Giới hạn được số bàn thua là mục tiêu thiết thực của tuyển nữ Việt Nam

01/08/2023 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm qua (31/7), tại cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về sức ép đến từ những đối thủ có trình độ cao tại World Cup nữ 2023, tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết: "Khi thi đấu ở Đông Nam Á, một tiền đạo như tôi có thể tiếp cận ở cầu môn khá dễ dàng, nhưng điều đó không xảy ra ở World Cup.

Dù là một tiền đạo, tôi vẫn phải lui về hỗ trợ phòng ngự. Ngay cả khi nhận được bóng, tôi cũng khó quay lên để phát triển tấn công. Lý do là bởi hậu vệ áp sát rất nhanh và rát. Hơn nữa, đội cũng phải ưu tiên mặt trận phòng ngự, hạn chế số bàn thua.

Do vậy, một tiền đạo như tôi cũng sẵn sàng tham gia hỗ trợ phòng ngự cùng các đồng đội", Hải Yến nói. "Chúng tôi đại diện cho đất nước Việt Nam. Việc góp mặt ở sân chơi lớn như World Cup với chúng tôi là niềm tự hào và vinh dự.

Hy vọng, đội có thể học hỏi được nhiều điều, từ những đội tuyển phát triển trên thế giới. Chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho lứa đàn em với hy vọng họ sẽ ngày một tiến bộ".

Tiền đạo Hải Yến nói thêm: "Ai trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam cũng mang tâm lý sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào, dù là đá chính hay từ băng ghế dự bị. Tất cả sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để đóng góp tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam".

Chia sẻ của Hải Yến cũng chính là những gì mà đội tuyển nam Việt Nam gặp phải ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra cách đây hơn 1 năm, khi mà các học trò của HLV Park Hang Seo phải trải qua chuỗi 7 trận thua liên tiếp cả trên sân nhà lẫn sân khách rồi mới được nếm trải thắng lợi đầu tiên.

Mục tiêu thiết thực - Ảnh 1.

Hàng phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam với những hậu vệ như Hoàng Thị Loan (5) sẽ có một ngày thi đấu vất vả với đội tuyển nữ Hà Lan. Ảnh: Hoàng Quân

Không khác gì Hải Yến ở World Cup nữ 2023, những cầu thủ tấn công của đội tuyển nam Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh cũng có rất ít cơ hội cầm bóng khi đối mặt với hàng thủ của Australia, Saudi Arabia hay Nhật Bản, những đội bóng sau đó đã đoạt vé tới Qatar tham dự World Cup 2022.

Thậm chí, không phải đợi tới vòng loại thứ 3 mà ngay tại trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 với chủ nhà UAE vào tháng 6/2021, đội tuyển nam Việt Nam cũng đã nếm trải sự khắc nghiệt của bóng đá ở đẳng cấp châu lục, khi cầu thủ của chúng ta hiếm khi được chạm bóng quá 2 nhịp và hầu như không có cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Và khi theo dõi hành trình đã qua của đội tuyển nữ Việt Nam ở 2 trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thì không khó để thấy một kịch bản tương tự, bởi các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung gần như chỉ tập trung vào nhiệm vụ phá bóng ra xa khung thành và số lần đe dọa khung thành của Mỹ hay Bồ Đào Nha chỉ có thể đếm được trên 1 bàn tay.

Chắc chắn trận đấu hôm nay giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan cũng sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy, với một bên cố gắng ngăn chặn bàn thua, và một bên nỗ lực ghi nhiều bàn thắng nhất có thể để so đọ chỉ số phụ, và trong thế trận này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chút ít lợi thế, bởi chúng ta không phải chịu áp lực như đội tuyển nữ Hà Lan.

Nói một cách khác, với đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu này, chỉ cần chúng ta giới hạn được số lượng bàn thua cũng đã là một thành công, trước khi nghĩ tới những mục tiêu cao hơn như 1 bàn thắng hay 1 điểm. 

  

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm