Hà Nội FC: Niềm tin nào từ sức trẻ?

08/03/2024 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong mùa giải mà đội một Hà Nội FC tiếp tục chảy máu nhân tài thì ở cấp độ trẻ, họ đã lập kỷ lục 7 lần vô địch U19 quốc gia.

1. Chiến thắng của U19 Hà Nội năm nay, thật ra, không dễ dàng gì. Ở vòng bảng, họ hòa U19 LPBank HAGL và thắng sát nút U19 Đông Á Thanh Hóa. Tại bán kết, sau thời gian thi đấu chính thức hòa 1-1, họ vượt qua U19 SLNA với tỷ số… 10-9. Và có lẽ chính nhờ tâm lý được trui rèn sau màn "đấu súng" cực kỳ căng thẳng này mà họ hạ tiếp U19 Thể Công Viettel với tỷ số 4-2 ở chung kết.

Có thể nhận thấy U19 Hà Nội năm nay không vượt trội về hàng công, nhưng lại thể hiện bản lĩnh tốt hơn hẳn các đối thủ cùng trang lứa. Và đó là dấu ấn khá lớn của HLV Phạm Minh Đức, một ông thầy khá mát tay với bóng đá trẻ. Tại giải đấu năm nay, ngoài danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải của tiền vệ 18 tuổi Dương Đình Nguyên, Hà Nội còn có Phạm Đình Hải là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Sân chơi U19 quốc gia từng phát lộ ra những tài năng đầy triển vọng, và trở thành ngôi sao lớn sau này. Quang Hải chính là gương mặt đáng chú ý nhất khi rực sáng ở tuổi 17 để đưa U19 Hà Nội vô địch năm 2014. Hai năm sau đó, đến lượt Nguyễn Hoàng Đức – một Quả bóng vàng nữa sau này - thăng hoa. Những chân sút như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, và Nguyễn Quốc Việt đều từng giành danh hiệu Vua phá lưới U19 quốc gia. Quốc Việt thậm chí còn giành danh hiệu này trong… 3 năm liên tiếp. Và chắc nhiều người còn nhớ cách đây 2 năm, Văn Trường từng lập một siêu phẩm từ khoảng cách hơn 60 mét vào lưới chính Viettel ở trận chung kết.

Hà Nội FC: Niềm tin nào từ sức trẻ? - Ảnh 1.

Các cầu thủ U19 Hà Nội tung HLV Phạm Minh Đức lên để cảm ơn sau chức vô địch U19 quốc gia. Ảnh: VFF

Thời gian sẽ trả lời Đình Nguyên và Đình Hải có thể trở thành những ngôi sao lớn hay không, nhưng rõ ràng thành công liên tục của U19 Hà Nội là một điểm sáng thực sự về công tác đào tạo trẻ. Nên nhớ, Hà Nội cũng đang giữ kỷ lục 6 lần vô địch U21 quốc gia – giải đấu cho lứa tuổi tiệm cận ngưỡng trưởng thành.

2. Tuy nhiên, thành công từ lứa trẻ không phải lúc nào cũng có thể tạo nền tảng cho thành công ở V-League, bởi đơn giản, đây là sân chơi rất khắc nghiệt. Những thành công của đội một Hà Nội FC nhiều năm qua là sự kết hợp của nhiều yếu tố: những trụ cột giàu kinh nghiệm, các tài năng trẻ được trui rèn, những ngoại binh chất lượng, và một lối chơi có bản sắc trong nhiều năm.

Tất cả những yếu tố đó đang dần mai một thời gian gần đây khi lực lượng chính của Hà Nội FC bị sứt mẻ nghiêm trọng. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh khoác áo CAHN, Hùng Dũng sa sút phong độ, Thành Lương giải nghệ, trong khi các ngoại binh khá kém chất lượng. Việc bổ nhiệm tới… 7 HLV trong vòng 3 năm kể từ khi ông Chu Đình Nghiêm ra đi cũng là một nguyên nhân khiến Hà Nội FC mất dần tính ổn định.

"Tôi muốn xây dựng tập thể CLB Hà Nội bớt phụ thuộc vào cầu thủ ngoại. Tôi đang nỗ lực làm điều này, nhưng cần thời gian", tân HLV Daiki Iwamasa chia sẻ sau trận thua Nam Định. Trong 4 trận mà ông Daiki dẫn dắt, Hà Nội thắng 2 đội dưới cơ là TPHCM, Khánh Hòa và thua 2 đội có thực lực là Nam Định, Thanh Hóa. Thực tế ấy cho thấy ông Daiki sẽ đối mặt với không ít khó khăn trong kế hoạch của mình bởi những hạn chế về mặt nhân sự. Và những gì đang diễn ra ở V-League mùa này tiếp tục cho thấy vai trò cực lớn của các ngoại binh. Liệu kế hoạch của nhà cầm quân người Nhật có phải quá rủi ro?


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm