Góc nhìn: Fabregas đã tự tin khi trở lại Chelsea?

14/10/2015 14:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cesc Fabregas bỏ lỡ một quả phạt đền nhưng anh vẫn chơi khá tốt trong chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Ukraine. Đây lại là điều mà tiền vệ này vẫn không thể hiện được trong màu áo Chelsea mùa bóng năm nay.

1. Trong buổi tối lạnh ở Kiev, ở một góc khán đài, Jose Mourinho ngồi trong im lặng. HLV của Chelsea mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu. Ông cố gắng giấu kín mình, lặng lẽ xem trận đấu giữa Ukraine và Tây Ban Nha ở lượt trận cuối cùng vòng loại EURO 2016. Một trận đấu chỉ mang tính thủ tục, nhưng Mourinho vẫn cất công tới tận Kiev để dự khán. Ông đến đó để làm gì?

Một số tờ báo của Anh đoán già đoán non. Tờ The Mirror viết rằng Mourinho đến để xem Nacho và Isco đá. Đây là hai cầu thủ nằm trong tầm ngắm của Mourinho và có thể ông sẽ đề xuất BLĐ Chelsea để đưa họ về trong mùa Đông. Tờ Daily Mail không đưa ra một phỏng đoán thô thiển thế. Họ chỉ viết một cái tít rất mập mờ: "Mourinho đến Kiev để làm gì?" và không đưa ra lý do vì sao nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có mặt tại đây.

Trên Marca, một tờ báo của Tây Ban Nha, đăng một dòng tin ngắn ngủi. Trên đó, họ viết: "Mourinho dự khán, Cesc Fabregas đá hỏng 11m". Có hai cầu thủ của Chelsea đã ra sân ở trận đấu này, họ là Azpilicueta và Fabregas. Theo lý giải của Marca, Mourinho đến Kiev là để xem hai học trò của mình, đặc biệt là Fabregas. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang chững lại trong mùa giải thứ 2 ở Stamford Bridge và Mourinho cần kiểm chứng thêm phong độ của anh trong màu áo ĐTQG.

2. Trận gặp Ukraine không phải là màn trình diễn hoàn hảo với cá nhân Fabregas. Ở phút thứ 25, Fabregas lao xuống đón đường chuyền của Nolito và buộc Kucher phải phạm lỗi. Chính Cesc là người được giao trọng trách thực hiện quả phạt đền này. Nhưng từ chấm đá phạt, Cesc lại không thắng được thủ thành Pyatov.

Một số tờ báo nói rằng việc Cesc không thể thực hiện thành công quả 11m là do anh bị ánh đèn laser chiếu vào mặt. Nhưng nếu nhìn vào sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, mới thấy rõ ràng tiền vệ của Chelsea đang gặp phải vấn đề tâm lý.

Nhưng ông Del Bosque không quan tâm điều đó. Ông sử dụng Cesc với vai trò của một tiền vệ trung tâm. Anh và Thiago chơi ngay phía trên Jose. Đó cũng là vị trí sở trường của cựu tiền vệ Arsenal. 64 phút có mặt trên sân, Cesc đã thể hiện được được vai trò của người cầm nhịp. Anh di chuyển, kết nối và tạo ra được sự nhuần nhuyễn cho lối chơi của cả đội. "Cậu ấy chơi tốt, tạo ra được sự tin tưởng cần thiết", ông Bosque nói sau trận.

3. Như đã nói ở trên, phong độ của Cesc mùa này quá phập phù. “Fabregas đã chơi quá bị động trong mùa giải này và Mourinho cần phải quyết định có nên để cậu ta tiếp tục ra sân nữa không”, kí giả Andrew Fifield viết trên tờ Telegraph.

Ai cũng nhận thấy sự đi xuống của Cesc trong màu áo Chelsea. Sự sáng tạo, khả năng gây đột biến đã không còn ẩn hiện trong đôi chân từng rất “ngoan” của Cesc. Anh chơi chậm chạp, không thể hiện được vai trò của một nhạc trưởng trong lối chơi của Chelsea.

Một ngày trước, tờ Sport (thân Barca) đưa tin Mourinho đang lên kế hoạch theo đuổi Koke. Lý do Mourinho muốn đưa Koke về Chelsea là bởi ông không hài lòng với màn trình diễn của Fabregas nữa. Nhưng trước khi bàn đến chuyện báo chí thêu dệt lên, thứ cần nhắc đến lúc này là phong độ của Cesc. Anh vẫn chơi tốt trong màu áo Tây Ban Nha khi được triệu tập nhưng khi trở lại Chelsea thì sao?

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm