PSG: Có thể vô địch với siêu Ibra?

20/02/2014 19:51 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu với Leverkusen, Ibrahimovic đã nói rằng: “Nếu PSG lọt vào đến bán kết Champions League thì đấy đã là một kết quả quá tuyệt vời”.

Nhưng có vẻ như đây là lần hiếm hoi Ibra tỏ ra khiêm tốn. Bởi với những gì đang có, PSG hoàn toàn có thể mơ đến những chiến tích lớn lao hơn, thậm chí là cả chiếc Cúp bạc danh giá.

PSG: Đồng tiền đã biết nói năng

Trên thực tế, không phải đợi đến trận đại thắng trên đất Đức, PSG mới khiến phần còn lại của châu Âu phải giật mình, e ngại. Ngược lại, nếu chứng kiến hành trình đổi đời của đội bóng Pháp thì người ta hoàn toàn có lí do để coi PSG là một ứng viên nghiêm túc.

Zlatan Ibrahimovic đang chơi mùa giải hay bậc nhất trong sự nghiệp của anh, và việc phải chơi ở một giải đấu hạng hai ở châu Âu như Ligue 1 không làm mất đi đẳng cấp của anh. Cú đá với vận tốc 103 km/h vào lưới Leverkusen là pha bóng ở đẳng cấp siêu sao.

Và ngay cả những kép phụ như Lucas Moura, Lavezzi, Mendez hay cả cầu thủ đang bị thất sủng Pastore cũng đủ sức là nỗi thèm muốn của bất kì CLB hàng đầu nào. Tương tự như thế, khu vực giữa sân và hàng phòng ngự của PSG cũng đầy rẫy những ngôi sao, những cái tên sáng giá.

Đáng nói là cho dù đã sở hữu một đội hình xuất sắc như thế (dễ dàng vượt qua vòng bảng Champions League và giữ thế độc tôn ở Ligue 1), nhưng PSG vẫn chưa vừa ý. Trong kì chuyền nhượng mùa Đông, CLB này vẫn đổ ra 25 triệu euro để mang về Yohan Cabaye. Điều này là minh chứng cho thấy tham vọng cũng như tiềm năng cực lớn của PSG.

Nó tỉ lệ thuận với khối tài sản kếch xù, khổng lồ mà Quỹ đầu tư Qatar – chủ sở hữu của PSG đang nắm giữ. Ai đó vẫn nói, tiền chưa chắc đã mua được thành công. Nhưng rõ ràng, thời đại hiện nay thì có tiền, rất nhiều tiền như PSG là một lợi thế vô giá.

Nhưng PSG không chỉ có tiền

Tuy nhiên, nếu chỉ có tiền và một đội hình hùng hậu thì PSG cũng chẳng khác gì Manchester City – đội bóng cho đến tận bây giờ mới lần đầu tiên lọt vào đến vòng knock-out. PSG còn nắm trong tay những lợi thế khác. Trước hết, PSG là một đội bóng có truyền thống và được yêu mến bậc nhất (dù mới thành lập 40 năm) ở xứ lục lăng. Họ chỉ như một người khổng lồ ngủ quên, và dòng dầu mỏ đến từ Qatar chỉ như một liều thuốc đánh thức, khơi dậy bản năng gốc của PSG.

Thế nên, có thể thấy, dù cũng chỉ mới trở lại chinh chiến tại Champions League, nhưng PSG đã chơi rất “già dơ” và bản lĩnh. Những tố chất này có tiền cũng không thể mua được, mà buộc phải trải qua quá trình tích lũy. Rất may, đấy lại là thứ PSG đã có sẵn trong huyết quản. Mùa trước tuy phải dừng chân ngay ở tứ kết, nhưng PSG cũng chỉ để thua duy nhất 1 trận trong cả giải. Mùa này cũng vậy, họ cũng mới chỉ thua 1 trận vô thưởng vô phạt (lượt đấu cuối cùng của vòng bảng).

Thêm vào đó, PSG có 1 điểm tựa lớn lao nữa để có thể chinh phục chiếc Cúp bạc, khi không phải chịu sự cạnh tranh đáng kể ở đấu trường quốc nội. Nhờ vậy, PSG có thể dồn sức cho Champions League, thay vì phải gồng mình căng sức trên nhiều mặt trận như phần lớn các đối thủ khác. Hiện chỉ có Bayern Munich là có được lợi thế tương tự như PSG (còn lại cuộc đua vô địch ở La Liga, Premier League đều đang vô cùng khốc liệt).

Nhưng cần nhớ rằng, trong khi Bayern Munich (cũng như nhiều ông lớn khác) bị đè nặng bởi áp lực phải chiến thắng, thì như Ibra đã phát biểu với PSG vào bán kết đã là thành công. Với tâm lý thoải mái ấy, đừng ngạc nhiên nếu thày trò Blanc có làm nên điều kì diệu vào tháng 5 tới!

1 Từ năm 2011 đến nay, PSG là đội bóng vô địch về khoản tiêu tiền dành cho việc chiêu binh mãi mã, với hơn 391 triệu euro chi cho 38 cầu thủ (xếp thứ 2 là Chelsea chỉ tiêu 347 triệu euro nhưng để mua tới 101 người).

353 Trong khi đã đổ tới 391 triệu euro cho việc mua người thì ở chiều ngược lại PSG chỉ thu về được vỏn vẹn 38.65 triệu euro từ việc bán cầu thủ (từ năm 2011 đến nay). Như vậy, tính ra CLB này đã âm tới hơn 353 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

10 Với cú đúp vào lưới Leverkusen, Ibrahimovic hiện đã có 10 bàn thắng tại Champions League mùa giải năm nay và tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới, hơn Cristiano Ronaldo 1 bàn.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm