Ở Bayern Munich, Pep Guardiola đã làm sai những gì?

11/05/2015 06:34 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua trước Augsburg, Pep Guardiola đã lên tiếng kêu gọi tất cả cần bình tĩnh để hướng tới trận bán kết lượt về với Barcelona vào rạng sáng thứ Tư.

Ngoài ra, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không quên lí giải nguyên nhân dẫn đến cú sảy chân ở vòng 32 Bundesliga. Chỉ có điều, phát biểu của Pep lại vô tình phơi bày những sai lầm của chính bản thân ông trước đây...

“Bởi vì chấn thương, chúng tôi không còn những cầu thủ đá cánh, vì thế những hậu vệ cánh của chúng tôi phải dâng cao tấn công, nhưng điều này lại tạo ra những rủi ro khi đối thủ phản công. Ở thời điểm này, không có những cầu thủ như Robben và Ribery, những hậu vệ cánh đã phải làm điều đó (dâng cao tấn công), và nhờ thế mà Augsburg đã có được bàn thắng”. Ông thầy của Bayern Munich đã phát biểu như thế ở cuộc họp báo sau trận đấu.

Đương nhiên, không ai phủ nhận việc khuyết cả cặp đôi Robbery là một mất mát quá lớn đối với đội chủ sân Allianz. Thế nhưng, trên thực tế, không phải cho đến khi 2 siêu sao này vắng mặt thì 2 hậu vệ cánh của Bayern Munich mới phải chia sẻ nhiệm vụ tấn công. Mà thật ra, trong cách vận hành chiến thuật của Guardiola thì 2 cầu thủ đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh của Bayern Munich luôn có xu hướng dâng rất cao. Việc thường lao lên phía trước gần như đã trở thành thói quen của các hậu vệ cánh của CLB xứ Bavaria và ở khía cạnh nào đó, thậm chí nó còn đã trở thành điểm đặc trưng trong lối chơi của đội bóng này. Vì thế, Guardiola phải chịu trách nhiệm khi Bayern Munich bị đối thủ khai thác điểm yếu ấy, chứ không thể đổ lỗi cho cơn bão chấn thương.

Thậm chí, ngay cả khi chấp nhận lí giải rằng những chấn thương của cặp đôi Robbery là lí do khiến Bayern Munich phải nhận trái đắng, thì đấy cũng là lỗi của Guardiola. Nên nhớ rằng chẳng đâu xa ở kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Pep còn đã đẩy Xherdan Shaqiri sang Inter Milan. Nếu giữ Messi dãy Alpine ở lại sân Allianz, chắc chắn Bayern Munich đã có một sự lựa chọn đầy hữu ích vào lúc này. Bởi Shaqiri là cầu thủ có thể chơi ở cả 2 cánh.

Trước đây đã nhiều lần tuyển thủ Thụy Sỹ này lấp chỗ của Robben hay Ribery khi 2 người đàn anh bị chấn thương. Trong bối cảnh cả Robben và Ribery đều đã liên tục dính chấn thương ở mùa giải năm nay thì việc Guardiola quyết định bán một con bài đa năng và vẫn còn nhiều tiềm năng (mới 23 tuổi) như Shaqiri thực sự là một điều khó hiểu. Nó ít nhiều thể hiện sự chủ quan của Pep. Cú áp phe này cũng tương tự như việc ông đã không cố gắng giữ chân Mandzukic sau khi đã có được Lewandowski.

Guardiola đã quá tự tin về nhân sự tấn công của mình. Ông cho rằng chỉ cần Lewandowski và một lão tướng như Pizarro là đủ để Bayern Munich chinh phục những đỉnh cao. Nếu vẫn còn Mandzukic trong đội hình, hẳn đội bóng số 1 nước Đức sẽ có nhiều phương án tiếp cận trận đấu hơn, thay vì đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào một Lewandowski đang chấn thương và không có phong độ cao như hiện nay.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm