Giới chức Nigeria: 'Các nữ sinh có thể đã bị đưa qua biên giới'

09/05/2014 10:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách Nigeria cho biết hơn 200 nữ sinh bị các tay súng Boko Haram bắt cóc hồi tháng trước tại trường Trung học ở Chibok có thể đã bị tách nhóm và đưa qua biên giới.

Tuyên bố của Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đưa ra giữa lúc sự phẫn nộ của dư luận quốc tế dâng lên cao trào trước bất lực của chính phủ nước này trong việc giải cứu các con tin khỏi lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

“Cầu Chúa cho chúng ta bắt những kẻ khủng bố. Tôi tin rằng vụ bắt cóc này sẽ là sự kết thúc của khủng bố ở Nigeria”, ông Jonathan phát biểu trong lễ khai mạc phiên họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố thủ đô Abuja.

Ông cũng đề cập đến sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc và Pháp trong việc tìm kiếm  các cô gái bị bắt cóc trong nhiều tuần qua ở bang Borno – một vùng nông thôn phía đông bắc Nigeria.

Người nhà một nữ sinh bị bắt cóc khóc chờ đợi tin tức của con gái.

Tuy nhiên, tình hình càng trở nên căng thằng khi tình báo Mỹ đưa ra thông tin 276 cô gái đã bị tách nhóm: “Chúng tôi cho rằng các nữ sinh đã bị chia thành nhiều nhóm nhỏ”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Phó Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ John Kirby nói.

Tuy nhiên, quan chức này từ chối tiết lộ căn cứ khiến nhà điều tra Mỹ đi đến kết luận này.

“Chúng ta phải tìm kiếm các cô gái ở Nigeria, Cameroon và Chad. Điều này rất quan trọng trong việc thu thập thông tin để tìm ra các nữ sinh trước khi chúng phân tán con tin ra khắp châu Phi”, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, đặc phái viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về giáo dục toàn cầu nói với CNN.

Hơn 200 cô gái tuổi vị thành niên đã mất tích kể từ khi bị các chiến binh Boko Haram bắt cóc hôm 14/4 ở Chibok, khoảng 80 dặm (130 km) về phía tây Maiduguri và cách thủ đô Abuja 600 dặm (975km).

Hôm 4/5, vụ bắt cóc 8 nữ sinh trong độ tuổi từ 12 và 15 ở Warabe đã xảy ra và cũng được cho là do phiến quân Boko Haram thực hiện.

Hồi đầu tuần, thủ lĩnh nhóm Boko Haram Abubakar Shekau đã phát đi một video trong đó xác nhận về việc chúng đã bắt cóc và lên kế hoạch bán các cô gái.

Shehu Sani, một nhà đàm phán giữa Boko Haram và chính phủ trước đây nhận định rằng các tay súng nhắm mục tiêu vào các cô gái để buộc chính phủ Nigeria nhượng bộ và thả tự do cho những tù nhân ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan này.

“Thực tế là Shekau nói chúng sẽ bán chứ không giết các cô gái. Điều này rõ ràng là dấu hiệu cho thấy Boko Haram có thể đàm phán”.

Hiện nay, phiến quân này sẵn sàng làm mọi điều để ngăn chặn mọi nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị bắt cóc của chính phủ. Hôm qua, cảnh sát Nigeria cho biết một sĩ quan đã bị bắn vào cổ trong một cuộc đấu súng với nhiều đối tượng được cho là các thành viên của Boko Haram trên đoạn đường giữa Maiduguri và Chibok.

Nhà chức trách Nigeria nói lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram có thể đã đưa con tin ra khỏi biên giới.

Hôm 5/5, Boko Haram tấn công vào Gamboru Ngala, một thị trấn hẻo lánh gần biên giới Nigeria và Cameroon cũng chính là khu vực quân đội Nigeria đang tìm kiếm các cô gái, khiến 310 thương vong, trong đó có nhiều nạn nhân bị thiêu sống.

Nhóm Boko Haram thực hiện hiện vụ tấn công này là để trả thù và chống lại những lực lượng đối đầu chúng hoặc cung cấp viện trợ cho chính phủ Nigeria.

Gần một tháng qua, chính phủ Nigeria bị chỉ trích nặng nề khi dư luận cho rằng giới chức nước này không có hành động phản ứng kịp thời ngay sau thời điểm các cô gái bị bắt cóc. Trước tình hình đó, Tổng thống Jonathan và các bộ trưởng an ninh đã bảo vệ những động thái của chính quyền và cho rằng nhà nước đã nỗ lực hết mình nhưng không thể tiết lộ công khai quá trình điều tra.

Trong tuần này, Nigeria đã bắt đầu tiếp nhận sự hỗ trợ về lực lượng điều tra, giải cứu của nhiều nước trên thế giới.

Mỹ là một trong số các quốc gia đã nhiều lần giúp đỡ Nigeria trong những tuần căng thằng gần đây, Phó Đô đốc Kirby cho biết.

Hoa Kỳ đang gửi một nhóm các chuyên gia thực thi pháp luật và cố vấn quân sự đến Nigeria để phối hợp điều tra. Hôm qua, Pháp tuyên bố nước này sẽ gửi một “đội ngũ chuyên môn” để giúp đỡ. Văn phòng Thủ tướng David Cameron cho biết Anh cũng gửi một nhóm nhỏ lực lượng hỗ trợ cùng Mỹ và Pháp.

Hiện Anh đang thực hiện theo dõi bằng vệ tinh tiên tiến và Trung Quốc cũng cung cấp mạng lưới vệ tinh thu thập thông tin tình báo, chính phủ Nigeria cho hay.

Dự kiến hôm nay (9/5), Mỹ sẽ cử 7 thành viên của quân đội tham gia vào một nhóm các chuyên gia tư vấn hỗ trợ giải cứu các cô gái nhưng không có kế hoạch gửi lực lượng chiến đấu đến Nigeria.

Lãnh đạo cấp cao mới của quân đội Nigeria Air Marshal Alex S. Badeh kêu gọi công dân trong nước cung cấp thông tin cho cơ quan an ninh để tìm ra các nữ sinh bị bắt cóc. Cảnh sát Nigeria cũng treo thưởng số tiền 310.000 USD cho các thông tin hữu ích hỗ trợ giải cứu các nạn nhân.

Boko Haram, tên gọi có nghĩa là “giáo dục phương Tây đầy tội lỗi” trong tiếng địa phương Hausa, nói chúng muốn có một thực thi luật Sharia thật nghiêm ngặt trên khắp đất nước đông dân nhất châu Phi. Thậm chí đã có lần các tay súng này ra tay giết hại cá giáo sĩ Hồi giáo vì dám chỉ trích phiến quân cực đoan này.

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm