn viên vô danh nên đã phân lại vai này cho nam diễn viên Anh Rafe Spall và quay lại.

2 bộ phim giúp Lý An giành giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất là Life Of Pi...

Vẫn không thoải mái với danh tiếng

Lý An là người ăn nói nhẹ nhàng, hay cười và điềm tĩnh. Tuy nhiên ông tự nhận rằng không phải lúc nào mình cũng giữ được cái đầu lạnh trên phim trường: “Đôi lúc tôi rất nóng tính, đặc biệt là trong quá trình quay phim có ai đó không chú tâm tới công việc, trong khi hàng trăm người phải làm việc rất vất vả để có được một cảnh quay vừa ý” – Lý An cho biết.

Lý An đã sống ở Mỹ 30 năm. Ông học diễn xuất ở Đài Bắc trước khi tới xứ cờ hoa, nơi ông từng theo học tại trường Đại học Tổng hợp Illinois và bắt đầu sự nghiệp làm phim tại trường Đại học Tổng hợp New York. “Hồi nhỏ, tôi rất nhút nhát, rụt rè, nhưng khi tiếp xúc tới nghệ thuật và lần đầu tiên diễn trên sân khấu vào năm 18 tuổi, tôi biết rằng đây là công việc mà mình muốn làm” - ông thổ lộ.

và Brokeback Mountain

Ông tìm được người đại diện sau khi làm một loạt phim ngắn, nhưng phải mất 5 năm các dự án điện ảnh của ông mới được triển khai. Trong thời gian đó, Lý An chăm sóc 2 cậu con trai, còn vợ ông - một nhà vi trùng học - là người kiếm tiền nuôi gia đình.

Năm 1991, Lý An làm bộ phim truyện đầu tiên - Pushing Hands - theo kịch bản do chính ông viết. Tiếp đó là phim được đề cử Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất The Wedding Banquet (1993) - kể về một người đàn ông  Đài Loan là “gay” nhưng vẫn kết hôn để làm vừa lòng cha mẹ và Eat Drink Man Woman. Cả 3 bộ phim lồng tiếng Hoa này đã nhận được nhiều lời ca ngợi và mở cánh cửa cho ông tiến vào Hollywood.

Năm 2005, Lý An đã trở thành nhà làm phim gốc châu Á đầu tiên đoạt giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Brokeback Mountain, câu chuyện về mối tình của 2 chàng cao bồi đồng tính.

Năm 2000, bộ phim lồng tiếng Hoa - Ngọa hổ tàng long - của ông đã đoạt giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất và là phim ăn khách đáng kinh ngạc với doanh thu lượng vé bán ra trên toàn cầu đạt 213,5 triệu USD.

Nhiều diễn viên cũng như giới phê bình đã bày tỏ sự thán phục khi Lý An có thể làm được nhiều thể loại phim, như Người khổng lồ xanh (Hulk - 2003), được dàn dựng theo một cuốn truyện tranh của Marvel hay Sense And Sensibility, dàn dựng theo tiểu thuyết kinh điển cùng tên của nữ văn sĩ Jane Austen hay Sắc, giới (2007) - phim đoạt giải Sư tử Vàng tại LHP Venice. 

Mặc dù đã gặt hái được những thành công đáng kể, song Lý An vẫn cảm thấy không thoải mái với danh tiếng của mình. “Khi ở ngoài trường quay, tôi ngại trò chuyện. Đối với tôi việc này còn khó hơn cả làm phim” - ông thổ lộ. 

Kỹ tính như Lý An

Lý An chọn lựa rất cẩn thận trước khi xúc tiến một dự án. Đó chính là lý do tại sao trong 20 năm sự nghiệp, ông mới chỉ làm 13 phim nhựa. “Tôi là nô lệ của một dự án, chứ không phải là chủ. Tôi không bao giờ làm phim với tư tưởng mình là một đạo diễn có quyền. Tôi chỉ xúc tiến những dự án mà mình thấy thích, thấy xúc động”.

Ông kể: “Tôi không có điểm gì giống với các chàng cao bồi đồng tính ở Wyoming, nhưng tôi đã quyết định đưa câu chuyện này lên màn bạc vì khi đọc xong câu truyện ngắn Brokeback Mountain tôi đã khóc. Tôi đọc cuốn Life Of Pi khi cuốn tiểu thuyết này vừa được xuất bản và tôi đã bị câu chuyện lôi cuốn, song lúc đó tôi không hề nghĩ tới việc làm phim. Phải mất gần 4 năm tôi mới cho ra đời được Life Of Pi”.

Lãnh thổ Đài Loan “tự hào” với chiến thắng của đạo diễn Lý An

Sau khi đạo diễn Lý An đoạt giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Life Of Pi, bà Lung Ying Tai, lãnh đạo Cơ quan quản lý Văn hóa Đài Loan, đã gửi điện chúc mừng tới đạo diễn với nội dung: “Tôi vô cùng vui mừng khi biết tin ông đã giành giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất. Chúng tôi thấy rất tự hào về ông”.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm