Góc Anh Ngọc: Khi Spalletti kiếm tìm Italy

09/03/2024 14:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

Khi EURO 2024 chỉ còn 100 ngày nữa là khai mạc, không ít người hâm mộ Italy đang tự hỏi, nhà đương kim vô địch sẽ đến Đức trong hình dạng nào và "sức khoẻ" ra sao?

1. Đơn giản bởi vì đội tuyển của HLV Luciano Spalletti vẫn như một công trường, và việc ông cùng các trợ lý đã có mặt ở tất cả những trận đấu Serie A có đông cầu thủ có khả năng được triệu tập cho lượt trận giao hữu cuối tháng này cho thấy rất nhiều điều. EURO 2024 là một giải đấu ông không thể mắc sai lầm. Người thay thế Roberto Mancini mùa Hè 2023 chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo vệ danh hiệu vô địch, trong hoàn cảnh Ý không phải là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch và có quá nhiều vấn đề nhân sự và chiến thuật phải xử lí. Một thất bại nữa sau khi đã lỡ hẹn ở World Cup 2022 sẽ là một thảm hoạ kinh khủng giáng vào uy tín và hình ảnh của nền bóng đá đã 4 lần vô địch thế giới và 2 lần vô địch EURO.

Vấn đề thứ nhất, sơ đồ chiến thuật. Italy đã vô địch EURO 2020 với sơ đồ 4-3-3, trong đó nổi rõ vai trò lớn của Marco Verratti và Jorginho. Bây giờ, xương sống ấy không còn trên đỉnh cao như ngày đó nữa. Verratti biến mất ở Qatar, Jorginho đang trở lại là mình ở Arsenal. Nhưng Italy cần thay đổi và 3-4-2-1 đang là một sơ đồ lí tưởng cần Spalletti thử nghiệm trong hai trận giao hữu với Venezuela và Ecuador ở Mỹ. Có nhiều lí do cho việc đó, trong đó có việc Thiên thanh cần những nhân tố mới ở trung tuyến. Nhiều đội bóng ở Serie A cũng đang chơi với ba trung vệ, như Inter, Juventus, trong khi Roma mới mẻ dưới tay Daniele de Rossi đá xuất phát với 4 hậu vệ nhưng có thể chuyển đổi thành 3-4-2-1 với Lorenzo Pellegrini và Paulo Dybala phía sau một trung phong cắm. Chuyến đi giao hữu ở Mỹ cho câu trả lời thích hợp nhất về việc Italy có thể sử dụng sơ đồ này không, hoặc "cộng sinh" với 4-3-3 bằng cách đá xuất phát với sơ đồ ấy và hoán đổi thành 3-4-2-1 trong khi bóng đang lăn.

Góc Anh Ngọc: Khi Spalletti kiếm tìm Italy - Ảnh 1.

Luciano Spalletti liệu có giúp Italy bảo vệ thành công ngôi vô địch

2. Ý tưởng về sơ đồ ấy trở nên thiết thực vào thời điểm Italy chắc chắn mất Domenico Berardi cho vòng chung kết ở Đức, trong khi phong độ thất thường của Federico Chiesa buộc Spalletti phải "viết" lại toàn bộ hàng công đang khủng hoảng nhân sự, khi Ciro Immobile cho thấy anh không còn là một lựa chọn hàng đầu; Gianluca Scamacca đang vật lộn ở Atalanta; Moise Kean biến mất khỏi radar; Nicolo Zaniolo không được ra sân ở Aston Villa; trong khi Mateo Retegui và Giacomo Raspadori chưa khiến người hâm mộ yên tâm. 3-4-2-1 có thể giúp Italy tận dụng được lượng tiền vệ công xuất sắc đang khá nổi bật lúc này, với chính Pellegrini đang toả sáng, hay Davide Frattesi dù ít đá chính ở Inter, nhưng luôn biết chứng tỏ mình mỗi khi có mặt.

Hàng thủ chính là nơi mà người ta yên tâm nhất, cũng chính là sức mạnh truyền thống của người Ý, bây giờ dựa vào khối Inter, với một Francesco Acerbi kinh nghiệm và khó có thể bị vượt qua, với Alessandro Bastoni vững chãi, với những cái tên mới và trẻ trung mà Spalletti có thể sẽ sử dụng như Riccardo Calafiori đang bùng nổ ở Bologna, Alessandro Buongiorno và Raoul Bellanova của Torino hay Andrea Cambiaso của Juve. Những tên tuổi khác như Gianluca Mancini, Giovanni di Lorenzo hay Matteo Darmian đã cho thấy đẳng cấp của họ.

3. Nhưng từ nay đến khi trái bóng lăn ở Đức, chưa có gì quá chắc chắn về lựa chọn của Spalletti và không loại trừ những bất ngờ. Nhưng tất cả đều phải thể hiện tối đa để có vé trên chuyến tàu đến Đức. Ý sẽ chỉ có 4 trận để thử nghiệm và làm "nóng máy" trước khi chính thức thi đấu ở EURO với Albania ở Dortmund vào ngày 15/6. Sau chuyến du đấu Mỹ là 2 trận với Thổ Nhĩ Kỳ (4/6) và Bosnia (9/6), đều trên sân nhà, sau đó họ mới đến Đức. Trước hết, chuyến đi cuối tháng này sẽ đem đến nhiều câu trả lời mà Spalletti mong muốn có. Trong một hải trình đến đó, Christopher Columbus đã tìm ra châu Mỹ, còn trong chuyến bay sắp tới, Spalletti hy vọng tìm thấy đội Ý mà ông đang dựng xây.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm