Hàng công đội tuyển Việt Nam tịt ngòi: Nhớ quá Công Vinh!

03/03/2014 06:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cả HLV Hoàng Văn Phúc lẫn người đồng nghiệp bên phía Sinh viên Hàn Quốc Jeong Jin Hyuk đều có chung đánh giá: ĐT Việt Nam đã có một trận đấu tốt về khả năng kiểm soát bóng. Thế nhưng, ở các tình huống cuối cùng, tất cả các cầu thủ đều chưa giải quyết được.

“Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng tôi nghĩ nếu có Công Vinh, có thể ĐT Việt Nam đã ghi được bàn thắng”, HLV Hoàng Văn Phúc đáp lời khi được một phóng viên hỏi về sự vắng mặt của Công Vinh ảnh hưởng như thế nào lên lối chơi của ĐT.

Dù ở SLNA Công Vinh không được xếp chơi ở vị trí tiền đạo sở trường thay vào đó là ở bên cánh trái, giống như trường hợp của Anh Đức tại B.Bình Dương, nhưng trong màu áo ĐT Việt Nam, Vinh đang vẫn là chân sút hàng đầu và sự vắng mặt của tiền đạo này bởi chấn thương gặp phải một ngày trước trận đấu đã khiến khả năng kết thúc trở thành bài toán nan giải.

Chiều qua, cả Anh Đức lẫn người vào sân trong hiệp 2 là Quang Hải đều đã chơi rất nỗ lực và cũng đã có không ít cơ hội. Thế nhưng, trước sự chắc chắn của thủ môn Choi Bong Jin bên phía Sinh viên Hàn Quốc, Anh Đức, Quang Hải hay thậm chí là các tiền vệ của ĐT Việt Nam như Văn Hiếu, Trọng Hoàng, Văn Bình, Thành Lương, Minh Tuấn, Quốc Anh… đều không một lần có cơ hội được ăn mừng bàn thắng.

Theo thống kê, trong cả 2 hiệp đấu, ĐT Việt Nam đã có hàng tá cơ hội ghi bàn nhưng từ những pha dứt điểm ở cự ly gần, các tình huống đối mặt hoặc cú sút xa, các cầu thủ ĐT Việt Nam đều không thắng được Choi Bong Jin, người đã được HLV Jeong Jin Hyuk khen hết lời ở buổi họp báo sau trận đấu.

Ngay cả trong pha bóng ở phút 53, lúc Choi Bong Jin đã rời khung thành, nhưng sau khi nhận đường chọc khe của Văn Quyết, Văn Hiếu cũng không thể ghi bàn. Vì vậy, việc ĐT Việt Nam bế tắc trong tấn công cũng không phải chuyện lạ.

Đúng như thỏa thuận trong buổi họp kỹ thuật trước trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã tận dụng tối đa quyền thay người không hạn chế trong trận đấu này, bằng việc sử dụng 2 đội hình ở 2 hiệp đấu, chỉ duy nhất Anh Đức là người chơi đủ 90 phút vì trước đó Công Vinh chấn thương và Bửu Ngọc không ra sân một phút nào.

Cũng chính vì lý do này mà khi hậu vệ cánh phải Âu Văn Hoàn bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu ở phút 70, ĐT Việt Nam đã không còn nhân sự thay thế và phải chơi trong thế chấp người, 10 chống 11 ở 20 phút cuối trận.

Bất lợi về quân số, ĐT Việt Nam để cho Sinh viên Hàn Quốc gây sức ép lớn lên khung thành Nguyên Mạnh, người vào sân từ đầu hiệp 2. Thế nhưng, cũng chính nhờ những pha ra vào hợp lý, các tình huống đổ người chính xác của thủ môn đến từ SLNA mà ĐT Việt Nam tránh khỏi việc bị thủng lưới, rõ rệt nhất là ở tình huống đá phạt của Park Sun Hong (68’) và Yang Gi Hun (85’), trong đó, cú sút cận thành của Yang Gi Hun đã dội trúng cột dọc.

Cái được lớn nhất của ĐT Việt Nam sau trận hòa 0-0 với Sinh viên Hàn Quốc chính là những đáp án về nhân sự, kết quả của việc thử nghiệm đội hình. Còn nếu muốn đá một trận vì danh dự với Hong Kong (Trung Quốc) tối 5/3, ĐT Việt Nam cần phải giải được bài toán hàng công.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm