Giới thiệu, quảng bá du lịch Busan ở Hà Nội

16/09/2023 20:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Từ tháng 1 - 6/2023, đã có 190.000 du khách Việt Nam đến Busan, đứng thứ 4 trong tổng số các quốc gia. Đó chính là lý do mà Cục Xúc tiến Du lịch Busan cùng 20 doanh nghiệp Hàn đã tới Hà Nội để quảng bá cho du lịch của thành phố biển này.

Với mục đích cập nhật thông tin thị trường du lịch Busan và điểm du lịch mới tại Busan, đồng thời, cập nhật về Chính sách Hỗ trợ và Kế hoạch phát triển, Cục Xúc tiến Du lịch Busan tổ chức chương trình "2023 Busan Travel Connect in Hanoi" nhằm kết nối 20 doanh nghiệp lữ hành liên quan (du lịch địa phương Busan) với các đối tác tại Hà Nội, phát triển và củng cố quan hệ đối tác toàn cầu giữa Busan và Hà Nội.

Giới thiệu, quảng bá du lịch Busan ở Hà Nội - Ảnh 1.

Xúc tiến quảng bá du lịch Busan ở Hà Nội

Việt Nam đứng thứ 4 trong các thị trường khách quốc tế của Busan, khi có 44.024 lượt khách Việt ghé thăm thành phố cảng ở đông nam Hàn Quốc này trong 7 tháng đầu năm 2023. Việt Nam đứng thứ hai sau Thái Lan trong khối các nước Đông Nam Á.

Giới thiệu, quảng bá du lịch Busan ở Hà Nội - Ảnh 2.

Ông Lee Joung Sil, Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch Busan

"Thị trường Việt Nam là một thị trường quan trọng mà Busan chúng tôi không thể bỏ lỡ", ông Lee Joung Sil, Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch Busan phát biểu tại chương trình "2023 Busan Travel Connect in Hanoi" vừa diễn ra.

Giới thiệu, quảng bá du lịch Busan ở Hà Nội - Ảnh 3.

Làng văn hoá Gamcheon là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Busan – Hàn Quốc

Ông Lee Joung Sil đánh giá, việc hợp tác đẩy mạnh lượng khách tới du lịch Việt Nam và Busan trong tương lai là hết sức quan trọng. Tăng cường các chuyến bay kết nối Việt Nam và Hàn Quốc cũng như các thành phố lớn của hai nước, trong đó có Busan, sẽ tạo thuận lợi cho người dân hai nước trao đổi văn hóa, khám phá vẻ đẹp của hai quốc gia.

Giới thiệu, quảng bá du lịch Busan ở Hà Nội - Ảnh 4.

20 doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc đã tới Hà Nội

Hiện nay, ngoài một số thành phố lớn của Hàn Quốc, Busan đã có đường bay thẳng thường xuyên hoặc chuyến charter nối với Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TPHCM. Trong đó, đường bay từ Hà Nội và TPHCM đều có hai chuyến bay thẳng hàng ngày.

Giới thiệu, quảng bá du lịch Busan ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tháp Busan

Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch Busan cũng cho biết sẽ đề xuất lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc để có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp nước này có chính sách nới lỏng visa cho du khách Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam - cho biết: "Tôi đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Busan trong việc tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, góp phần thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam và tỉnh Busan nói riêng, đất nước Hàn Quốc nói chung, cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc".

Giới thiệu, quảng bá du lịch Busan ở Hà Nội - Ảnh 6.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam

Theo ông Hà Văn Siêu, trong lĩnh vực du lịch, tháng 12/2022, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Cơ quan du lịch quốc gia Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2024, tạo cơ sở để hai bên đẩy mạnh hợp tác du lịch và trao đổi khách, đặc biệt vào thời điểm quan trọng cần phục hồi du lịch nhanh chóng và hiệu quả sau đại dịch.

Một số điểm du lịch nổi tiếng ở Busan gồm có: Làng văn hóa Gamcheon, Bãi biển Haeundae, Đền Haedong Yonggungsa (đền cổ nhất Hàn Quốc), Tháp Busan, Trung tâm điện ảnh Busan… Năm 2019, Busan đón 2,68 triệu lượt khách quốc tế đến và dự kiến đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023.

"Sau khi mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3/2022, nhận thức được tầm quan trọng của việc khôi phục luồng khách từ một trong những thị trường quan trọng nhất của du lịch Việt Nam, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, giao lưu du lịch nổi bật tại Hàn Quốc, như Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam, Chương trình Giới thiệu Du lịch Việt Nam, tham dự Hội nghị Ngành Du lịch Thế giới lần thứ nhất năm 2022 và lần thứ 2 vào tháng 4 năm 2023 khuôn khổ Hội chợ Du lịch TITF (tiền thân là Hội chợ KOTFA). Đồng thời, chúng tôi luôn ủng hộ và hưởng ứng các hoạt động quảng bá du lịch Hàn Quốc, các lễ hội văn hóa - du lịch - ẩm thực do Cơ quan du lịch quốc gia Hàn Quốc (KTO) và các tỉnh của Hàn Quốc tổ chức tại Việt Nam, tháng 7 năm 2023, đoàn doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tới Busan.

Giới thiệu, quảng bá du lịch Busan ở Hà Nội - Ảnh 8.

Bãi biển Haeundae

Busan là thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm du lịch biển, văn hóa, điện ảnh, ẩm thực đa dạng. Hàng năm, Busan tổ chức liên hoan phim Quốc tế Busan vào tháng 10, là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật nhất châu Á. Năm 2019, Busan đón 2,68 triệu lượt khách quốc tế đến và dự kiến đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023. 7 tháng đầu năm 2023, có 44.024 lượt khách Việt Nam đi du lịch Busan, đứng thứ 4 trong các thị trường khách quốc tế đến tỉnh này.

Hà Chi. Ảnh: KTO

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm