Hàng công Real Madrid sẽ cậy nhờ vũ khí Marco Asensio

17/05/2023 14:32 GMT+7 | Champions League

Không phải nhân tố chính trên hàng công, nhưng Marco Asensio vẫn được xem là một vũ khí quan trọng của Real Madrid để tìm kiếm bàn thắng.

Mùa giải cuối cùng trong hợp đồng của Marco Asensio bắt đầu như một màn tra tấn rất khó chịu, nhưng dần trở thành mùa giải hiệu quả nhất mà anh trải qua tại Real Madrid. Bàn thắng vào lưới Getafe cuối tuần qua nhấn mạnh giá trị của Asensio. Anh hiện có 12 bàn, cân bằng kỷ lục trong một mùa giải của bản thân.

Sau khi trở về từ World Cup 2022, Asensio trực tiếp ghi 9 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo quyết định, tính trên mọi mặt trận. Asensio là cầu thủ người Tây Ban Nha tham gia vào nhiều bàn thắng nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong khoảng thời gian này (tương đương 20,3% số bàn mà Real Madrid có trong năm nay). Alvaro Morata đứng thứ hai với 10 bàn cùng 2 kiến tạo cho Atletico. Trong giai đoạn trước khi đến Qatar, cầu thủ 27 tuổi chỉ ghi 3 bàn.

Trong hệ thống của Carlo Ancelotti, Rodrygo là ưu tiên vai trò tấn công cánh phải, tạo thành bộ ba đầy uy lực với Karim Benzema và Vinicius. Asensio giống như cầu thủ thứ 12 trong đội, luôn là giải pháp mà HLV người Italy tìm đến khi thế trận tấn công khó khăn.

Trên thực tế, nếu xét theo thời gian thi đấu, Asensio hiệu quả nhất đội hình Real Madrid. Anh là cầu thủ góp mặt vào số bàn thắng cao nhất trong mỗi 90 phút: 0,96 (0,58 bàn và 0,39 kiến tạo). Con số này vượt xa mức độ đóng góp của anh cho Madrid mùa trước: 0,59. Tỷ lệ tham gia vào bàn thắng của Benzema là 0,92; Vinicius là 0,82. Tiếp đến là Rodrygo (0,67), Lucas Vazquez (0,41), Luka Modric (0,40), Dani Ceballos (0,38), Fede Valverde (0,34).

Hàng công Real Madrid: Vũ khí Marco Asensio - Ảnh 1.

Asensio là vũ khí đặc biệt từ ghế dự bị

Khẩu pháo Asensio đang sẵn sàng, chỉ đợi lệnh của Ancelotti ở Etihad. Có một yếu tố mà Pep Guardiola sẽ rất chú ý: Marco đang có hiệu suất tốt nhất sự nghiệp ở Champions League. Anh có 3 bàn ở mặt trận châu Âu, bằng với thành tích tốt nhất mà bản thân từng đạt được (2016-17). Asensio ghi trung bình 0,89 bàn mỗi 90 phút, cao nhất trong đội. Nếu tính luôn kiến tạo, cầu thủ người Mallorca chỉ xếp sau Vinicius trong số các trường hợp đá ít nhất 300 phút.

Vinicius tham gia vào 1,33 bàn/90 phút (0,72 bàn và 0,61 kiến tạo). Tỷ lệ của Asensio là 1,19; đứng trước Rodrygo (0,85) và Benzema (0,69). Một điều thú vị khác: Asensio là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất kỷ nguyên Champions League khi vào sân từ ghế dự bị. Trong 12 bàn mà anh ghi đến nay, sau 58 trận đấu chính thức, có đến 9 bàn được thực hiện khi vào thay người. Gần nhất là bàn thắng ấn định kết quả 2-0 trước Chelsea ở lượt đi vòng 1/8. Benzema, Thomas Muller và Solskjaer đứng sau anh, cùng 7 bàn trong những lần dự bị.

"Marco hầu như đều tham gia vào bàn thắng trong các trận đấu mà cậu ấy góp mặt, cho dù đá chính hay dự bị", Ancelotti khen ngợi. "Cậu ấy là một trong những cầu thủ quyết định của đội, bởi vì bất cứ lúc nào Asensio cũng có thể tạo lợi thế cho bạn bằng những bàn thắng và các đường kiến tạo".

Asensio chưa vội nghĩ về tương lai, khi hợp đồng kết thúc vào 30/6, lúc này mục tiêu duy nhất của anh là tập trung giúp Real Madrid vượt qua ải Man City và lấy vé đi Istanbul.  

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm