Harry Kane không thể chữa trị trọng bệnh của Hùm xám

29/02/2024 07:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

Sự phê phán của người Đức có vẻ như là rất nặng nề đối với Harry Kane, người mà truyền thông Anh mô tả là đang trở thành trung tâm tranh cãi trong phòng thay đồ vì công khai ủng hộ HLV Thomas Tuchel.

Tiền đạo 31 tuổi bị coi là một lời nguyền cho sự sa sút hiện tại của Hùm xám dù điều đó thật sự bất công với đội trưởng của Tam sư. Truyền thông Đức luôn tỏ ra lạnh nhạt đến cùng cực bởi vì không thể chấp nhận được một đội bóng giàu truyền thống như Bayern Munich, dù đã bỏ ra đến gần 100 triệu euro để mua về một ngôi sao đã 30 tuổi nhưng vẫn đối diện với nguy cơ trắng tay.

Nhưng làm thế nào mà họ có thể phê phán một tiền đạo đã 31 bàn cho đến lúc này ở Allianz Arena, trong đó, có 27 bàn ở Bundesliga, 4 bàn ở Champions League cùng 5 đường kiến tạo khác? Họ đưa một trung phong hoàn hảo về để thay thế nhiệm vụ ghi bàn mà Robert Lewandowski để lại và đã có được điều đó: Harry Kane đứng đầu trong danh sách Chiếc giày vàng châu Âu 2023-2024, hơn người xếp sau Lautaro Martinez 5 bàn, hơn Vua phá lưới châu Âu mùa trước Erling Haaland 10 pha lập công và nhiều hơn tiền đạo người Ba Lan Lewandowski 15 bàn thắng.

Trung bình, Harry Kane ghi được 1,19 bàn mỗi 90 phút, có 0,22 pha kiến tạo mỗi trận và chỉ số bàn thắng kì vọng là 1,41 bàn một trận. Bạn sẽ không tìm thấy được những chỉ số tốt hơn thế ở thời điểm này đối với bất kì tiền đạo nào trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Nhưng thực tế là anh vẫn bị cho là vấn đề của nhà vô địch nước Đức. Ở đây, người ta cho rằng, anh dường như là một lời nguyền biết di chuyển, người đến đây với kì vọng rất cao để biến một đội chiến thắng liên tiếp của bóng đá châu Âu trong nhiều năm thành thất bại khi ngăn cản họ giành được bất kì danh hiệu nào.

Harry Kane: Không thể chữa trị Hùm xám trọng bệnh - Ảnh 1.

Những bàn thắng của Harry Kane chỉ có tác dụng giúp Bayern Munich "cầm hơi"

Điều mỉa mai là người ta có xu hướng đổ lỗi cho cầu thủ có giá trị cao nhất đội hình hơn là xem xét trách nhiệm và chất lượng chơi bóng của cả tập thể, điều được thể hiện rõ ràng hơn hết. Thomas Tuchel có thể là vấn đề chính cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của Bayern, nhưng ông cũng không hoàn toàn là "thủ phạm" chính cho sự sa sút này.

Dường như Bayern đang đi vào vết xe đổ của nạn nhân của họ ở Champions League năm nào là Barcelona. Đó là sự suy giảm về chất lượng chơi bóng bất chấp việc sở hữu hàng loạt những ngôi sao hàng đầu thế giới. Chúng ta cần đánh giá lại những gì đã xảy ra ở Camp Nou giai đoạn trước đó. Cụ thể, đội hình ra sân trong thất bại thảm hại trước Bayern Munich tại Lisbon năm 2020: Đội bóng xứ Catalunya có những người xuất sắc nhất như Messi, Ter Stegen, Pique, Suarez, Busquets, Alba, Dembele, Rakitic. Bên cạnh đó là Antoine Griezmann, De Jong, Vidal và thần đồng Ansu Fati.

Nhưng cuối cùng thì Barcelona vẫn khủng hoảng trầm trọng. Họ không bao giờ chơi bóng như một đội có khả năng vô địch ở châu Âu dù cho Leo Messi vẫn là ngôi sao hàng đầu thế giới. Người ta nhận ra, vấn đề không phải là việc Barcelona bổ sung bao nhiêu ngôi sao vào đội hình nữa mà là họ cần phải cách mạng triệt để từ nhân sự cho đến triết lý bóng đá.

Điều tương tự dường như đang diễn ra ở Allianz Arena và rất khó nhìn thấy cho đến khi Bayern đang trở nên mục ruỗng theo năm tháng. Những ngôi sao như Harry Kane hay bất kì HLV nào cũng không trở thành giải pháp, vì Hùm xám đang là một bệnh nhân không thể chữa trị lúc này. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm