YouTube không coi streaming là 'làn sóng mới' của các Liên hoan phim

03/06/2020 19:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, dịch Covid-19 đã làm “tê liệt” hoàn toàn các hoạt động văn hóa quan trọng trên toàn thế giới. Các sự kiện liên hoan phim (LHP) cũng không ngoại lệ, Internet ngay lập tức đã trở thành một phương tiện “gỡ rối” của nhiều tổ chức. Tuy nhiên, ngay cả YouTube - nền tảng streaming (truyền trực tuyến) hàng đầu thế giới cũng cho rằng đây không phải “làn sóng mới” của LHP trong tương lai.

YouTube mở rộng lệnh cấm đối với các video đăng tải

YouTube mở rộng lệnh cấm đối với các video đăng tải

YouTube ngày 12/12 đã ban hành lệnh cấm đăng tải các video có nội dung ngụ ý đe dọa hay lăng mạ về chủng tộc, giới tính và khuynh hướng giới tính đối với cá nhân khác trên nền tảng này.

Tính đến hết ngày 2/6, trên thế giới đã có hơn 6,3 triệu người mắc Covid-19. Sự lan tràn của loại virus mới này là lý do mở ra một sự kiện chưa từng có trong lịch sử thế giới - We Are One: A Global Film Festival là LHP do YouTube cùng 21 tổ chức điện ảnh khắp thế giới bắt tay hợp tác. LHP này diễn ra từ ngày 29/5 đến 7/6.

LHP online qui tụ nhiều “ông lớn”

YouTube sẽ trình chiếu hơn 100 phim và các chương trình về điện ảnh. Tuy được chiếu dưới dạng online (trực tuyến), nhưng sẽ bao gồm đầy đủ các hạng mục như một sự kiện LHP truyền thống. We Are One: A Global Film Festival sẽ công chiếu các cuộc thảo luận, giải trí âm nhạc cùng với các buổi giới thiệu cho các bộ phim dài, ngắn, phim tài liệu, hài kịch độc lập và video 360 độ VR (thực tế ảo)...

Ngoài việc trình chiếu hàng loạt phim, LHP này cũng là một hoạt động gây quỹ để hỗ trợ và cứu trợ trước tình hình của dịch Covid-19. Vì thế mà YouTube trình phát phim hoàn toàn miễn phí, không có bất kỳ một quảng cáo nào trên nền tảng của họ. Cùng với khuyến khích người xem quyên góp cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Do vậy, các LHP hàng đầu thế giới bao gồm Berlin, Venice, Cannes, Sundance, Toronto, Tokyo, New York hay Karlovy Vary... đã chung tay cùng tham gia sự kiện chưa từng có này.

Các bộ phim đáng chú ý sẽ “chiêu đãi” khán giả như Ricky Powell: The Personalist, phim Eeb Allay Ooo - từng giành giải Golden Gateway tại LHP Mumbai (2019), phim Iron Hammer của đạo diễn Joan Chen - kể về ngôi sao bóng chuyền Olympic - Jenny Lang Ping...

Chú thích ảnh
Thảo luận “Cinema Cafe with Jackie Chan” được chiếu tại LHP của YouTube

Phần thảo luận về điện ảnh sẽ có mặt các tên tuổi như: đạo diễn, diễn viên Thành Long, diễn viên Song Kang Ho và đạo diễn Bong Joon Ho, bộ đôi sản xuất phim Francis Ford Coppola và Steven Soderbergh, đạo diễn Guillermo del Toro, nữ diễn viên Tessa Thompson, nữ đạo diễn Jane Campion...

Streaming chỉ là “tạm thời”

Dịch Covid-19 đã khiến nhiều quốc gia đã thực hiện “giãn cách xã hội” để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng. Trong khoảng thời này, theo YouTube báo cáo đã có sự gia tăng “khủng” đến từ người dùng. Cụ thể, tháng 3 vừa qua, lượt xem các sản phẩm sẵn có trên nền tảng này tăng 80% và tăng 250% đối với sản phẩm phát sóng trực tiếp.

Dù trực tiếp tham gia vào lĩnh vực điện ảnh của thế giới với We Are One: A Global Film Festival và đã có rất nhiều LHP trên thế giới cũng chuyển đổi hình thức tổ chức sang dạng online ở thời đại công nghiệp 4.0, nhưng YouTube không hề tin rằng streaming có thể thay thế LHP truyền thống trong tương lai. Giám đốc kinh doanh của YouTube - ông Robert Kyncl chia sẻ với tạp chí Variety rằng: “Chúng tôi không nhìn vào We Are One: A Global Film Festival như thể đây là tương lai của các LHP”.

Chú thích ảnh
Ông Robert Kyncl, Giám đốc kinh doanh của YouTube

Ông cho rằng streaming và LHP truyền thống đem lại trải nghiệm cho khán giả hoàn toàn khác nhau. “Dù có sự tham gia đông đảo từ các tổ chức điện ảnh lớn, các LHP truyền thống vẫn sẽ giữ được vị trí của nó” - Robert nói thêm - “Cách tổ chức của 2 loại hình này hoàn toàn khác biệt. Với sức hấp dẫn mạnh mẽ như vậy thì thật khó cho các sự kiện trên streaming hay virtual (ảo) có thể hất cẳng được LHP truyền thống”.

Robert cũng nhấn mạnh rằng cái “thiếu” của nền tảng streaming đó chính là bầu không khí mang lại cho khán giả và khách mời. “Các nhà làm phim và những người khác muốn đến và dành thời gian với nhau. Họ tham gia LHP là vì bầu không khí của nó” - ông bày tỏ.

Tuy nhiên, Robert cũng rất muốn dự án của mình thành công và từ đó sẽ có “chỗ đứng” trong điện ảnh, và bên cạnh LHP. “Khi mọi thứ kết thúc. Chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để streaming và sự kiện như LHP có thể sánh vai cùng nhau” - Robert chia sẻ.

Có thể thấy, LHP truyền thống và dịch vụ streaming đều đang có những động thái bổ trợ nhau rất hợp lý và cùng nhau phát triển, nhất là trong thời điểm hiện tại.

Lịch trình chiếu các chương trình và phim tại We Are One: A Global Film Festival đều được cập nhật trên trang chủ của LHP và có thể xem tại kênh YouTube chính thức có tên We Are One. Các bộ phim và chương trình đã phát sóng sẽ tồn tại trong vòng 7 ngày.

Xu hướng tổ chức sự kiện trực tuyến trên Youtube

Ngoài điện ảnh, YouTube cũng có rất nhiều hoạt động khác như trong lĩnh vực âm nhạc. Vào ngày Lễ Phục sinh (4/4 vừa qua), màn biểu diễn của danh ca Andrea Bocelli được phát sóng trực tiếp trên YouTube đã đạt kỷ lục với 2,8 triệu người xem cùng lúc và 28 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ phát sóng.

Hay sắp tới, ngày 6/6, sẽ diễn ra lễ tổ chức tốt nghiệp ảo mang tên Dear Class Of 2020, do YouTube tổ chức cùng với sự góp mặt của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và vợ Michelle Obama, cùng các ca sĩ Lady Gaga, BTS, Beyonce, Taylor Swift, Jennifer Lopez...

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm