Hà Nội tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc

16/11/2022 13:31 GMT+7 | Tin tức 24h

Thành phố Hà Nội đã quyết định tổ chức tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2022. 

Trong số này, có nhiều thủ khoa đạt thành tích xuất sắc trong học tập cả "đầu vào" và "đầu ra", nhiều Thủ khoa là cán bộ Đoàn - Hội hoạt động tích cực, năng động, nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, là những tấm gương vượt khó vươn lên...

Chương trình nhằm tuyên dương sinh viên đạt thành tích xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tốt nghiệp năm 2022. Thông qua đó, tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của Thủ đô, dân tộc; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thủ khoa đối với công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, tại lễ tuyên dương còn tổ chức tọa đàm "Thủ khoa xuất sắc góp ý, hiến kế trong việc xây dựng chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển Thủ đô", Ghi danh Sổ vàng các Thủ khoa xuất sắc... Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với Thành đoàn tổng hợp nhu cầu thủ khoa xuất sắc có nguyện vọng về công tác tại các cơ quan nhà nước trực thuộc thành phố Hà Nội để tham mưu công tác tuyển dụng theo quy định hiện hành…

Hà Nội: 98 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương - Ảnh 2.

Các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tại lễ tuyên dương năm 2021

Theo kế hoạch, lễ tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố. Trước đó, chiều 17/11, cũng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sẽ diễn ra lễ Ghi danh Sổ vàng các thủ khoa xuất sắc.

Năm 2022 là năm thứ 20 liên tiếp Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời là sự ghi nhận, biểu dương đối với kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên Thủ đô.

Trong 19 kỳ tuyên dương trước, đã có 1.969 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của UBND thành phố. Nhiều thủ khoa đã bước đầu có những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Năm 2021 có 90 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương. Trong đó, 76 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, 14 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại giỏi, 34 thủ khoa là đảng viên, nhiều thủ khoa xuất sắc tiêu biểu cả "đầu vào" và "đầu ra"…

Anh Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm