Tại sao Gareth Bale phải đến Real ngay mùa này?

31/05/2013 13:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Bale là cái tên nóng bỏng bậc nhất của bóng đá châu Âu hiện nay và vừa trải qua một mùa giải không thể hay hơn được nữa. Nhưng đã đến lúc Bale rời Tottenham và gia nhập Real Madrid.

Để Bale ra đi vào thời điểm này cũng là rất hoàn hảo với Tottenham bởi họ sẽ thu về được khoảng 65 triệu bảng. Nếu tiếp tục giữ chân Bale, Tottenham có thể phải đối mặt với viễn cảnh ngôi sao sáng giá nhất của họ dính chấn thương hoặc trải qua một mùa giải tầm thường, khiến giá trị chuyển nhượng và sự quan tâm của các ông lớn giảm xuống.


Bale đang được Real săn đón ráo riết - Ảnh Getty

Bale sẽ 24 tuổi vào tháng 7 tới và đây là thời điểm sung mãn nhất trong sự nghiệp anh. Nếu chuyển sang nước ngoài thi đấu, Bale sẽ có cơ hội được chơi cho Real Madrid với những trận cầu lớn ở Champions League trước sự theo dõi của 70.000 khán giả, cũng như được đá bên cạnh những siêu sao như Cristiano Ronaldo.

Bằng cách ra đi vào thời điểm này, Bale cũng sẽ cho thấy tham vọng của mình là như thế nào. Người đại diện của Bale đã nói rằng thân chủ của ông còn giỏi hơn cả Neymar, tân binh của Barca. Và đây chính là thời điểm thích hợp để Bale chứng tỏ điều đó.

Rất ít cầu thủ Anh chuyển ra nước ngoài thi đấu trong thời gian vừa qua. Trong số các tên tuổi lớn, chỉ có David Beckham là đáng chú ý, nhưng chủ yếu là bởi danh tiếng của anh. Một số người khác có thể ra nước ngoài thi đấu như Frank Lampard, Ashley Cole, Steven Gerrard và Rio Ferdinand nhưng họ đã chọn phương án ở lại bởi vấn đề tài chính.

Nhưng bao nhiêu trong số họ, khi đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, hối tiếc vì chưa được ra nước ngoài thi đấu để trải nghiệm một nền văn hóa khác, học một ngoại ngữ mới và trở thành một cầu thủ toàn diện hơn? Chắc chắn là không ít.

Trước đây, mọi thứ khác. Trong những năm 1980, rất nhiều cầu thủ Anh đã chuyển ra nước ngoài thi đấu. Liam Brady, Trevor Francis, Steve Archibald, Graeme Souness, Mark Hateley, Ray Wilkins, Ian Rush, Gary Lineker và Mark Hughes là những người tiêu biểu trong số đó. Đúng là họ có nhiều cấp độ thành công khác nhau nhưng rất ít nuối tiếc về quyết định đó.

Rush không có phong độ tốt nhất ở Juventus, còn Hughes cũng từng gặp trắc trở ở Barca. Nhưng trước đó, họ đã chơi cho những CLB hàng đầu ở nước Anh là Liverpool và United. Và đây chính là sự khác biệt so với Bale. Tottenham, với phong độ cao nhất, cũng chỉ đủ lực để cạnh tranh cho một tấm vé dự Champions League, và họ làm điều đó trước sự chứng kiến của chỉ 35.000 CĐV. Rõ ràng, với Bale như thế là không đủ.

Nhưng nếu chuyển sang Real Madrid, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi với Bale. Ai lại không muốn trải nghiệm ở một SVĐ như Bernabeu? Ai lại không muốn chơi bên cạnh Ronaldo và những siêu sao khác trong màu áo Trắng?

Bale chắc hẳn đã có câu trả lời.

V.M
Lược dịch từ Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm