Hậu vệ U22 Thái Lan tuyên bố sẽ giành 3 điểm trước U22 Malaysia

05/05/2023 17:04 GMT+7 | SEA Games 32

Trung vệ trụ cột U22 Thái Lan là Thongchai Thongcham cho biết sẽ đặt mục tiêu cùng đồng đội hạ gục U22 Malaysia ở lượt trận 2 của 2 đội vào chiều 6/5 tới.

Songchai Thongcham là trung vệ hàng đầu của U22 Thái Lan hiện tại và cả tương lai bóng đá xứ Chùa Vàng. Ở SEA Games 32, Songchai sẽ được kết hợp với Jonathan Khemdee hợp thành bộ đôi trung vệ hàng đầu của đội tuyển U22 Thái Lan.

Hậu vệ U22 Thái Lan tuyên bố giành 3 điểm trước U22 Malaysia - Ảnh 1.

Hậu vệ U22 Thái Lan Songchai tuyên bố giành 3 điểm trước U22 Malaysia. Ảnh: Changsuek

Hiện tại, Chatmongkol tạm thay thế trung vệ Khemdee để đứng cặp với Songchai. Dự kiến, ngày 8/5 tới, trung vệ Khemdee sẽ tới hội quân cùng U22 Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho CLB chủ quản Ratchaburi.

Về phần Songchai, hậu vệ U22 Thái Lan rất tự tin vào thực lực của đội nhà ở SEA Games 32.

Hậu vệ U22 Thái Lan tuyên bố giành 3 điểm trước U22 Malaysia - Ảnh 2.

Trung vệ này có khả năng phát động tấn công từ xa tốt. Ảnh: Changsuek

Ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Issara Sritaro đã có chiến thắng dễ U22 Singapore với tỷ số 3-1. Songchai Thongcham chính là người mở bóng cho Channarong, giúp tiền vệ trái này tạt cho Achitpol làm điểm nối kiến tạo cho Teerasak lập công. Khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài của hậu vệ CLB Chonburi là rất tốt.

Lượt trận thứ 2 diễn ra vào 16h00 chiều 6/5 tới, U22 Malaysia mạnh hơn và được đánh giá sẽ gây khó khăn cho thầy trò HLV Sritaro. 

Songchai Thongcham tự tin cho biết: "U22 Malaysia tấn công biên rất tốt. Chúng tôi phải lập tức ngăn chặn khi họ có bóng. Cầu thủ tấn công của U22 Malaysia có tốc độ và sức mạnh.

Chúng tôi phải tạo ra sức mạnh bằng cách giúp đỡ nhau trên sân, cùng liên lạc với nhau liên tục. Trận đấu này, U22 Thái Lan sẽ cố gắng hết sức để có 3 điểm. Chúng tôi cần chơi thật nhanh. 

Chúng tôi sẽ không cần phải giữ bóng bên phần sân của mình quá lâu. U22 Malaysia có thể sẽ nỗ lực đoạt lại nó rất nhanh. Chúng tôi có lợi thế là những cầu thủ của CLB Chonburi đang chơi cùng nhau ở dưới hàng thủ của U22 Thái Lan nên rất hiểu nhau.

CĐV Thái Lan hãy cổ vũ cho chúng tôi tại SEA Games lần này. Chúng tôi sẽ làm hết sức và cố gắng chơi theo chiến thuật của HLV yêu cầu. 

HLV Sritaro tiết lộ rằng các cầu thủ cần tuân thủ chiến thuật và thay đổi mỗi trận. Chúng tôi đã sẵn sàng và không lo lắng về bất cứ điều gì. Những buổi tập suôn sẻ, không có ai gặp chấn thương nào.

U22 Malaysia chơi với hàng thủ 5 người phía sau. Họ không để lộ nhiều khoảng trống trên sân. Chúng tôi cần tập trung vào tuyến giữa. U22 Malaysia là đội mạnh. 

Chúng tôi phải cẩn thận với những cuộc chạm trán tay đôi và va chạm. Đội sẽ cố gắng chơi theo cách riêng của mình. Chúng tôi đã xem lại trận ra quân để rút kinh nghiệm, che đậy những thiếu sót của chính mình.  

Trong 11 cầu thủ ra sân, có thể sẽ có vài thay đổi so với trận đầu tiên khi gặp U22 Malaysia tới đâu. Chúng tôi đặt mục tiêu trận đấu nào cũng chơi hết sức. Chúng tôi mong sẽ thắng mọi trận đấu".

U22 Thái Lan sẽ thi đấu trận gặp U22 Malaysia ở lượt trận 2 bảng B tại sân vận động Prince vào lúc 16h00 chiều ngày 6/5. Hai đội đang có cùng 3 điểm và xếp sau U22 Việt Nam với 3 điểm ít hơn, nhưng chơi ít hơn 1 trận.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm