Góc nhìn 365: Âm nhạc Việt Nam 'bừng nở' cuối năm

17/10/2023 07:10 GMT+7 | Văn hoá

Chỉ còn vài tháng nữa là năm 2023 khép lại. Nhưng làng nhạc Việt Nam đang sôi động với hàng loạt live show, live concert của nhạc sĩ Đức Trí, Đỗ Bảo, các ca sĩ Thu Minh, Ngọc Anh, Vũ Cát Tường, Trung Quân… gần như diễn ra nối tiếp nhau. Đó còn chưa kể các đại nhạc hội, hàng loạt album dự kiến ra mắt vào những tháng cuối năm.

Nếu các "chạy sô" là từ quen thuộc gắn với các nghệ sĩ, có lẽ thì bây giờ khán giả cũng phải "chạy sô" nếu có ý định xem hết các chương trình đang diễn ra.

Dẫu biết "quý hồ tinh bất quý hồ đa", nhưng có thể thấy sự tăng nhanh về lượng này đã thể hiện được đời sống âm nhạc Việt Nam vẫn đang tiếp tục vận động.

Sự vận động ấy đón nhận nhiều nhân tố âm nhạc mới, với đa dạng thể loại, phong cách, hướng đến nhiều đối tượng khán giả có gu thưởng thức âm nhạc khác nhau. Bên cạnh những giọng hát thành danh, còn có những ca sĩ đang khẳng định tên tuổi và cả những giọng hát mới nổi.

Góc nhìn 365: Âm nhạc Việt Nam 'bừng nở' cuối năm - Ảnh 1.

Diva Thanh Lam và ca sĩ Tùng Dương là khách mời trong liveconcert của nhạc sĩ Đỗ Bảo

Cũng cần nói thêm, trong sự phát triển lành mạnh của đời sống âm nhạc không thể thiếu những cạnh tranh công khai thể hiện qua các sản phẩm âm nhạc, buổi biểu diễn… Những cạnh tranh này cho phép khán giả có nhiều lựa chọn hơn, đem lại nhiều trải nghiệm âm nhạc hơn.

Cũng chính sự "cạnh tranh" này đòi hỏi mỗi nghệ sĩ phải cố gắng làm tốt nhất, tạo được nét cá tính âm nhạc riêng, giữa một thị trường rộng lớn và nguy cơ đào thải cao. Trình độ thưởng thức âm nhạc hiện nay của khán giả cũng "nghiêm khắc" hơn, không thiếu những phân tích mang tính chuyên môn về kỹ thuật, giọng hát của ca sĩ đến từ khán giả đại chúng.

Khán giả bỏ tiền mua vé xem liveshow, live concert cũng đòi hỏi sự chỉn chu về tổ chức, phải mãn nhãn phần nhìn, lẫn thỏa mãn phần nghe. Trong quá khứ, không thiếu những show âm nhạc hoành tráng, đầy màu sắc, mọi thứ đều dường như tuyệt vời chỉ trừ… giọng hát của ca sĩ.

Có thể trong thời đại nghe nhìn, tiêu chí của một nghệ sĩ trình diễn có thể điều chỉnh đôi chút. Nhưng trong từ "ca sĩ" thì phải có "ca", nhấn mạnh vào phần khả năng ca hát. Dù "hay dở phụ thuộc vào cảm nhận mỗi người" nhưng rõ ràng để làm ca sĩ phải có những tiêu chuẩn nhất định về giọng hát.

Số lượng các sản phẩm, chương trình âm nhạc tăng là tín hiệu đáng mừng. Nhưng đi đôi với số lượng phải là chất lượng. Trong số các sản phẩm âm nhạc Việt Nam sắp ra mắt tới đây, hy vọng có thể tìm được những điểm sáng, những sản phẩm chất lượng thực sự có thể ở lại rất lâu trong lòng công chúng, chứ không chỉ qua một mùa, thậm chí vài ngày.

Ngân Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm