Giao lưu trực tuyến cùng Sao Mai Điểm Hẹn 2008

28/07/2008 14:27 GMT+7

((Dù thành công hay thất bại thì trong một tháng qua, những ca sĩ trẻ đã cống hiến hết mình và điều họ nhận lại là đã được khán giả nhớ mặt biết tên.

Thành công với vai trò nhạc sĩ với nhiều ca khúc được yêu mến như Thiên đường gọi tên, Mẹ, con đã về…nhưng Mạnh Quân vẫn cảm thấy “thiệt thòi” vì mọi người chỉ biết tên, mà không biết mặt. Đó là lý do để Mạnh Quân đăng ký thi SM-ĐH 2008? Lần đầu tiên trên sân chơi SMĐH, Mạnh Quân là ca sĩ chỉ hát những ca khúc do chính mình sáng tác. Một style riêng, một phong cách riêng liệu có đủ thuyết phục những khán giả yêu âm nhạc khó tính? “Nghi án” Mạnh Quân đã lập gia đình? Đúng hay sai? Câu trả lời sẽ gây bất ngờ cho những fan hâm mộ? Mặc dù không đi tiếp vòng 2 nhưng Mạnh Quân đã tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng yêu âm nhạc với tư cách một ca sĩ?

“Đồng môn” cùng Mạnh Quân tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, một mình “Nam tiến” sau khi tốt nghiệp nhưng Duy Khoa chỉ được chú ý tới khi anh là 1 trong 2 thí sinh của khu vực miền Nam lọt vào vòng chung kết SMĐH 2008. Vẻ điển trai, lịch lãm của chàng trai đất Hà thành đã gây ấn tượng ngay trong đêm thi đầu tiên đã giúp Duy Khoa giành được kết quả là thí sinh được bình chọn nhiều nhất? Đêm nhạc Dance & RnB, Duy Khoa tiếp tục tạo ấn tượng mạnh với màn trình diễn beatbop, giành được vị trí quán quân với sự bình chọn của khán giả lần thứ 2.Với tấm vé vào vòng 2 SMĐH, DuyKhoa sẽtiếp tục mang tới sự bất ngờ nào?

Trần Hoàng Nghiệp, chàng trai duy nhất đến từ Cần Thơ, xa gia đình, xa bạn bè, sau mỗi đêm diễn lại lủi thủi đi về một mình. Cuộc sống vất vả, khó khăn của một sinh viên xa nhà không làm chàng trai trẻ này chùn bước. “Lột xác” trong 2 đêm thi Rock và Dance & RnB, Hoàng Nghiệp đã gây bất ngờ vàlọt vào vòng 2 SMĐH khilà một trong 4 ca sĩ được giải khán giả bình chọn nhiều nhất của vòng 1. Bố bị bệnh nặng, nhà neo người, Hoàng Nghiệp sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội học tập hay trở về miền Nam sau khi SMĐH 2008 kết thúc?
Khi 5 cái tên đã được công bố, trong 7 thí sinh còn lại thì hồi hộp và căng thẳng nhất có lẽ là Hải Yến. Những tưởng một tấm vé do khán giả bình chọn sẽ dành cho Hải Yến một cơ hội bước vào vòng trong, thế nhưng chính Hội đồng nghệ thuật đã "giúp" Yến làm được điều đó. Điều này có lẽ phản ánh đúng thực lực của cô gái trẻ này bởi ngay từ cuộc thi Viet Nam Idol 2007, Hải Yến đã được đánh giá là ca sĩ có chất lượng chuyên môn tốt nhất. Kế hoạch sắp tới của Hải Yến là gì? Cô sẽ tiếp tục chinh phục cả Hộiđồng nghệ thuật vàkhán giả như thế nào? Hãy chia sẽ cùngSao Mai Hải Yến.
Nhắc đến sự thành công của SM-ĐH 2008 không thể thiếu được vai trò của Hội đồng nghệ thuật. Những lý giải sắc sảo về chuyên môn, những nhận định hóm hỉnh sau phần trình diễn của các Sao Mai là điều khán giả mong đợi trong mỗi đêm diễn. Nhạc sĩ Giáng Son, một trong 3 vị giám khảo sẽ lý giải vì sao HĐNT lại chọn 2 ca sĩ đi tiếp vào vòng trong? Và ai sẽ là người giành được chiến thắng chung cuộc, nhạc sĩ Giáng Son sẽ bật mí với độc giả?
Sau đây là nội dung cuộc giao lưu trực tuyến:
Các ca sĩ chụp ảnh với TT&VH Online trước cuộc giao lưu
Vương Triệu Ngọc Nam 17 tuổi - Manager: Anh Quân ơi sau Sao mai Điểm hẹn anh có dự định gì chưa ạ?

Ca sỹ Mạnh Quân: Chào em! Tên em quen và ấn tượng quá. Cảm ơn em.Anh sẽ ra mắt một album gồm toàn sáng tác của anh trong tháng 9 tới. Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ và chia sẻ. Chúc em một ngày tốt lành nhé!

Trần Hải Đăng Nam 14 tuổi - Học sinh: Anh Duy Khoa cảm thấy tiếc nuối cho người bạn nào nhất?

Ca sỹ Duy Khoa: CS Duy Khoa: Tôi thích nhất là Thu Hường vì Hường có giọng hát khỏe khoắn, trong sáng. Trong lớp thì Hường là một người em rất vui vẻ, hòa đồng. Nhưng tôi tin rằng Hường sẽ làm được nhiều điều hơn nữa sau cuộc thi.

Nguyễn Ngọc Anh Nữ 18 tuổi - học sinh: Toi say hai yen nhu say nang! kaka. that su toi bi cuon hut boi fong cak va su tu tin cua co ca si nay. toi se binh chon cho ban!

Ca sỹ Hải Yến: Hê hê. Bạn say Yến như... say nắng. Còn Yến say âm nhạc như... say rượu. Đắm chìm lắm, Ngọc Anh ạ. Cảm ơn Ngọc Anh nhé!

Nguyễn Khánh Huyền Nữ 16 tuổi - học sinh: Như ý kiến của 1 vài người là anh được vào vòng tiếp theo 1 phần là nhờ ngoại hình của mình anh nghĩ sao về ý kiến đó?

Ca sỹ Duy Khoa: Theo Khoa thì trong bất cứ sân chơi âm nhạc nào ngoại hình cũng là một lợi thế cho người ca sỹ nhưng không phải là yếu tố quyết định tất cà. Có thể Khoa có lợi thế về ngoại hình nhưng biết đâu lại không thuận lợi ở một yếu tố nào khác. Ông trời không cho ai tất cả. Quan trọng là sự nỗ lực và cố gắng của bản thân và Khoa luôn tâm niệm điều này.
Duy Khoa (trái)

Duong Lien Nam 20 tuổi - sinhvien: Anh Manh Quan oi sao mai lan nay em an tuong nhat voi anh that buon vi ko dc theo doi anh trong vong 2, vay sau sao mai diem hen nay anh da co du dinh gi chua em dang cho doi anh cho ra doi mot anbum gom toan nhung bai hat anh sang tac do, chuc anh thanh cong

Ca sỹ Mạnh Quân: Cảm ơn em rất nhiều. Đừng buồn em nhé! Trong Sao Mai này, anh được nhiều chứ anh đã mất gì đâu em, nên phải mừng cho anh chứ, em nhé?! Dự định phát hành Album anh đã sắp hoàn thành rồi. Nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ đầu tháng 9 anh sẽ ra mắt một album gồm toàn những sáng tác của anh. Mọi người và em hãy ủng hộ Mạnh Quân nhé! Cảm ơn em!

My Nữ 17 tuổi - hoc sinh: A N oi! Xa Can Tho rui a co nho hok? Khi nao a ve lai Can Tho khao e day????

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Anh cảm ơn câu hỏi của em rất nhiều!

Xa Cần Thơ đã hơn 10 tháng tất nhiên Nghiệp rất nhớ nhà, người thân và bạn bè. Khi nào về lại Cần Thơ, anh có dự định sẽ nhờ trưởng Fanclub Cần Thơ mở một cuộc gặp mặt với các fan. Em có thể tham gia vào blog "Hoàng Nghiệp and friend" trên Yahoo 360.

Nguyễn Khánh Huyền Nữ 16 tuổi - học sinh: Chào anh Duy Khoa anh cảm thấy thành công của mình ngày hôm nay là do chính bản thân thực lực của mình hay là do có sự may mắn.Và nếu hok phải là người nằm trong top 4 người được khán giả bình chọn nhiều nhất thỳ anh có nghĩ là mình sẽ được hội đồng nghệ thuật bình chọn không?

Ca sỹ Duy Khoa: CS Duy Khoa: Để có được ngày hôm nay Khoa đã cố gắng rất nhiều như tập luyện thanh nhạc, vũ đạo và tham gia nhiều cuộc thi để khẳng định mình. Những lần thất bại trước đó đã cho Khoa những kinh nghiệm quý báu. Có lẽ những năm qua là một quá trình tích than và hôm nay là ngày mà Khoa đốt than. Tất nhiên, may mắn và thời cơ luôn là một yếu tố không thể thiếu nhưng như Khoa đã nói ở trên nỗ lực bản thân luôn là yếu tố quyết định. Nếu như không nằm trong tốp 4 người được khán giả bình chọn nhiều nhất thì Khoa nghĩ là Khoa đã cố gắng hết mình và hy vọng Hội đồng nghệ thuật sẽ ghi nhận điều đó.

VUA CỔ PHIẾU_Minhmi Nam 28 tuổi - chuyên gia tài chính: cho anh hỏi chú em Mạnh Quân 1 câu .Sau cuộc thi SMĐH chú sẽ làm gì để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Anh cần đầu tư tài chính cho chú phát triển sự nghiệp , chú nhận lời chứ. Thật sự mà nói trong 12 thí sinh tham gia dự thi năm nay anh đánh giá chú xuất sắc và ấn tượng nhất. Nếu chú cần tài chính anh sẽ giúp. Rất hân hạnh được hợp tác với chú - Ca sỹ Mạnh Quân

Ca sỹ Mạnh Quân:

Wow, thật sự cảm ơn anh. Em rất vui và hạnh phúc khi có những người đã đánh giá đúng năng lực và chắp cánh cho những ước mơ của em. Không biết đây là thật, hay một câu nói vui, nhưng đó cũng là động lực rất lớn để em phấn đấu!

Mạnh Quân (trái)
Phương Linh Nam 17 tuổi - : To Duy Khoa: anh có suy nghĩ gì khi được là một trong 6 thí sinh lọt vào vòng 2 của SMĐH 2008?

Ca sỹ Duy Khoa: Duy Khoa rất hạnh phúc và cảm thấy rằng tất cả những sự nỗ lực, mồ hôi và nước mắt của những ngày luyện tập cùng với sự cổ vũ của khán giả, sự động viên kỳ vọng của gia đình và bạn bè đã bước đầu có kết quả tốt và trong vòng 2 Khoa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là một trong sáu thí sinh được đi tiếp.

Nguyễn Vũ Phong Nam 25 tuổi - Sinh viên: Gửi Mạnh Quân: có người nhận xét anh sẽ thành công ở vai trò nhạc sĩ, nhưng ca sỹ thì sẽ không nổi trội được? Anh nghĩ sao? Dự định của anh trong 10 năm tới?

Ca sỹ Mạnh Quân: Cảm ơn tất cả những lời nhận xét chân thành và thẳng thắn của mọi người. Quân nghĩ rằng thị trường âm nhạc Việt Nam có quá nhiều ca sỹ trẻ nên mình cần phải phấn đấu và nỗ lực rất nhiều để tồn tại. Quân sẽ vẫn tự tin để vững bước trên con đường ca hát. Dự định 10 năm tới ư, sẽ ra mắt 10 album nhé? Ha ha....Cảm ơn bạn nha!

Nguyễn Thu Huyền Nữ 16 tuổi - Học sinh: Anh Khoa ơi!Qua bốn tuần thi anh đã thể hiện hết mình & đã được khán thính giả đáp lại bằng sự cổ vũ và động viên rất nhiệt tình!Anh là thí sinh có số phiếu bình chọn của khán thính giả cao nhất!Vậy anh có muốn nói một lời gì đối với họ không?

Ca sỹ Duy Khoa: Anh muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các khán thính giả và các bạn yêu nhạc. Mỗi sự cổ vũ động viên của các bạn, mỗi tin nhắn bình chọn là sự động viên lớn lao đối với Duy Khoa để Duy Khoa có thể vững bước trên con đường chinh phục SM-ĐH 2008. Sau đêm Gala, Duy Khoa nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn chúc mừng nhưng do quá bận rộn với đêm trình diễn nên chưa thể trả lời các bạn ngay nhưng Khoa sẽ cố gắng trả lời tất cả các tin nhắn trong ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và một cuộc sống tràn ngập âm nhạc, tình yêu thương.

Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 15 tuổi - Học sinh: Thưa các anh chị Sao Mai, em rất vui vì hôm qua được xem một đêm gala 27/7 rất hay, em mừng vì anh Hoàng Nghiệp, chị Hải Yến, anh Duy Khoa được đi tiếp vào vòng trong, nhưng em rất tiếc cho chị Hoàng Yến, em thấy chị ấy rất cá tính, hát hay, sao lại không được nhi??? Chi Hải Yến, anh Duy Khoa và anh Hoàng Nghiệp oi, cac anh chi cho em hỏi, nếu sau này giành danh hiệu cao trong SMDH thì anh chị có quyết tâm đi theo con đường ca hát để khán giả được thấy những ngôi sao mới trên bầu trời âm nhạc việt nam hay không??

Ca sỹ Hải Yến:

Chào em! Chị Hải Yến đây. Thay mặt các anh chị SM ĐH chị có câu trả lời cho em. Trước hết chị cũng rất tiếc và rất buồn khi phải chia tay Hoàng Yến (mọi người hay gọi bọn chị là Song Yến). Khi trả lời phỏng vấn chị cũng đặt niềm tin rất cao vào Hoàng Yến. Nhưng có vẻ Yến và các thí sinh khác hơi kém may mắn... Em đừng buồn nhé. Hoàng Yến là một cô bé rất tuyệt vời và nghị lực. Chị tin một ngày nào đó, cái tên Hoàng Yến cũng sẽ được xưng danh trên các sân khấu lớn.
Còn dự định của bọn chị, sau SM ĐH lần này, chắc là sẽ rất bận với những chương trình ca nhạc nhưng mọi người sẽ tập trung cho ra mắt album vol 1 của mình, và chị cũng vậy. Phải quyết tâm đi theo con đường âm nhạc này chứ. Em ủng hộ các anh chị nhé!

Quynh Anh Nữ 17 tuổi - Hoc sinh: Anh Khoa ơi, sau Sao Mai điểm hẹn anh sẽ ra album đầu tay chứ? Và dòng nhạc anh sẽ theo là gì vậy?

Ca sỹ Duy Khoa:

Sau SM-ĐH, Khoa sẽ cố gắng hoàn thành Album và dự định phát hành trong mùa Đông. Album có thể sẽ bao gồm một số sáng tác của Duy Khoa và một số tác giả khác. Khoa thích pop ballad và nghĩ rằng nhạc của Khoa nghe vào mùa Đông thì sẽ ngấm hơn hihi. Bạn nhớ đón nghe nhé!

Trần thị Hải Quỳnh Nữ 15 tuổi - học sinh: Sau này anh sẽ cùng chị Trang vào Sài Gòn lập nghiệp chứ?

Ca sỹ Duy Khoa: Hôm nay thì xã hội đã rất phát triển và khoảng cách HN-SG chỉ có 2 giờ bay. Khoa nghĩ là dù ở đâu trên đất nước Việt Nam thì Khoa cũng sẽ rất hạnh phúc khi được hát cho các bạn yêu nhạc nghe. Đó cũng là cơ hội để Khoa cảm ơn tất cả những bạn yêu nhạc đã nhắn tin và ủng hộ Khoa trong SM-ĐH 2008.

Trần thị Hải Quỳnh Nữ 15 tuổi - học sinh: Trong các thí sinh tham gia SMĐH ai là người ai chơi thân nhất?

Ca sỹ Hải Yến:

Hải Yến
Xin chào bạn ! Mình là Hải Yến. Cả 12 thí sinh như là anh em trong gia đình. Tất nhiên, cũng sẽ có những cặp đôi rất thân với nhau như là Hà Linh - Ngọc Minh, Mạnh Quân - Phương Thủy, Duy Khoa - Hoàng Nghiệp, và có cả Song Yến (Hoàng Yến và Hải Yến)... Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau.

Anh Minh Nam 16 tuổi - : @Duy Khoa: hình như anh đang vừa trả lời phỏng vấn vừa ăn bánh mỳ thì phải ^_^ Cho em hỏi một câu: Tham gia cuộc thi SMĐH anh cảm thấy ấn tượng nhất, nhớ nhất điều gì?

Ca sỹ Duy Khoa:

Saubuổi diễnđêm quaKhoa cùng các ca sỹ và các chuyên gia có liên hoan một bữa tiệc nho nhỏ. 12h30 mới về đến nhà. Sau đó, Khoa còn ngồi nói chuyện với bố mẹ và em gái rồi lên mạng viết entry. Mãi đến 3h30 Khoa mới chợp mắt nên sáng nay dậy muộn và vừa ăn sáng vừa trả lời trực tuyến. Hihi, bạn để ý kĩ nhỉ.
Mình thích nhất là những bài học rất bổ ích với chuyên gia Thái Lan và Việt Nam. Một điều ấn tượng nữa là sân khấu của Sao Mai rất đẹp và khán giả rất cuồng nhiệt. Khoa nhớ nhất là những kỷ niệm vui buồn trong lớp học. Mọi người yêu thương giận hờn nhau như những học sinh trên ghế nhà trường vậy.

Thanh Huyền Nam 17 tuổi - : Gửi đến Duy Khoa: Em cũng là một người rất hâm mộ anh. Ngày nào em cũng vào blog của anh vài lần để cập nhật thông tin đấy! Cho em hỏi một câu hỏi nhỏ: Em đã biết nick Yahoo! Messenger của anh, vậy em có thể add blog hoặc add nick Yahoo! Messenger của anh được khôngg?

Ca sỹ Duy Khoa: Em có thề add anh rất vui. Blog của anh hiện giờđang lỗi nên không nhậnđược invite nào cả. Em có thể add cả blog 360.yahoo.com/duykhoa.fanclub. Nhớ đọc entry và commnet cho anh nhé.

Phạm Quang Chiến Nam 17 tuổi - học sinh: Thưa cô Giáng Son! Có một số người cho rằng các ca sĩ ở SMĐH 2008 hát không hay bằng các ca sĩ ở SMĐH 2004 và 2006! Cô là thành viên của Ban giám khảo, vậy cô nghĩ gì về nhận định này?

Nhạc sỹ Giáng Son:

Theo như bạn biết thì gần đây có quá nhiều các cuộc thi hát nên việc tìm kiếm được những giọng ca thực sự xuất sắc và nổi bật là rất khó. SMĐH 2008 là lần thứ 3 tổ chức nên không tránh khỏi điều này. SMĐH 2004 vì là lần đầu tiên tổ chức nên đã quy tụ được rất nhiều giọng ca trẻ có cá tính cả về giọng hát lẫn tính cách. Đến SMĐH 2006 chúng ta đã thấy điều đó giảm đi một ít. Và đến năm nay chất lượng thí sinh như vậy theo chị là điều dễ hiểu. Các thí sinh đồng đều nhau nhưng để có một thí sinh thật sự xuất sắc, nổi bật thì chưa.
Nhạc sĩ Giáng Son (phải)

Đinh Thục Anh 12 tuổi- Học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên: Thưa cô Giáng Son, cô là vị GK duy nhất được mời tham dự buổi giao lưu trực tuyến "xông đất" của TT&VH Online. Vậy cô có cảm tưởng thế nào ạ? Cháu muốn hỏi thêm một "cảm tưởng" nữa của cô: Trong một đêm SMĐH, cháu thấy cô "chê" anh Khắc Hiếu đeo kính không đẹp (nhưng cháu xin "bật mí" với cô là cá nhân cháu - và các bạn gái của cháu lại thấy anh ý trông hay hơn nếu đeo kính đấy ạ). Nhưng kết quả là sang tuần sau, thì lạ chưa: Không thấy anh Khắc Hiếu đeo kính nữa! Anh ý thật sự là biết "vâng lời" cô :) Cô nghĩ gì về việc này ạ?

Nhạc sỹ Giáng Son: Cảm tưởng đầu tiên của cô là rất vui khi được"xông đất" giao lưu trực tuyến trên TT&VH Online. Cô là người theo dõi bước đi của anh Khắc Hiếu khá rõ, từ khi anh còn là thành viên của nhóm nhạc Tình Bạn, thì chưa bao giờ thấy anh Khắc Hiếu đeo kính cả. Khi Khắc Hiếu đeo kính, nhất là trong SMĐH 2008 khiến cô liên tưởng đến hình ảnh của Hà Anh Tuấn SMĐH 2006. Chính vì vậy cô mới khuyên Khắc Hiếu không đeo kính để cho khán giả đỡ hiểu nhầm rằng mình bắt chước một hình ảnh khác. Việc Hiếu không đeo kính nữa là do có các lời khuyên của chuyên gia Thái Lan chứ không phải ý kiến của riêng mình cô.

Bùi Mạnh Hùng Nam 29 tuổi - Kỹ sư: Nhạc sỹ Giáng Son: Có phải do chị là nhạc sỹ nên khi nhận xét chị ít nhận xét về phong cách biểu diễn hay trang phục của thí sinh?

Nhạc sỹ Giáng Son: Trong 3 thành viên của HĐNT thì Giáng Son được phân công nhận xét chung về những gì còn thiếu mà 2 thành viên kia chưa nói đến. Nhưng tôi thấy rằng tôi cũng nhận xét khá nhiều về phong cách biểu diễn và trang phục đấy chứ.

Miyu Nam 19 tuổi - sinh vien HVQHQT. Tp. HCM: Anh Quan và chi Thuy sao ma trong tinh cam the nhi???? Co phai la...! (^_^)

Ca sỹ Mạnh Quân: He he! Có gì ở đây không nhỉ, anh cũng đang tự hỏi mình như vậy!

nany_luv Nữ 18 tuổi - học sinh: Anh Nghiệp ơi,e hi vọng sau SMDH a sẽ lập nghiệp ở ngoài Bắc.A đừng lo rằng ở ngoài này a sẽ cô đơn 1 mình nhé.E lúc nào cũng ủng hộ a.A Nghiệp no.1 ^^

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Hiện giờ anh vẫn chưa xác định sẽ lập nghiệp ngoài Bắc hay trong Sài Gòn vì anh còn nhiều bước để lựa chọn. Cảm ơn em đã ủng hộ anh và nhớ bình chọn cho anh nhé:)

Hoàng Nghiệp (trái)

Quoc Hung Nam 30 tuổi - : Mình rất có cảm tình với những lời nhận xét của nhạc sĩ Giáng Son.Nhạc sĩ Giáng Son là vị giám khảo dịu dàng nhất trong hội đồng giám khảo tại Sao Mai Điểm Hẹn lần này.Mình muốn đặt một câu hỏi cho nhạc sĩ Giáng Son là: Trong số những thí sinh tham gia Sao Mai Điểm Hẹn lần này, nhạc sĩ Giáng Son yêu thích ca sĩ nào nhất?

Nhạc sỹ Giáng Son: Trong số những thí sinh tham gia SMĐH 2008 tôi thích nhất ca sĩ Hà Linh, Hoàng Nghiệp.

Nguyễn Ngọc Anh Nam 18 tuổi - học sinh: chị Yến hum nay xinh wá ta!!! cho em con gấu í nha..... hì. năn nỉ đấy!

Ca sỹ Hải Yến:

Con gấu này (chính xác là Con Quỷ đỏ) là một trong hai món quà mà 2 chuyên gia Thái Lan tặng cho các thí sinh SM ĐH tối qua. Nếu em thích chị sẽ mua một con khác tặng em. Mail cho chị nhé: haiyenidol_fanclub@yahoo.com/blog

liu liu Nam 20 tuổi - sv: anh manh quan oi,trong sao mai em thich anh nhat,ko dc vao vong 2 chac anh buon lam, trong sao mai lan nay anh quy ai nhat the, ai la nguoi de lai cho anh nhieu an tuong nhat vay

Ca sỹ Mạnh Quân:

Cảm ơn em. Anh không có gì phải buồn cả. Sáng nay dậy Quân thấy khỏe và yêu đời thật. Sẽ là những thử thách mới cần anh phải vượt qua!
12 thí sinh năm nay như một gia đình lớn. Bọn anh đồng cảmvà chia sẻ tất cả những vui buồn trong cuộc sống. Hải Yến là người gây được nhiều thiện cảm nhất với anh. Yến là cô gái bản lĩnh và vững vàng!

nguyễn ngọc anh Nam 18 tuổi - học sinh: chị Yến hum nay xinh wá ta!!! cho em con gấu í nha..... hì. năn nỉ đấy! hỏi nè: việc chị được lựa chọn vào vòng 2 có chút may mắn nào không? sau những nỗ lực của bản thân chị đã thấy thật sự hài lòng với những j mình đã thể hiện?

Ca sỹ Hải Yến:

Có chứ, may mắn chiếm tới 10% trong sự nghiệp của một ca sĩ. Tất nhiên, nó phải đi kèm với những yếu tố như: sự nỗ lực rèn luyện, sự đam mê và năng khiếu. Chị luôn cảm thấy hài lòng về niềm đam mê và nhiệt huyết của mình. Còn về chuyên môn và biểu diễn, chị còn phải tập nhiều lắm. Chị sẽ luôn cố gắng em ạ!

Hương Ly Nam 18 tuổi - : Xin hỏi anh Duy Khoa: món ăn và màu sắc ưa thích của anh là gì???

Ca sỹ Duy Khoa: Màu sắc Khoa thích là màu trắng, vàng và đen còn món ăn khoái khẩu của Khoa là sữa chua, kem, rau muống xào, canh sấu chua, thịt gà rán...Món miền nam thì dừa sương sa, hủ tíu khô, sinh tốmãng cầu...

Đỗ Hồng Trang Nữ 21 tuổi - Sinh Viên: Em muốn hỏi anh Hoàng Nghiệp 1 câu. Trong đêm Rock phần trình diễn bài Thời Gian Tôi của anh rất được đông đảo khán giả đón nhận và nhận lời khen của HĐNT. Liệu đó có phải là " mồi lửa tiếp thêm sức mạnh " cho đêm R'n'B khi anh hát Anh mãi là cũng với cùng 1 phong cách như thế. Liệu đó có phải là sự lạm dụng không cần thiết tạo nên sự 1 màu cho ca khúc và chính bản thân ca sĩ khiến cho ca khúc đêm R'n'B của anh giống 1 ca khúc Rock hơn là R'n'B hoặc Dance, và từ ấn tượng đêm Rock người ta đã bắt đầu phản cảm với kiểu hát đấy?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Cám ơn câu hỏi rất hay của bạn. Thật sự thì bài hát "Anh mãi là" Nghiệp kết hợp hai phương pháp hát Pop và Rock để biểu diễn nhằm tạo thêm nhiều màu sắc cho bài hát. Nghiệp không nghĩ đây là sự lạm dụng cũng như gây phản cảm cho người nghe mà là phong cách hát riêng của Nghiệp và Nghiệp cũng nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ khán giả cho phong cách này. Nghiệp sẽ tiếp thu ý kiến của bạn và sử dụng lối hát này sao cho phù hợp với từng bài hát.

Huy Long Nam 20 tuổi - : Gửi thêm tới Hải Yến một câu nữa: Là người của VN Idol tham dự SM-ĐH, Yến thấy Idol có gì "ưu việt" hơn SM? Hoặc ngược lại

Ca sỹ Hải Yến: Idol và SM ĐH là 2 sân khấu hoàn toàn khác nhau, kể cả về khâu tổ chức, BGK lẫn thí sinh. Nếu để nói về ưu việt thì Yến không biết nhận xét thế nào cho chính xác. Nhưng cả Idol và SM ĐH sẽ là những bệ phóng tuyệt vời nhất cho tất cả những bạn trẻ yêu nhạc và muốn thể hiện mình trên sân khấu âm nhạc của VN.

Anny Nam 22 tuổi - sinhvien: Được biết ngoài vòng thử giọng, Mạnh Quân được nhiều người đánh giá là người có triển vọng và có thể sẽ là đối thủ nặng ký đối với các thí sinh, nhưng sau đêm qua, khi biết mình ko còn đc tiếp tục đồng hành với SM2008 nữa, cảm nghĩ của Q lúc đó thế nào?

Ca sỹ Mạnh Quân: Quân đã chuẩn bị tâm lý vững vàng để đón nhận sự thật nên không có cảm giác bị sốc. Quân chỉ muốn chia vui với những người xứng đáng được vào và đồng cảm, chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ. Ha ha!!!!!

phan thị phương ly Nam 16 tuổi - học sinh: hi anh nghiệp, e là một khán giả rất rất hâm mộ giọng hát cũng như phong cách trình diễn của a, chắc hẳn a rất hạnh phúc vì là một trong 6 ca sĩ được vào vòng trong sao mai điểm hẹn nhỉ? Hi, a cảm thấy đó là do may mắn hay do những yếu tố nào nữa, a đã chia sẽ cảm xúc đó với ai?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Hi em, cảm xúc đầu tiên khi anh biết mình lọt vào top 6 SMĐH năm nay là cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Để có được kết quả này là do sự nỗ lực không ngừng của anh cùng với sự may mắn và anh cảm ơn những người đã bình chọn và ủng hộ anh.
Ngay sau khi kết thúc đêm diễn anh đã gọi điện cho gia đình để chia vui, sau đó nhận được những lời chúc mừng từ người hâm mộ và bạn bè.
Nhớ bình chọn cho anh em nhé!!! Thanks!


Thanh Tâm Nam 18 tuổi - Học sinh: Hỏi Mạnh Quân: 1. Là người duy nhất không vào được vòng 2 trong buổi giao lưu trực tuyến hôm nay, cảm giác anh thế nào? 2. Là người hát toàn những ca khúc do mình sáng tác, chất lượng của ca khúc cũng ảnh hưởng đến hiệu quả trình diễn. Anh có nghĩ nếu mình chọn ca khúc của tác giả khác thì kết quả có thể khác hơn? 3. Chị Giáng Son đã góp ý về cách cầm micro đối với Quân, nhưng tại sao trong đêm hôm qua Quân vẫn cầm micro rất “xấu”?

Ca sỹ Mạnh Quân:

Cảm ơn em. Quân đã nói rằng trong Sao Mai Điểm hẹn lần này, Quân được rất nhiều chứ chẳng mất gì cả. Tất cả chỉ là sự khởi đầu và là một sự khởi đầu khá hoàn hảo. Quân vẫn thấy cảm giác vẫn vui và yêu đời.
Trong 16 ca khúc mà BTC yêu cầu, Quân từng có dự định hátnhững ca khúc của các nhạc sỹ khác.Theo Quân, việc đó có thể khả quan hơn, nhưng Quân nghĩ sẽ không nhiều. Quan trọng làQuân đã khẳng định được rõ nét hình ảnh ca sỹ nhạc sỹ của mình.
Hãy thông cảm cho Quân, trên sân khấu có quá nhiều việc phải chú tâm. Hãy cho Quân thời gian nhé, Quân sẽ sửa dần cách cầm micro! Xin ơn cảm ơn những góp ý chân thành của bạn!

nguyễn ngọc anh Nam 18 tuổi - học sinh: hehe. thật sự em rất bất ngờ khi thấy anh Quân trên sân khấu đấy. ko ai ngờ rằng tác giả của những bản pop ballad nhẹ nhàng lại cháy bỏng và rực lửa đến vậy. sau này anh dự định gì cho sự nghiệp của mình? vẫn là 1 Mạnh Quân nồng nàn say đắm trong những bản tình ca hay sẽ la 1 rocker thật sự?

Ca sỹ Mạnh Quân: Chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ trong sự nghiệp của Quân. Đúng rồi, vẫn là một Mạnh Quân nồng nàn, say đắm trong những bản ballad và năng động gợi cảm trong những thể loại R&B và Pop. Chắc chắn sẽ một album gồm toàn những bài hát của Quân sáng tác rồi. Hãy chờ trong tháng 9 nhé!

Thao Nghi Nam 18 tuổi - SV: Em cung o Can Tho nhu a nua nay!!!! Nha a o duong XVNT phai hong????

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Hihi, chào cô em gái đồng hương. Nhà anh chính xác là ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Em hãy ủng hộ và bình chọn cho anh nhé, cảm ơn em rất nhiều.

Đỗ Hồng Trang Nữ 21 tuổi - Sinh Viên: Bản duet của chị Yến và anh Minh là phần trình diễn tuyệt vời nhất đêm Gala. Chị có dự định theo Rock không? Và nếu em muốn đi xem chị biểu diễn ở SMDH thì sẽ liên lạc với các bạn ở FC như thế nào ạ :")

Ca sỹ Hải Yến: Cảm ơn em rất nhiều. Chị vẫn sẽ hát rock bên cạnh các dòng nhạc khác vì đó là sở trường của chị. Muốn đi xem chị biểu diễn ở SM ĐH hãy add nick chat của chị: haiyenidol_fanclub và truy cập blog của FC để lấy vé nhé 360.yahoo.com/haiyenidol_fanclub

Nghiêm Phương Hồng Ngọc Nữ 13 tuổi - Học Sinh: Mạnh Quân:Trong số các bài hát anh từng viết anh thích bài hát nào nhất ? Ca khúc gần đây anh sáng tác có tên là gì thế ạ

Ca sỹ Mạnh Quân: Cảm ơn em. Chỉ có thểtạm hài lòng thôi. Những ca khúc như Thiênđường gọi tên, Chuyện người congái, Mẹ conđã về....Còn những ca khúc gần đây sẽ có mặt trong thời gian sớm nhất trong CD sắp phát hành của anh. Mong mọi người khen chê nhiệt tìnhnhé!

Son Dang Nam 52 tuổi - Can Bo: Tôi là người làm việc ở một cơ quan nhà nước nhưng cũng rất yêu âm nhạc. Sau cuộc thi SMĐH lần này, có bạn thành danh (cũng có bạn không). Tuy nhiên các bạn có dự định gì để đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà?

Ca sỹ Hải Yến: Em Hải Yến xin chào anh. Emcũng là người làm việc ở một cơ quan nhà nước (Phòng Hành chính Nhân sự - Tập đoàn Dầu khí quốc gia). Tất nhiên, em yêu âm nhạc hơn hết và em cũng mong muốn cả 12 thí sinh sau này sẽ đứng vững trên sân khấu âm nhạc VN. Ủng hộ bọn em nhé

Cao Nguyễn Thuỳ Linh Nam 16 tuổi - Học sinh thôi!^^: Anh Nghiệp ơi! Em gửi nhiều câu hỏi cho chương trình về anh lắm rồi! Anh trả lời em 1 câu nhé!^^ Anh Nghiệp ơi! Sau SMĐH này anh fải ra ngoài Bắc thật nhiều anh nhé! Anh phải họp fanclub ngoài Bắn nữa!^^

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Cảm ơn em đã ủng hộ anh, hiện giờ anh chưa xác định được mình sẽ lập nghiệp ở Hà Nội hay Sài Gòn. Anh sẽ nhờ một số người bạn duy trì Fanclub ở ngoài Bắc bởi vì mọi người ủng hộ anh rất nhiệt tình và anh hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ này vì con đường âm nhạc của anh còn rất dài.

Nguyễn Nguyệt Ánh Nam 17 tuổi - Học sinh: Ôi em cảm thấy rất tiếc cho anh Mạnh Quân . Ngay từ vòng đầu em đã rất ấn tượng cái tên Mạnh Quân . Anh có thể nói gì về việc mình không được lọt vào Top 6 người và anh có thể nói về dự định con đường đi âm nhạc của anh sẽ như thế nào không ạ ? Em cảm ơn anh .

Ca sỹ Mạnh Quân: Hi hi, cảm ơn em. Anhchỉ có thể nói rằng kém may mắn hơn mọi người mà thôi. Và chung kết Sao Mai 6 người còn lại chắc chắn sẽ kém vui hơn khi không có anh. Ha ha!!!! Anh có nhiều dự định lắm, sẽ làm dần dần nha. Trước mắt sẽ là một album vào khoảng tháng 9 tới gồm toàn sáng tác của anh. Mong mọi người lắng nghe và đón nhậnđầu tayấynhé!

Hà Hải Anh Nam 23 tuổi - SV: Câu hỏi cho Mạnh Quân: Rất cảm phục niềm tin của bạn khi đã dũng cảm lựa chọn các ca khúc của mình. Bạn có dự định gì trong thời gian tới không?

Ca sỹ Mạnh Quân: Dũng cảm xông lên. Yeah, bộ những ca khúc của Quân chán lắm hử??!. He he, đáng yêu thật. Dự định của Quân là sẽ được phổ cập hình ảnh của mình rộng rãi ở khắp mọi nơi, dưới mọi hình thức phù hợp với quy định của pháp luật!

Thanh Bình Nam 22 tuổi - : Em cũng muốn đi xem SMĐH để được nói chuyện với anh Duy Khoa lắm nhưng mà không có vé. Cho em hỏi anh một câu: Những tháng ngày một mình lập nghiệp anh có gặp phải nhiều khó khăn không và anh làm thế nào để vưọt qua những khó khăn đó.

Ca sỹ Duy Khoa:

Bạn có thể liên hệ qua 360.yahoo.com/duykhoa.fanclub để lấy vé nha.
Những tháng ngày lập nghiệp thì nguồn động viên lớn nhất của Duy Khoa là gia đình, bạn bè và sự giúp đỡ của các anh chị đi trước. Có những lúc tưởng như không vượt qua nổi khó khăn, chỉ muốn bỏ nghề và làm công việc gìđóđời thường thôinhưng niềm đam mê và sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè đã thôi thúc Khoa vượt qua gian khó. Cuộc sông vốn không dễ dàng phải không bạn? Khoa luôn tâm niệmrằng cuộc sống là chấp nhận và vượt qua.

Thanh Nam 21 tuổi - : To Duy Khoa và Hoàng Nghiệp: Tập luyện rất vất vả, vậy 2 bạn làm thế nào để có thể vượt qua những lúc đói và mệt như vậy???

Ca sỹ Duy Khoa: Hihi, thực ra có lần Khoa đi tập nhưng lại quênví ở nhà nên phải mượn tạm tiền của Hoàng Nghiệp. Tình bạn đã giúp bọn mình vượt qua những khó khăn như thế.

Phương Linh Nam 18 tuổi - Học sinh: Gửi anh Mạnh Quân. Không ít người theo dõi SMĐH nói rằng Mạnh Quân trông hơi kiêu. Anh nghĩ sao về điều này?

Ca sỹ Mạnh Quân: Sự thực không phải vậy. Hãy tiếp xúc trực tiếp để thấy rằng Quân là con người như thế nào. Có lẽ con người Quân sống nội tâm và hơi cô lập mình nên thật đáng tiếc mình đã để mọi người nghĩ như vậy. Mạnh Quân sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn. Cảm ơn em nhiều nha!

Nam Anh Nam 50 tuổi - Kỹ sư: Gửi Mạnh Quân: Nếu có người khuyên bạn hãy an phận với vai trò nhạc sĩ, đừng tham vọng hát hò vì đấy không phải là sở trường của bạn?

Ca sỹ Mạnh Quân: Cháusẽ chứng minh chongười đó thấy lời nói đó là sai lầm.Cháu sẽ không chùn bước, sẽ làm, và sẽchấp nhận những thách thức trên con đườngcháu sẽ đi. Xin cảm ơnchúạ!

Nguyễn Lưu Mạnh Nam 20 tuổi - sinhvien: Gửi tiếp tới Mạnh Quân: Sau SM-ĐH, Quân sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình như thế nào? Đừng nói với mình là Quân sẽ "tạm nghỉ" nhe!

Ca sỹ Mạnh Quân: Sẽ vẫn là một chàng ca sỹ, nhạc sỹ đa-zi-năng. Có lý do gì để mình tạm nghỉ chứ! Quân đã già đâu mà phải chùn bước chứ bạn?! Yeahh, sẽ là một album trong tháng 9 gồm toàn bài hát của Quân sáng tác nhé! Mọi người hãyủng hộ nhé. Cảmơn rất nhiều!

Thanh Tâm Nam 18 tuổi - Học sinh: Chị Giáng Son ơi! Theo chị kết quả lọt vào vòng 2 SM-ĐH tối qua có còn trường hợp “đáng tiếc” nào không?

Nhạc sỹ Giáng Son: Theo chị thì trường hợp đáng tiếc nhất là Thu Hường. Chị cũng hơi bất ngờ khi Thu Hường không được lọt vào vòng trong. Hi vọng sau SMĐH 2008 Thu Hường sẽ nỗ lực bằng bản thân mình để khẳng định tài năng trong con đường âm nhạc dù không lọt vào vòng trong.

Minh Hiếu Nam 26 tuổi - : Em có một câu hỏi muốn hỏi chị Giáng Son: Chị đánh giá thế nào về 6 ca sĩ lọt vào vòng 2 của Sao Mai điểm hẹn? Nếu được tự mình lựa chọn 6 ca sĩ, chị sẽ chọn những ai?

Nhạc sỹ Giáng Son: Nếu tự mình lựa chọn 6 ca sĩ, chị sẽ chọn Hà Linh, Hoàng Nghiệp, Thu Hường, Mạnh Quân, Duy Khoa, Hoàng Yến.

Lê Thị Quyên Nữ 23 tuổi - kế toán: Chào Quân! Mình tuy không co nhiều thời gian theo dõi chương trình SM-ĐH nhưng mình thấy bạn hát rất hay.

Ca sỹ Mạnh Quân: Cảm ơn những lời đồng viên của bạn. Mình rất thích khen được hát hay. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để khẳng định vai trò ca sỹ của mình. Bạn hãy chờ xem nhé! Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!

Thanh Tâm Nam 18 tuổi - Học sinh: Qua vòng 1, theo chị có giọng ca nào có “cá tính” để hy vọng họ sẽ là niềm hy vọng của thị trường âm nhạc trong những năm tới?

Nhạc sỹ Giáng Son: Qua vòng 1 theo chị giọng ca cá tính nhất là Hà Linh. Chị hi vọng Linh có thể làm được điều gì đó để chứng minh được tài năng trên thị trường âm nhạc trong thời gian tới.

Phạm Nghĩa Nam 20 tuổi - : Em xin hỏi anh Duy Khoa một câu hỏi rất khó nhé: Chỉ dùng một từ, anh hãy mô tả về bản thân và từng ca sỹ trong vòng 2 của SMĐH???

Ca sỹ Duy Khoa:
Duy Khoa-Đam mê
Hoàng Nghiệp: Cười duyên
Hoàng Yến: Nhí nhảnh
Thu Hường: hài hước
Mạnh Quân: Lạnh lùng
vv...hihi

Nguyễn Vũ Phong Nam 25 tuổi - Sinh viên: Gửi chị Giáng Son: chị có tiếc cho trường hợp của Ngọc Minh Idol ko? Liệu Ngọc Minh có không khôn ngoan khi tham gia Sao Mai Điểm Hẹn năm nay để rồi thất bại?

Nhạc sỹ Giáng Son: Chị rất tiếc trường hợp của Ngọc Minh, chị thấy Minh có một chất giọng tốt, một ngoại hình nam tính nhưng dường như Minh chưa tìm được cho mình một phong cách âm nhạc phù hợp, cách chọn bài chưa làm nổi những thế mạnh của mình. Nếu Minh có một người cố vấn tốt thì Minh sẽ nổi bật hơn trong cuộc thi năm nay.

Hải Lam Nam 27 tuổi - Nhân viên văn phòng: Em rất thích album "Giáng Son" của chị. Nghe album đó em thấy Giáng Son không chỉ có duy nhất một giọng "trữ tình". Có những bài mang âm hưởng Rock (đoạn cuối bài Nếp ngày), có những bài mang hơi hướng new age (bài Tôi yêu âm nhạc). Qua album này em có cảm giác Giáng Son không chỉ dịu dàng mà còn rất cá tính. Em đoán chị là người sống nội tâm, và có đôi chút "nổi loạn" trong tâm hồn. Và dường như chị đã đem tất cả cá tính và tâm hồn của mình vào album đầu tay "Giáng Son"?

Nhạc sỹ Giáng Son:

Đúng là trong album đầu tay "Giáng Son" chị đã lựa chọn những ca khúc tâm huyết nhất để khán giả có thể thấy một chân dung Giáng Son đầy đủ nhất, trong đó không chỉ dịu dàng mà còn khát khao mãnh liệt, có một chút Rock, R&B, etronica (âm nhạc điện tử)... Đó là những gì Giáng Son muốn gửi đến cho các khán giả của mình.

trần thị hải quỳnh Nam 15 tuổi - học sinh: ANh Khoa ơi tuần sau em bay ra Ha Nội du lịch anh sẵn sàng dắt em đi ăn kem không hehe

Ca sỹ Duy Khoa: Thời gian này các thí sinh SM đều luyện tập rất căng thẳng và bận rộn nhưng Khoa sẽ nhờ em gái Khoa đưa bạn đi chơi nhé? Và nếu tranh thủ được thì Khoa sẽ cafe với bạn một bữa. Khoa hay ngồi ở cafe Paramout đối diện với trường nghệ thuật quân đội sau mỗi buổi tập.

Bùi Mạnh Hùng Nam 29 tuổi - Kỹ sư: Hải Yến Mình thích những bài hát sôi động và cũng thích cách hát của Hải Yến. Phong cách biểu diễn sôi động, giọng hát khoẻ. Với chất giọng như vậy chọn bài có khó không và Hải Yến tự chọn bài hay có tham khảo người khác?

Ca sỹ Hải Yến:

Hải Yến: Chào tất cả các bạn đang giao lưu trực tuyến trên TTVH Online! Lời đầu tiên cho phép Hải Yến được cảm ơn tất cả những tình cảm và sự ủng hộ của các bạn trong suốt 5 tuần vừa qua.
Xin chào anh Mạnh Hùng! Cảm ơn anh vì những lời khen. Theo các chuyên gia, giọng em là giọng nữ cao vào quãng rộng nên em chọn các bài hát rất dễ dàng để phù hợp với giọng hát của mình. Điều quan trọng là mình chọn bài hát làm sao để kêu gọi được khán giả ủng hộ mình. Trong suốt 5 tuần vừa qua, em có được sự giúp đỡ, tư vấn của anh em nhạc sĩ, như anh Lê Quang, Tuấn Khanh... và các chuyên gia của chương trình (tất nhiên dựa trên cơ sở là những ca khúc em thích).

Đinh Thị Minh Huyền Nam 22 tuổi - Sinh viên: Ca sĩ Hoàng Nghiêp: Mình thực sự rất ấn tượng về những gì bạn đã thể hiện trong những đêm diễn vừa qua của bạn. Vậy bạn có thể cho biết nỗ lực của bạn trong suốt quá trình ca hát để có thể đạt được phong độ như vậy? Và 1 câu hỏi nữa: Bạn đã có bạn gái chưa? Chúc bạn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Trước tiên xin cảm ơn lời chúc và sự ủng hộ của bạn.

Sau Sao Mai 2007, Nghiệp được đào tạo tại Trường ĐH VHNT Quân đội và được sự giảng dạy của cô Hà Thủy, Nghiệp đã được tiếp cận nhiều hơn với những kỹ năng ca hát chuyên nghiệp. Và suốt một năm nay, Nghiệp không ngừng luyện tập và đến với SMĐH 2008 và khi Nghiệp bước lên sân khấu Nghiệp chỉ biết hát hết sức mình.

Bạn gái thì Nghiệp có rất nhiều:) nhưng người yêu thì Nghiệp chưa nghĩ đến bởi sự nghiệp của Nghiệp mới chỉ bắt đầu.



nguyễn Minh Huyền Nam 16 tuổi - hoc sinh: anh duy khoa ơi sao anh không hát dôi cùng ca si nữ nào vậy?Anh duy khoa dep trai nhất,hát hay nhất anh sẽ mãi là thần tượng của em.

Ca sỹ Duy Khoa:

Đêm Gala các thí sinh hát theo sự sắp sếp của ban tổ chức. Có lẽđêm Gala sau Khoa sẽ xin ban tổ chức hát songca cùng nữ ca sỹ của SM-ĐH. Theo bạn thì Khoa nên song ca với nữ ca sỹ nào? Cámơn bạnđã yêu mến Khoa. Chúc bạn thật nhiều hạnh phúc nha.

Huy Long Nam 20 tuổi - : Khi mới thi SM-ĐH, Yến có nói rằng, Yến đến với SMDH trong tâm trạng khá nặng nề, thậm chí còn giấu không cho người thân biết. Vì sao vậy? Bây giờ đã lọt vào vòng 2, tâm trạng của Yến có khác gì so với hồi đầu?

Ca sỹ Hải Yến: Tâm trạng khá nặng nề trước khi VCK diễn ra vì mình lo nghĩ có khi nào mình bị loại từ vòng sơ tuyển không. Giờ thì mình vui mừng lắm, không những được lọt vào chung kết SM ĐH, mình còn lọt vào Top 6. Mình cảm thấy khá là lo lắng và hồi hộp nhưng mình đã chuẩn bị tinh thần để tiếp tục "chiến đấu" trong những tuần tới.

Trần Duy Quân Nam 16 tuổi - Học sinh: 5 anh đẹp zai SMĐH ơi! Lúc nào về Việt Trì biểu diễn một buổi hoành tá tràng đê! Đảm bảo 100% các anh thu lời rất nhiều! OK?

Ca sỹ Mạnh Quân:

Yeah, đồng ý cả 2 tay. Nhưng phải chuẩn bị thật kỹ càng và ấn tượng. Khán giả Việt Trì hãy nhiệt tình cổ vũ nha. Sớm thôi, cảm ơn bạn rất nhiều! À quên, thịt chó Việt Trì ngon thiệt!!!!

Trần Tuấn Phương Nam 28 tuổi - IT: Chào Hải Yến, tôi rất thích phong cách biểu diễn của em. Được biết là trước "Sao Mai điểm hẹn" em đã tham gia nhiều cuộc thi hát, vậy điều em đạt được nhiều nhất qua Sao Mai này là gì? Dự định của em sau Sao Mai? Chúc em đạt nhiều thành công.

Ca sỹ Hải Yến: Chào bạn Tuấn Phương. Hải Yến từng tham gia VN Idol 2007, giờ tiếp tục với SM ĐH, một điều mong muốn duy nhất là muốn hát cho mọi người mà thôi. Dù có đứng ở sân khấu nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc. SM ĐH chưa kết thúc nhưng điều đầu tiên mà em cảm thấy là có được những tình cảm, những người bạn mới và đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm. Còn dự định sau SM ĐH em sẽ cho ra mắt album vol1 (đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, he he). Cảm ơnbạn rất nhiều. Yến sẽ cố gắng. Ủng hộ Yến nhé!

leo Nam 19 tuổi - sinh viên: Chào Hoàng Nghiệp ^^, ấn tượng của anh với em là vì anh là ca sĩ duy nhất đến từ miền nam, đó là 1 trong những lí do em ủng hộ cho anh (vì em cũng là người nam), càng theo dõi vào các đêm sau em càng thích anh bởi lối hát của anh giản dị tạo cho khán giả cảm giác gần gũi nhưng vẫn cảm được giọng hát của anh. Vậy cho em hỏi là sau đêm gala1 anh có định trở về quê hương của mình là Cần Thơ để thăm gia đình bạn bè, rồi sau đó mới trở lại tiếp tục với cuộc chạy về đích ko ạ? Và những đêm gala tiếp theo anh sẽ trình diễn thể loại nhạc nào??

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Cảm ơn người bạn đồng hương đã dành cảm tình cho Nghiệp.
Hiện giờ Nghiệp chưa thể về Nam nhưng có thể sau đêm Gala 10 ( được tổ chức tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM) Nghiệp sẽ về thăm gia đình và những người yêu quý Nghiệp.
Những đêm thi tiếp theo là những đêm thi hát thể loại tự do (pop, rock, dance, r&b...) nên hiện Nghiệp chưa xác định sẽ hát theo thể loại nào cho mỗi đêm nhưng có thể mỗi đêm Nghiệp sẽ chọn một ca khúc có tiết tấu chậm và một ca khúc có tiết tấu nhanh.


Thu Anh Nam 25 tuổi - Kế toán: Chị Son ơi, em nghe nói có nhiều nghệ sĩ từng từ chối nhận ghế hội đồng trong SMĐH 2008 vì ngại phản ứng từ dư luận. Vì sao chị lại nhận lời?

Nhạc sỹ Giáng Son: Quả thật khi nhận được lời mời của Ban tổ chức SMĐH 2008 chị cảm thấy rất vinh dự nhưng cũng cảm thấy một chút áp lực và lo ngại. Nhưng chị vẫn nhận lời vì đây cũng là cơ hội rất tốt để mình được thử sức trong một công việc với những yêu cầu khắt khe và mỗi câu nhận xét mình đưa ra đều được rất nhiều người nghe và đánh giá.

Ngọc Lan Nam 20 tuổi - Sinh viên: Gửi chị Giáng Son: sau 4 liveshow, với vai trò thành viên HĐNT, tình huống nào làm chị bất ngờ nhất?

Nhạc sỹ Giáng Son: Chị có hơi bất ngờ khi Thu Hường đặt lại câu hỏi với chị trong đêm Rock. Tuy nhiên điều đó chỉ cho chị thấy rằng Thu Hường chưa thật sự biết rõ mình. Người ca sĩ cần phải biết ưu điểm và khuyết điểm của mình thì mới có thể tiến bộ được.

Nguyen Van An Nam 23 tuổi - CB: Mạnh Quân nhận xét như thế nào về chất giọng của các đồng nghiệp của anh năm nay? Anh có cho rằng mình đã vượt trội so với các bạn?

Ca sỹ Mạnh Quân: Tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện giọng hát của mình. Rất may nhờ sự cổ vũ của khán giả, gia đình, bạn bè, tôi đã hát ko tệ

Tran Van Tra Nam 27 tuổi - CB: Duy Khoa co hai long ve ma trinh dien cua minh hom chung ket, anh nghi da thể hiện được bao nhiêu phần trăm so với khả năng của chính mình?

Ca sỹ Duy Khoa: Cô giáo của của Khoa dạy dằng không bao giờ được phép hài lòng với chính mình. Vì thế nếu được làm lại Khoa sẽ cố gắng làm tốt hơn thế nữa. Khoa rất vui vì các bạn yêu nhạc đã cổ vũ rất nhiệt tình và cùng "cháy" với Khoa trong đêm Gala.
 

Nga Xô Nam 20 tuổi - : Sáng ngủ dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là gì?

Ca sỹ Duy Khoa:

Điều đầu tiên Khoa nghĩ đến là cầm lấy điện thoại và xemcó bao nhiêu cuộc gọi nhỡ vàtin nhắn. Sauđó, Khoa nằmtrả lời tin nhắn cho tỉnh ngủ, hihi.

Trần Hải Đăng Nam 14 tuổi - Học sinh: La mot khan gia tre cua SMDH tu nhung tuan dien dau tien, den dem gala ngay hom qua, em da rat bat ngo, phai noi la bi shock. Em ko the ngo rang chi Thu Huong lai co the o lai nhu vay. Co rat nhieu nguoi co dong quan diem voi em. Em thay chi Thu Huong rat ca tinh va cung nhan duoc nhieu loi khen tu hoi dong nghe thuat. Vay tai sao chi ay lai bi loai? (cau nay danh cho co Giang Son di!) Co phai la chi nhung thi sinh o Ha Noi, co guong mat dep va co luong fan nhat dinh truoc do moi duoc vao vong 2 ko?

Nhạc sỹ Giáng Son: Câu hỏi củaem "Tại sao Thu Hường bị loại" chị không thể trả lời được vì HĐNT gồm 9 thành viên (chứ không phải 3 thành viên trả lời trực tiếp) bình chọn. Và 6 thành viên còn lại, chính chị cũng không biết là những ai. Chị hoàn toàn tôn trọng kết quả bình chọn của HĐNT, tuy rằng chính chị cũng rất tiếc cho Thu Hường. Nếu em và các bạn yêu quý Thu Hường đến vậy thì sao các bạn không bình chọn cho Thu Hường? :D Chị nghĩ rằng trong các cuộc thi bao giờ cũng có những sự bất ngờ và tiếc nuối. Chị hi vọng Thu Hường không vì thất bại lần này mà nản lòng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những nỗ lực của Hường sau cuộc thi này.

veen[tm] Nam 19 tuổi - sinh viên: Chào Duy Khoa , em ấn tượng anh ở đêm diễn R'B, trc đó cũng chú ý đến anh nhưng sau đêm đó thì thực sự muốn ủng hộ trong con đường âm nhạc sau này, anh có định chọn dòng nhạc đó để theo đuổi luôn hay ko? Con đường âm nhạc của anh sau này anh đã hình dung đc hay chưa, và có quyết định Nam tiến để phát triển nghề nghiệp của mình ko?? Vì theo em thì dù có đc giải hay ko thì vấn đề chinh phục khán giả trên con đường âm nhạc của mình như thế nào, đó mới là giải cao nhất mà 1 ca sĩ đoạt đc. Chúc anh thành công nhé!!

Ca sỹ Duy Khoa: Câu này mình đã trả lời một bạn đọc đã hỏi trước đó nhưng xin trả lời bạn một lần nữa rằng Thầy Khoađã dạy rằng: "người nghệ sỹ có trách nhiệm là định hướng thẩm mỹ cho khán giả yêu nhạc". Vì thế cho dù hát thể loại nhạc nào thì Khoa cũng sẽ hướng đến những điều tốt đẹp. Khoađã luyện tập và chuẩn bị rất nhiều chođêm R&B/Dancevà rất vui vì bạn đã yêu thích phần trình diễn đó. Đó cũng sẽ là phong cách mà Khoa theo đuổi trong tương lai. Bạn nhớ theo dõi và ttiếp tục ủng hộ Duy Khoa nhé.

picachu Nam 18 tuổi - tự do: Thưa chị Giáng Son, chị đánh giá thế nào về ý nghĩa của Sao Mai - Điểm Hẹn trong sự nghiệp phát triển âm nhạc nước nhà?

Nhạc sỹ Giáng Son: Tôi rất thích chương trình SMĐH vì ý nghĩa của nó là tìm ra những tài năng, giọng hát thực sự chuyên nghiệp cho nền âm nhạc Việt Nam. Điều đó đã được chứng minh qua 2 kỳ SMĐH 2004 và 2006. Các lớp "Sao Mai" đó đã thực sự là những ca sĩ có chất lượng chuyên môn, phong cách biểu diễn trẻ trung tạo nên diện mạo mới cho ca nhạc Việt Nam.

hongkimbao Nam 28 tuổi - kinh doanh: Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ thôi ca hát nếu có một cơ hội tốt hơn để lập thân?

Ca sỹ Duy Khoa:

Đã từng có lúc những khó khăn và sức ép dồn dập đã khiến Khoa nghĩ đến điều đó. Thời gian ở Sài Gòn, Khoa đã từng làm tổ chức event và quản lý sales cho một công ty dược. Một vị trí rất tốt với khoảng 6-7 nhân viên. Mức lương và thưởng khiđó cũng có thể coi là hấp dẫn nhưngđó cũng chính là quãng thời gian mà tâm trạng Khoa luôn rối bời.Đã rất nhiềuđêm mất ngủ vì suy nghĩ cầnphải chọn ra cho mình một conđường. Và Khoađã làm theo sự mách bảo của cả lý trí và con tim.Đó là theođuổi conđườngâm nhạcđến cùng.

hongkimbao Nam 28 tuổi - kinh doanh: Chào chị Giáng Sơn! Sở thích của chị là gì?

Nhạc sỹ Giáng Son: Sở thích của chị thì nhiều lắm, ví dụ như là âm nhạc, điện ảnh, du lịch, ăn quà vặt, đi lang thang... Hì :D!
 

nguyen to quyen Nam 16 tuổi - hoc sinh : anh duy khoa oi anh dep trai the thi chac phai co nhiu chi theo duoi. vay a da co chi nao chua vay

Ca sỹ Duy Khoa: Hiện giờ Khoa đang tập trung cho âm nhạc và sự nghiệp nhưng tình yêu thươngcũng là điều không thể thiếu trong cuộc sống phải không bạn? Chúc bạn sẽ có một cuộc sống ngập tràn tâm nhạc và tình yêu thương nha

Nguyễn Minh Thắng Nam 24 tuổi - : Mình xin chúc mừng Duy Khoa đã là 1 trong 6 thí sinh được lọt vào vòng 2 của SMĐH. Để cổ vũ và khích lệ tinh thần cho bạn, mình xin gửi tặng một bài thơ do chính mình sáng tác. Đó chính là tất cả những gì mình muốn nói, những tình cảm của mình cũng như những người hâm mộ. Mình biết Khoa đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều trên con đường nghệ thuật, và hãy tiếp tục như thế nhé! Nhân đây mình cũng xin được hỏi một câu hỏi nhỏ: Những khi đi diễn, có những kỉ niệm nào với người hâm mộ khiến Duy Khoa xúc động và nhớ mãi? Bài thơ: Anh đã đi tới bao miền đất lạ / In dấu chân trên những chặng đường xa / Bằng trái tim, anh cất cao tiếng hát / Làm đẹp cho đời bằng những tiếng ca / Như một ngọn gió, một nhành hoa / Một tia nắng khiến lòng người ấm áp / Với sức xuân tràn đầy trong huyết quản / Dám khát vọng và dám ước mơ / Hãy phấn đấu và nỗ lực hết mình / Hãy vừng tin vào thành công phía trước / Đừng nản chí dẫu có những khó khăn / Bàn tay ta sẽ làm nên tất cả! / Những chân trời đang mở rộng đằng xa.

Ca sỹ Duy Khoa: Cám ơn bạn thật nhiều. Khoa đọc bài thơ và cảm thấy như bạn đã biết và hiểu Khoa từ rất lâu rồi. Khoa đã đi diễn nhiều nơi và mỗi nơi Khoa đều nhận được những tình cảm nồng nhiệt của khán giả yêu nhạc. Có những điêm diễn mặc dù chương trình có rất nhiều tiết mục nhưng Khoa phải hát từ 7-10 bài mà khán giả vẫn chưa cho xuống. Mình hát nhiệt tình nên khán giả cứ yêu cầu mình hát mãi. Có lần diễn ở Kỳ Anh-Hà Tĩnh, Khoa còn được nhận 1000 con hạ giấy do một bạn gấp tặng để trong một chiếc bình rất đẹp. Đó sẽ là những kỷ niệm sẽ đi cùng Khoa trong suốt chặng đường âm nhạc. Một lần nữa cảm ơn bài thờ mà bạn đã dành tặng Khoa. Chúc bạn sẽ luôn khám phá được thật nhiều những cảm xúc tươi đẹp đến từ âm nhạc.

Thanhlan Nam 21 tuổi - : Gửi Hoàng Nghiệp: 2. Mình và gia đình đã rất ấn tượng tới Nghiệp khi bạn bứt phá lên ở những liveshow pop, rock, R&B và dance. Động lực là gì vậy?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Động lực duy nhất của Nghiệp là hát hết mình vì khán giả và những người luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Nghiệp.

nany_luv Nữ 18 tuổi - học sinh: A Nghiệp ơi cho e hỏi thêm 1 câu nữa nhé,a có fanclub ở ngoài Bắc này ko ạ?Đừng nói với e là vào blog Hoang Nghiep& Friend nhá,vì qua blog chẳng liên lạc đc gì cả.E muốn có 1 địa chỉ cụ thể đc ko ạ??? Thankju a nhju nhju!!!

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Cám ơn em đã quan tâm đến Fanclub của anh. Em có thể vào trang web www.cauvong.org để biết thông tin cụ thể hơn và liên lạc với trưởng Fanclub tại Hà Nội.

tranthihong Nam 22 tuổi - : Gửi Mạnh Quân: Anh Quân ơi, anh có vợ và con sắp sửa đi học lớp 1 rồi à?

Ca sỹ Mạnh Quân: Ha ha, bạn hãy bớt chút thời gian tìm hiểu xem nhé. Mình chỉ muốn nói mình đã có được hạnh phúc lớn nhất của đời mình, hạnh phúc thật sự đấy! Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Trần Duy Quân Nam 16 tuổi - Học sinh: Em đề nghị anh Duy Khoa lập blog để bọn em còn "được" làm fan online!^^

Ca sỹ Duy Khoa:

Địa chỉ blog đây nè em:360.yahoo.com/duykhoa.fanclub

Đỗ Hồng Trang Nữ 21 tuổi - Sinh Viên: Em thấy Mạnh Quân và Phương Thủy cũng là 1 cặp hât đôi rất đẹp tại sao 2 anh chị không chọn 1 ca khúc mới để song ca khi ca khúc Cơn Mưa Tinh Yếu đã đóng mắc Hà Anh Tuấn và Phương Linh và cả màn biểu diễn của 2 người cũng có phần bắt chước họ?

Ca sỹ Mạnh Quân: Hai chúng mình đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả những phản hồi của khán giả. Mình xin phép được trả lời thay Thủy nhé. Trước hết ca khúc đó rất hợp với giọng hát của hai đứa mình và quan trọng là phù hợp với bối cảnh của chương trình. Khán giả đã rất ủng hộ bọn mình. Bắt chước gì nhỉ, cho mình biết rõ nhé?. Ý kiến của bạn, bọnmìnhrất đồng cảm!

Anny Nam 22 tuổi - sinhvien: Gửi Hoang Nghiep:Ngoai hình khá dễ thương, nhưng kỹ thuật thanh nhạc trung bình, phong cach bieu dien khá nghiệp dư, neu không có những lá phiếu của khán giả bạn có nhgĩ mình sẽ đi tiếp không?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Anh nghĩ có lẽ đây là ý kiến riêng của em.

Nghiêm Phương Hồng Ngọc Nữ 13 tuổi - Học Sinh: Mạnh Quân: album của anh sẽ có những ca sĩ nào góp mặt thế? Sẽ có cả những music video trong album nữa chứ anh?

Ca sỹ Mạnh Quân: He he, Quân chưa nhận được nhiều hậu thuẫn lớn, vẫn một thânmột mình trên con đường nghệ thuật. Sẽ có một ca khúc song ca, còn music video thì thèm lắm đấy nhưng có lẽ chưa thực hiện được. Quân hoàn toàn có thể thực hiện được music video ở một album khác trong tương lai gần!

i'm your Nữ 21 tuổi - Sinh vien: Quân à! em thấy anh có một hình xăm hình con gì đó sau tai...anh có thể nói cho em ý nghĩa của hình xăm đó được không a?

Ca sỹ Mạnh Quân: He he, mắt em tinh thế. Đúng rồi, là hình con thạch sùng đó. Vì nhiều người nói nó rất hợp với tuổi Quý Hợi của anh. Nhưng đơn giản là anh thích hình xăm đó! Đẹp đấy chứ e nhỉ?! Cảm ơn em!

Robbey Le Nam 23 tuổi - Freelance: Hải Yến ơi, theo ý em thì ngoại hình góp bao nhiêu phần trăm trong thành công của mình? Em có lo mẹ chăm quá lên cân sẽ ít phiếu bình chọn đi không? Tối hôm qua em rất đẹp, hãy tiếp tục với tư duy phối đồ như thế nhé!

Ca sỹ Hải Yến: Anh Mẫn hả? Đúng hen? Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngoại hình chiếm khoảng 10%, phong cách chiếm khoảng 30% (phong cách sẽ giúp mình giấu diếm những khiếm khuyết về ngoại hình), giọng hát 30% và nỗ lực bản thân là số còn lại. Điều này làm nên một ca sĩ toàn diện (tất nhiên, em còn phải cố gắng nhiều lắm mới đạt được điều đó). Em không nghĩ vì em béo lên 1,5kg mà khán giả không thương yêu em nữa, hu hu.

Cao Nguyễn Thuỳ Linh Nam 16 tuổi - Học sinh thôi!^^: Anh Nghiệp ah`! Sau đêm diễn hôm qua anh thấy tiếc nhất cho ai trong 6 ca sĩ còn lại hả anh? Nếu đc thêm 1 người nữa thì anh Nghiệp sẽ chọn ai ạh?^^(Cố gắng nhiều nhiều nhé- "Sao mai" 2008)

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Nếu được chọn thêm một người anh sẽ chọn Hoàng Yến vì cô ấy phù hợp với tuổi teen.

Luongtrieu Nam 21 tuổi - : Gửi Hoàng Nghiệp: Ngay ở liveshow đầu tiên, Nghiệp có nghĩ mình đã thất bại khi đổi ca khúc vào phút cuối?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Nghiệp không nghĩ mình thất bại khi đổi ca khúc vào phút cuối trong liveshow đầu tiên vì Nghiệp vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Hoang Ngoc Thuy Truc Nam 17 tuổi - HS: Khi nao anh Nghiep ve Can Tho co the cung di uong nuoc voi em duoc ko?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Em vào blog 360 (Hoàng Nghiệp and friends) để cập nhật thông tin nhé, có lẽ sau cuộc thi anh sẽ có một cuộc họp mặt tại Cần Thơ với các fan.

Cao Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 16 tuổi - : Em vui lắm anh Nghiệp ạh! Chẳng bik nói gì nữa! Em sẽ ủng hộ anh, dù thế nào đi nữa! Nhất định là thế! Cố gắng lên anh nhé!:X Anh...nhất định sẽ là "Sao mai" của 2008! Nhất định đấy!^^ Cố gắng lên nữa anh nhé!

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Cảm ơn em rất nhiều. Tiếp tục bình chọn cho anh nhé!

i'm your Nữ 21 tuổi - Sinh vien: Quân à! em thấy anh có một hình xăm hình con gì đó sau tai...anh có thể nói cho em ý nghĩa của hình xăm đó được không a?

Ca sỹ Mạnh Quân: He he, mắt em tinh thế. Đúng rồi, là hình con thạch sùng đó. Vì nhiều người nói nó rất hợp với tuổi Quý Hợi của anh. Nhưng đơn giản là anh thích hình xăm đó! Đẹp đấy chứ e nhỉ?! Cảm ơn em!

Thanh Tâm Nam 18 tuổi - Học sinh: Câu hỏi cho Giáng Son: 1. Trước khi ngồi vào ghế BGK của Hội đồng nghệ thuật Sao mai điểm hẹn, quan điểm của chị về cuộc thi này như thế nào? 2. Tương quan và đẳng cấp của cuộc thi Sao mai điểm hẹn với các cuộc thi âm nhạc khác ở Việt Nam mà chị quan sát, so sánh được? 3. Cách thức mà chị “nhận diện” và “đánh giá” các thi sinh theo các tiêu chí như thế nào? “Ngoại hình” có phải là yếu tố cũng rất đáng lưu tâm hay không? 4. Với riêng cá nhân chị, ai sẽ là nhân tố mới và nhiều bất ngờ của cuộc thi năm nay? 5. Một câu hỏi riêng, ở Việt Nam, có chị, Vũ Nhật Tân và 1 số ít các nhạc sĩ khác là có tên trong Hội nhạc sĩ thế giới. Điều này theo chị nói lên điều gì về vấn đề tài năng, thông tin tác giả tác phẩm và các “ràng buộc” khác?

Nhạc sỹ Giáng Son:

Câu hỏi của bạn khá dài, có nhiều ý mình đã trả lời rồi.Giáng Sonxin trả lời câu hỏi thứ 3 của bạn về cách thức của riêng Giáng Son về nhận diện và đánh giá các thí sinh. Giáng Son đánh giá phần thi của các thí sinh thông qua cách xử lý ca khúc, kỹ thuật thanh nhạc, các yếu tố cơ bản như thuộc lời, thuộc giai điệu, nhịp... Và điều quan trọng nhất là cảm xúc. Ngoại hình cũng là yếu tố rất quan trọng vì như bạn biết bây giờ khán giả không chỉ nghe mà còn nhìn nữa. Các thí sinh SMĐH 2008 cũng đã đầu tư rất nhiều về ngoại hình nên cũng rất bắt mắt.
Về câu hỏi Giáng Son là một trong những nhạc sĩ Việt Nam có tên trong Hội nhạc sĩ Thế giới. Mình xin nói rõ về điều này, muốn có tên trong Hội, các nhạc sĩ bắt buộc phải gửi ít nhất 5 tác phẩm để Hội thẩm định. Hiện nay, phần lớn những nhạc sĩ có tên trong Hội đều là những nhạc sĩ trẻ, năng động, chịu khó giao lưu và họ có một lợi thế là thông thạo internet. Khi Hội ghi danh những nhạc sĩ Việt Nam chứng tỏ Hội đã có quan tâm tới âm nhạc Việt Nam. Hi vọng trong thời gian tới sẽ càng có nhiều tên các nhạc sĩ Việt Nam trong các Hiệp hội âm nhạc thế giới.

Thái Dương 23 tuổi - Sinh viên: Theo dõi Giao lưu trực tuyến, mình thấy nhạc sĩ Giáng Son cho biết danh sách "tự chọn" 6 gương mặt lọt vào vòng trong của SMĐH, trong đó không có tên Hải Yến... Xin Hải Yến hãy lòng: Bạn có buồn không, khi đó là quan điểm của một vị Giám khảo "nặng ký" của SMĐH lần này?

Ca sỹ Hải Yến: Nếu mà phải buồn thì sẽ có thêm 2 ca sĩ khác cùng buồn với Hải Yến. Yến nghĩ, mỗi người có một lựa chọn riêng cho mình và kết quả công bố tối qua là lựa chọn chung của khán giả và H ĐNT. Sẽ có những người may mắn và không may mắn. Yến nghĩ chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng Yến hứa sẽ làm tốt nhất khả năng của mình để khán giả vàHĐNTkhông cảm thấy thất vọng và sai lầm khi đã đưa Yến và Top 6.

My Nam 17 tuổi - hoc sinh: A Nghiep oi!!!! Giu gin suc khoe nha!!!! Hom trc nghe noi a bi xiu ha????

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Cám ơn em đã hỏi thăm anh, giờ thì anh khỏe rồi, tại hôm trước mệt quá nên...xỉu thôi, hiiii

Son Dang Nam 52 tuổi - Can Bo: Em trông chị Giáng Son hôm nay xinh và trẻ hơn so với những hôm chị làm Ban giáo khảo. Chị cho em hỏi hàng ngày chị có bí quyết làm đẹp gì ko ạ?

Nhạc sỹ Giáng Son: Chị chỉ có bí quyết là rất chăm chỉ bôi kem dưỡng da buổi đêm và có thể là chị luôn cố gắng giữ cho mình một tinh thần vui vẻ, thoải mái, yêu đời.

i'm your Nữ 21 tuổi - Sinh vien: Quân à! em thấy anh có một hình xăm hình con gì đó sau tai...anh có thể nói cho em ý nghĩa của hình xăm đó được không a?

Ca sỹ Mạnh Quân: He he, mắt em tinh thế. Đúng rồi, là hình con thạch sùng đó. Vì nhiều người nói nó rất hợp với tuổi Quý Hợi của anh. Nhưng đơn giản là anh thích hình xăm đó! Đẹp đấy chứ e nhỉ?! Cảm ơn em!

Anny Nam 22 tuổi - sinhvien: Tự cảm nhận mình, Khoa nghĩ mình lấy được lòng khán giả, fan hâm mộ là do ngoại hình "như hoàng tử" hay do giọng hát của mình

Ca sỹ Duy Khoa: Nếu như theo Khoa qua các đêm thi thì bạn có thể thấy sự tiến bộ và thay đổi của Khoa. Đó là nỗ lực của cá nhân và công lao dạy dỗ của các chuyên gia Thái Lan và Việt Nam. Nếu như chỉ có ngoại hình không thì Khoa nghĩ khán giả sẽ không ủng hộ Khoa nhiều như thế. Khán giả luôn công bằng phải không bạn?

ngọc anh Nữ 18 tuổi - : loa loa ai thấy Hải Yến đâu hok? làm sao để become thành viên fanclub of chị h? háo hức wá đi!!! í wên, hỏi nhỏ nhé: làm sao mà chị yến giảm cân nhanh zậy? nhờ "dao kéo" hả?

Ca sỹ Hải Yến:

Á, Yến mà phải đụng dao kéo à? Hic, hic, sợ lắm. Đấy là nỗ lực, phải nhịn ăn nhiều và tập thể dục đấy. Hãy truy cập 360.yahoo.com/haiyenidol_fanclub để gia nhập FC nhé

Trần Hải Đăng Nam 14 tuổi - Học sinh: Anh Mạnh Quân cho em địa chỉ Blog đi!^^ Tình hình ở xa thế này thì em chỉ làm fan online được thôi anh ạ!^^

Ca sỹ Mạnh Quân:

Em ghi nick chat trước nhe: manhquansaomai
Cảm ơn em, rất welcome em làm fan online nhé!

Trần Hải Đăng Nam 14 tuổi - Học sinh: Anh Duy Khoa ơi lúc nào dạy em beatbox đi! Đi mà! Để em còn thể hiện trước lớp! Sau SMĐH! Nhé anh nhé!^^

Ca sỹ Duy Khoa: Anh học beatboxcủa anh Hảo nhóm bigtoe. Em học anh Hảo thì sẽ còn giỏi hơn anh ý chứ, hehe. Nhưng Khoa nói trước là mệt và đau cổ lắm đấy nhé!

Robbey Le Nam 23 tuổi - Freelance: Anh Hoàng Nghiệp có thể hát tốt nhiều thể loại khác nhau, anh cho biết sẽ đi chuyên sâu vào dòng nào sau này để khán giả có thể hình dung tí ko ạ? :D

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Có lẽ sẽ là nhạc Pop (pop chậm và pop nhanh) sau đó là các ca khúc vui vẻ và sôi động.

ngọc anh Nữ 18 tuổi - : a Khoa ơi, sao không phải là dòng nhạc A&B and Dance ma lại là pop?

Ca sỹ Duy Khoa: Hihi, Khoađã nói là có sáng tác của các nhạc sỹ khác nữa mà. Bạnđón nghe sẽ biết ngay thôi.

ngọc anh Nữ 18 tuổi - : a N này, nhận xét 1 câu về sao mai điểm hẹn năm nay a sẽ nói gì?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: SMĐH 2008 thật hay, thật vui, thật hoành tráng, hi.

Robbey Le Nam 23 tuổi - Freelance: Được biết anh Duy Khoa rất hay đọc báo cũng như theo dõi blog của các fan. Anh đã nhận được những góp ý nào mà anh đã "nghe theo khán giả" để thành công trong con đường chinh phục số đông của mình trong 4 tuần qua?

Ca sỹ Duy Khoa: Một lời khuyên mà KHoa luôn tâm đắc đó là hãy luôn nhiệt tình và đam mê trên sân khấu. Đôi khi, sự giản dị là cách truyền cảm tốt nhất đến bạn yêu nhạc. Điều này thể hiện rõ nhất qua đêm đầu. Còn đêm thi cuối cùng thì Khoa đã kết hợp các nghệ thuật với nhau để mang đến một đêm trình diễn thú vị cho người xem. Hy vọng bạn cũng thích phần trình diễn đó. Khoa thích mỗi lần Khoa xuất hiện là một sự khám phá mới dành cho khán giả.

i'm your Nữ 21 tuổi - Sinh vien: Quân à! em thấy anh có một hình xăm hình con gì đó sau tai...anh có thể nói cho em ý nghĩa của hình xăm đó được không a?

Ca sỹ Mạnh Quân: He he, mắt em tinh thế. Đúng rồi, là hình con thạch sùng đó. Vì nhiều người nói nó rất hợp với tuổi Quý Hợi của anh. Nhưng đơn giản là anh thích hình xăm đó! Đẹp đấy chứ e nhỉ?! Cảm ơn em!

fanhanoi Nam 22 tuổi - : Chị Son ơi, em muốn hỏi 1 chuyện chả lien quan gì đến SMĐH, chị đã tìm được ý trung nhân chưa vậy?

Nhạc sỹ Giáng Son: :D Hì hì!

Thu Hằng Nữ 28 tuổi - : Cho em hỏi bao giờ chị Giáng Son lên xe hoa

Nhạc sỹ Giáng Son: Cuối năm em ạ, nhưng năm nào chưa biết :D

nguyễn ngọc anh Nam 18 tuổi - học sinh: la thi sinh duy nhat dai dien cho khu vuc mien nam tham gia sao mai diem hen, Hoang Nghiep co suy nghi gi? ban co tu tin rang trong nhung vong tiep theo ban se gay duoc nhieu bat ngo cho hoi dong nghe thuat va khan gia ko? va da bao gio Nghiep nghi rang minh se la nguoi dat giai nhat trong cuoc thi nam nay?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Cám ơn câu hỏi rất hay của bạn!
Là ca sĩ duy nhất của miền Nam, Nghiệp vừa hãnh diện nhưng cũng lo lắng vì chỉ có một mình ngoài Hà Nội. Những vòng thi vừa qua Nghiệp nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả Hà Nội nên Nghiệp cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Gây bất ngờ hay không thì Nghiệp chưa thể nói trước nhưng Nghiệp sẽ biểu diễn hết mình và cố gắng đạt hiệu quả cao nhất.
Theo Nghiệp nghĩ, tất cả các ca sĩ trong SMĐH năm nay đều ước mơ mình sẽ đạt thứ hạng cao nhất và Nghiệp cũng vậy. Nhưng dù được hay không Nghiệp vẫn vui vì mình đã để lại một chút gì đấy trong lòng công chúng.

Trần Phi Nam 20 tuổi - công nhân: Gửi anh Hoàng Nghiệp. Nghe anh kể về việc anh một mình đi thi, rồi là chuyện hết tiền trọ..., tội nghiệp anh quá! hi hi. Nhưng lọt vào vòng 2 này là một phần thường quá xứng đáng đúng không? Xin hỏi có phải vì khán giả "thương" Nghiệp đơn côi ở SMDH nên bầu nhiều không?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Anh nghĩ mình được vào vòng 2 là do nỗ lực của bản thân cùng với một chút may mắn chứ không phải như em nghĩ đâu, hi.

Trần Phi Nam 20 tuổi - công nhân: Gửi anh Hoàng Nghiệp. Nghe anh kể về việc anh một mình đi thi, rồi là chuyện hết tiền trọ..., tội nghiệp anh quá! hi hi. Nhưng lọt vào vòng 2 này là một phần thường quá xứng đáng đúng không? Xin hỏi có phải vì khán giả "thương" Nghiệp đơn côi ở SMDH nên bầu nhiều không?

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Anh nghĩ mình được vào vòng 2 là do nỗ lực của bản thân cùng với một chút may mắn chứ không phải như em nghĩ đâu, hi.

Vương Triệu Ngọc Nữ 17 tuổi - Học sinh: Anh Nghiệp ơi là 1 ca sĩ miền Nam nhưng em thấy anh được rất nhiều khán giả trẻ Thủ Đô yêu mến và ủng hộ, anh có thể cho em biết làm sao mà anh lại được yêu mến nhiều thế không? Ôi em hâm mộ anh quá đi. Em muốn tham gia FC của anh thì làm như thế anò ạ? Anh cho em biết nha. Em cảm ơn anh và chúc anh thành công.

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Em có thể vào blog's 360 (Hoàng Nghiệp and friends) để tìm hiểu và gia nhập FC.

Đinh Lê Tuấn Phong Nam 16 tuổi - Học sinh: Chào anh Nghiệp, em là Phong đây. Đầu tiên chúc mừng anh đã được vào vòng 2 của Sao Mai Điểm Hẹn nha. Em có câu hỏi cho anh: Em thấy anh sử dụng cách hát gằn giọng rất thành công trong đêm Rock nhưng qua đêm R&B/Dance cũng như các bài hát anh hát trong Gala tối qua, anh kết hợp giữa giọng thật và giọng khàn không phù hợp lắm. Anh nghĩ sao về điều này và anh có bất ngờ không khi mình đc vào vòng 2 bằng cửa bình chọn của khán giả chứ không phải từ phiếu bầu của HĐNT như mọi người vẫn nghĩ? Cảm ơn anh.

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Đêm qua là đêm biểu diễn nên khi hát chủ yếu là khuấy động sân khấu và lôi cuốn khán giả. Anh cũng khá bất ngờ nhưng anh nghĩ vào vòng sau là do HĐNT bình chọn do đó anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và bình chọn cho anh.

nguyen to quyen Nam 16 tuổi - hoc sinh : anh duy khoa oi anh dep trai the thi chac phai co nhiu chi theo duoi. vay a da co chi nao chua vay

Ca sỹ Duy Khoa: Hiện giờ Khoa đang tập trung cho âm nhạc và sự nghiệp nhưng tình yêu thươngcũng là điều không thể thiếu trong cuộc sống phải không bạn? Chúc bạn sẽ có một cuộc sống ngập tràn tâm nhạc và tình yêu thương nha

Nguyễn Hưng Nam 34 tuổi - IT: Âm nhạc đang miễn phí trên mạng. Các bạn có lo ngại nếu không bán được đĩa?

Nhạc sỹ Giáng Son: Quả thật khi làm CD Giáng Son cũng hơi lo ngại về vấn đề bạn nêu trên. Khi Giáng Son ra albumđầu tay, chỉ một vài ngày trên mạngđã có toàn bộ album này rồi. Mình biết chắc số lượng tiêu thụ CD sẽ giảm nhưngkhông vì thế mà không phát hành CD. Mình tin rằng những người sành nhạc sẽ ủng hộ các nghệ sĩ bằng cách mua CD gốc và hi vọng bạn cũng thế :D.

nany_luv Nữ 18 tuổi - học sinh: A Nghiệp ơi,thề với a là e chỉ hỏi nốt câu này nữa thôi ^^ E thấy a ko hợp lắm với những chiếc áo màu mè(như đỏ hoặc vàng trong các đêm trước a đã mặc).A cứ mặc sơmi trắng với gjlê đen như trong đêm đầu tiên hoăc gjlê như trong đêm gala i'.Nhìn a như vậy phong cách hơn nhiều đó...

Ca sỹ Hoàng Nghiệp: Anh sẽ tiếp thu ý kiến của em. Cảm ơn em rất nhiều.

Robbey Le Nam 23 tuổi - Freelance: Được biết anh Duy Khoa rất hay đọc báo cũng như theo dõi blog của các fan. Anh đã nhận được những góp ý nào mà anh đã "nghe theo khán giả" để thành công trong con đường chinh phục số đông của mình trong 4 tuần qua?

Ca sỹ Duy Khoa: Một lời khuyên mà Khoa luôn tâm đắc đó là hãy luôn nhiệt tình và đam mê trên sân khấu. Đôi khi, sự giản dị là cách truyền cảm tốt nhất đến bạn yêu nhạc. Điều này thể hiện rõ nhất qua đêm đầu. Còn đêm thi cuối cùng thì Khoa đã kết hợp các nghệ thuật với nhau để mang đến một đêm trình diễn thú vị cho người xem. Hy vọng bạn cũng thích phần trình diễn đó. Khoa thích mỗi lần Khoa xuất hiện là một sự khám phá mới dành cho khán giả.

ngọc anh Nam 18 tuổi - : to mr Khoa: a nghĩ gì về những thí sinh còn lại? co ý kiến cho rắng họ kém may mắn nhưng cũng ko ít người nói họ chưa thực sự chuyên nghiệp và 6 thí sinh lọt vào vòng 2 cũng chỉ là "ko còn ai xứng đáng hơn chứ ko fải hoàn toàn do năng lực của họ". anh nghĩ sao về câu nói này?

Ca sỹ Duy Khoa:

Đúng là ngay với Ban tổ chức và khán giả thì chọn lựa ai là điều rất khó khăn.Đó cũng là nétđặc sắc của SM-ĐH 2008. Nếu như bạn theo dõi giải SM các năm trước thì bạn thấy rằng các thí sinh cũngđều bỡ ngỡ trong nhữngđêm thiđầu và họ dần trưởng thánh sau quá trình tập luyện.Những người đi tiếp có lẽ là những người may mắn hơn những thí sinh còn lại chăng? Vớiriêng Khoa thì Khoa luôn tâm niệm rằng đối thủ lớn nhất là chính mình và cuộc đua với chính mình thì không bao giờ kết thúc cả. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Nó cho thấy bạn rất quan tâm và yêu mên SM-ĐH.

Nguyễn Khánh Toàn Nam 23 tuổi - Lập trình viên: Mình rất ấn tượng với Duy Khoa với phần biểu diễn đọc rap và đánh trống bằng mồm. Những ng đọc rap và đánh trống bằng mồm được thì mình gặp nhiều rồi nhưng chỉ thấy Duy Khoa là lên đc sân khấu của SMDH. Xin hỏi Duy Khoa học những kỹ thuật đấy ở đâu?

Ca sỹ Duy Khoa:

Khoađã cósự chuẩn bị kỹ càng cho SM-ĐH 2008. Tất cả những gì bạn thấy là những ý tưởng đến với Khoa từ trước khi cuộc thi diễn ra. Khoa nghĩ rằng qua 3 đêm thi đấu khán giả đã biết đến mình qua giọng hát và ngoại hình. Đến đêm thứ 4 Khoa muốn mang đến cho khán giả một phần trình diễn kết hợp chứ không đơn thuần là đứng và hát. Đó cũng là xu thế của các nghệ sỹ trình diễn trên thế giới. Khán giả khi xem các phần trình diễn đó luôn bị lôi cuốn theo người nghệ sỹ. Khoa luôn tâm niệm rằng mình cố gắng mang đến cho khán giả yêu nhạc những điều mới mẻ khi theo dõi SM-ĐH 2008 và có lẽ đã có chút thành công phải không bạn?
Kỹ thuật beatbox Khoa đã biết đến từ lâu qua một số người bạn yêu văn hoa hip-hop. Khoađã tập kỹ thuật này gấp rút trong 2 tuần cùng với các thành viên nhóm bigtoe. Tuy phần trìnhdiễn chưa thực sự hoàn hảo nhưng có lẽđã gâyđược cảm tình với khán giả vì sự nhiệt tình và sáng tạo. Khoa sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa trong tương lai.

Minh Hiếu Nam 18 tuổi - : Duy Khoa: Nếu như bị lạc giữa một sa mạc không bóng người, anh sẽ làm thế nào???

Ca sỹ Duy Khoa: Khoa sẽ định cho mình một hướng đi và theo đuổi nó đến cùng. Hy vọng là sẽ tìm thấy nước trước khi kiệt sức, hehe

nguyễn ngọc anh Nam 18 tuổi - học sinh: Duy Khoa nay, neu duoc nhan xet ngan gon 1 cau ve sao mai diem hen nam nay ban se noi gi? Ca nhan ban thay minh da thuc su sang san cho nhung vong thi tiep theo va se gay "soc" hon nua cho khan gia chu?

Ca sỹ Duy Khoa:

Sao Mai điểm hẹn 2008 nhiều bất ngờ.
Mình đã chuẩn bị các ca khúc cho vòng tiếp theo. Hy vọng sẽ tiếp tục mang đến những điều mới mẻ cho các bạn và những khán giả yêu mén SM-ĐH.  Con gây "sốc" cho khán giả thì không phải chuyện dễ đâu, hihi. Nhưng Khoa sẽ cố gắng. Biết đâu lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả thì sao? Bạn nhớ theo dõi, nếu thấy thích thì nhớ bình chọn nha.

Vũ Hà Nam 16 tuổi - học sinh: Duy Khoa chỉ đẹp trai thôi, hát còn dở lắm?

Ca sỹ Duy Khoa: Mặc dù bạn mới 16 tuổi nhưng đây là một lời nhận xét rất đáng để Khoa suy nghĩ . Khoa sẽ cố gắng cho đến khi bạn nói rằng "Duy Khoa đẹp trai và hát ngày càng tiến bộ!", hi` :) .
 
Mặc dù đang còn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi đến, nhưng thời lượng của cuộc giao lưu đã hết nên các khách mời của chương trình xin phép được trả lời vào một dịp khác. TT&VH Online xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn đọc ở các cuộc giao lưu tiếp theo!
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm