Hàng loạt huyền thoại và CĐV Thái Lan ngả mũ thán phục Thanh Thúy, so sánh với ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc

16/05/2023 19:52 GMT+7 | SEA Games 32

Các huyền thoại bóng chuyền Thái Lan và CĐV xứ chùa vàng đồng loạt khen ngợi Trần Thị Thanh Thúy sau trận chung kết SEA Games 32.

Hàng loạt huyền thoại và CĐV Thái Lan ngả mũ thán phục Thanh Thúy

Tối 14/5, Thanh Thúy và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào thi đấu ở trận chung kết SEA Games 32 với tuyển nữ Thái Lan. Đây là trận đấu mà Thanh Thúy chơi rất nỗ lực, mang về tới 29 điểm. Mặc dù vậy, trước đối thủ đẳng cấp hơn, tuyển nữ Việt Nam đã không thể đổi màu huy chương. Sau 4 set, tuyển bóng chuyền Thái Lan thắng 3-1.

Màn trình diễn của Thanh Thúy (biệt danh 4T) đã khiến các CĐV Thái Lan ngả mũ. Tài khoản Ekke Madcycling viết trên facebook: "Hôm nay tôi ngồi xem trận chung kết bóng chuyền SEA Games và chú ý tới 1 VĐV của Việt Nam cao 1m93, được gọi là 4T (Trần Thị Thanh Thúy). Những tuyển thủ Thái Lan hầu như không thể ngăn chặn được Thanh Thúy. Tuy nhiên về cuối trận, thể lực của Thanh Thúy giảm sút, không được nghỉ ngơi. Trong khi các VĐV chủ chốt của Thái Lan được xoay vòng, nghỉ ngơi. Nếu Thanh Thúy không xuống thể lực, Thái Lan sẽ gặp khó khăn".

Hàng loạt huyền thoại và CĐV Thái Lan ngả mũ thán phục Thanh Thúy, so sánh với ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc - Ảnh 2.

Thanh Thúy gây khó khăn cho tuyển nữ Thái Lan - Ảnh: Hoàng Linh

Ekke Madcycling viết tiếp: "Thanh Thúy được coi là tuyển thủ tài năng, một viên ngọc của bóng chuyền Việt Nam. Nếu Thanh Thúy được đào tạo bài bản và tích lũy được nhiều kinh nghiệm nữa thì có thể tiến xa ở cấp độ châu Á hoặc thế giới".

Tài khoản Wannaporn Thennork viết trên facebook: "Bạn bè hỏi tôi "4T" là ai. Đó là Trần Thị Thanh Thúy, VĐV bóng chuyền của tuyển nữ Việt Nam và 4T là biệt danh viết tắt tên cô ấy. Thanh Thúy chơi thực sự tốt ở chung kết".

Trong khi đó, huyền thoại bóng chuyền Thái Lan, Pleumjit Thinkaow viết: ""VĐV đáng sợ nhất của đội tuyển Việt Nam chính là Trần Thị Thanh Thúy (4T). Em ấy đã tiến bộ lên rất nhiều sau khi trở về từ giải Nhật Bản, em ấy là một cầu thủ nguy hiểm nhất của đội".

Hàng loạt huyền thoại và CĐV Thái Lan ngả mũ thán phục Thanh Thúy, so sánh với ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc - Ảnh 3.

CĐV Thái Lan thừa nhận đẳng cấp của Thanh Thúy - Ảnh: Hoàng Linh

Tài khoản Northernlad Jillhan thừa nhận sức mạnh của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam: "Tuyển Thái Lan vô địch nhưng đó là một trận đấu khó khăn. Tuyển bóng chuyền Việt Nam đã mạnh lên rất nhiều, là một đối thủ xứng tầm".

"Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn nằm ở Top 4 châu Á. Thanh Thúy rất giống Kim Yeon-koung (huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc). Tôi ước bóng chuyền Thái Lan có nhiều VĐV như thế", tài khoản Chatchakris Supsomboon viết.

Hồi đầu tháng này, Nootsara Tomkom, huyền thoại của bóng chuyền Thái Lan, đã khen ngợi Thanh Thúy sau khi ĐT bóng chuyền Việt Nam vô địch AVC Club 2023: "Sau trận, cô ấy đã tới xin chụp ảnh cùng tôi. Cô ấy có vẻ rất e thẹn. Chúng tôi đã nói rằng cô ấy đã chơi rất tốt. Cô ấy sang Nhật Bản và phát triển thần tốc. Bạn phải đánh giá cao điều đó".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm