Giải vô địch châu Phi và Asian Cup ảnh hưởng thế nào tới Ngoại hạng Anh?

25/12/2023 09:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

Việc cúp bóng đá châu Phi 2024 và Asian Cup đồng loạt diễn ra trong thời điểm giải Ngoại hạng Anh thi đấu sẽ khiến các CLB mất đi một số trụ cột trong đội hình của họ.

Cúp bóng đá châu Phi và Asian Cup sẽ ảnh hưởng thế nào tới giải Ngoại hạng Anh?

Năm nay không có World Cup như mùa Đông năm ngoái, nhưng hàng chục ngôi sao tại giải Ngoại hạng Anh vẫn chuẩn bị lên đường tham dự các giải đấu quốc tế lớn là Cúp bóng đá châu Phi (Africa Cup) và Cúp châu Á (Asian Cup) vào tháng 1. Điều đó có nghĩa là các CLB lớn sẽ mất sự phục vụ của những ngôi sao như Mohamed Salah, Son Heung Min, Kaoru Mitoma và Andre Onana trong tối đa 7 tuần.

Các quy định của FIFA buộc các CLB phải nhả cầu thủ vào ngày 1 tháng 1 tới để tham dự Cúp bóng đá châu Phi, bắt đầu ở Bờ Biển Ngà vào ngày 13 tháng 1 và Asian Cup, diễn ra ở Qatar vào ngày 12 tháng 1. Cả hai giải đấu đều kéo dài một tháng nên bất kỳ tuyển thủ nào lọt vào trận chung kết sẽ vắng mặt cho đến cuối tháng 2.

Có tổng cộng 50 cầu thủ thuộc giải Ngoại hạng Anh có thể được triệu tập tham dự các giải đấu quốc tế trên. Và có những CLB sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn các CLB khác.

Cúp bóng đá châu Phi và Asian Cup sẽ ảnh hưởng thế nào tới giải Ngoại hạng Anh? - Ảnh 2.

Hàng loạt CLB lớn sẽ mất trụ cột trong tháng 1 vì lịch thi đấu quốc tế

CLB nào sẽ mất nhiều cầu thủ nhất vì cúp Châu Phi và Asian Cup?

Nottingham Forest được coi là CLB bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 6 cầu thủ đội một của họ sẽ được triệu tập. Đội bóng này sẽ mất các hậu vệ Moussa Niakhate, Serge Aurier, Willy Boly và Ola Aina, cũng như các tiền vệ Cheikhou Kouyate và Ibrahim Sangare tại cúp châu Phi.

Hai CLB – Brighton và West Ham – mỗi đội sẽ mất 4 cầu thủ. Brighton phải đối mặt với việc mất cầu thủ chạy cánh Mitoma (Nhật Bản) ở Asian Cup và Tariq Lamptey, Carlos Baleba và Simon Adingra ở cúp châu Phi.

Trong khi đó, West Ham có vẻ sẽ vắng Mohammed Kudus, người đang có phong độ tốt, và các tiền đạo đồng hương Said Benrahma, Maxwel Cornet cùng hậu vệ Nayef Aguerd.

8 CLB khác, bao gồm Arsenal, Crystal Palace, Fulham, Manchester United và Tottenham, sẽ mất 3 cầu thủ vì hai giải quốc tế trên. Trong số đó có Takehiro Tomiyasu, Jordan Ayew, Alex Iwobi, Sofiane Amrabat, Son Heung Min, Andre Onana và Yves Bissouma.

Liverpool và Chelsea mỗi đội sẽ chỉ mất một cầu thủ. Tuy nhiên, đó đều là những tiền đạo quan trọng. The Kop sẽ không có sự phục vụ của Mohamed Salah trong khi Chelsea mất Nicolas Jackson.

Cúp bóng đá châu Phi và Asian Cup sẽ ảnh hưởng thế nào tới giải Ngoại hạng Anh? - Ảnh 3.

Thiếu Salah có thể khiến Liverpool gặp khó trong cuộc đua danh hiệu

Ở phần còn lại, Manchester City và Newcastle là những CLB hiếm hoi không có bất kỳ cầu thủ nào đủ điều kiện tham dự cúp châu Phi hoặc Asian Cup. Đây là hai CLB ít bị ảnh hưởng nhất và sẽ có chút lợi thế về mặt nhân sự trong tháng 1 tới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm