Youn Yuh Jung được đề cử giải Gotham 2021: Rộng đường tiến tới cuộc đua Oscar?

17/11/2020 19:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 73, nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh Jung, người đóng vai chính trong phim Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung, đã được đề cử giải Gotham Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 30 năm 2021.

Oscar 2020: ‘Ký sinh trùng’ làm nên lịch sử, ‘Joker’ giành chiến thắng thuyết phục

Oscar 2020: ‘Ký sinh trùng’ làm nên lịch sử, ‘Joker’ giành chiến thắng thuyết phục

‘Ký sinh trùng' xứng đáng là bộ phim thành công nhất của xứ sở Kim Chi.

Giải Gotham là giải thưởng của Mỹ được trao thường niên nhằm tôn vinh các bộ phim độc lập. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 11/1/2021. Và như vậy, Youn Yuh Jung đã lọt vào hạng mục đề cử cùng với Jessica Buckley (I'm Thinking Of Ending Things), Nicole Beharie (Miss Juneteenth), Carrie Coon (The Nest) và Frances McDormand (Nomadland).

Nữ diễn viên được “săn lùng” nhất xứ kim chi

Youn Yuh Jung hiện là một trong những diễn viên điện ảnh và truyền hình được yêu thích nhất Hàn Quốc với sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ. Hiện bà tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình trên màn ảnh ở Hollywood.

Sau khi xuất hiện trong mùa đầu tiên trong loạt phim truyền hình khoa học viễn tưởng Mỹ Sense8 được chiếu trên Netflix, Youn Yuh Jung đảm nhận vai chính trong Pachinko, bộ phim truyền hình sắp ra mắt dựa trên tiểu thuyết cùng tên (từng được The New York Times bình chọn là 1 trong 10 cuốn sách hay nhất năm 2017).

Pachinko được mô tả như một cuốn tiểu thuyết lịch sử ghi lại cuộc sống và giấc mơ của 4 thế hệ trong một gia đình nhập cư Hàn Quốc ở Nhật Bản. Vai diễn của Youn Yuh Jung trong bộ phim dài 8 tập này vẫn chưa được công bố, nhưng bà sẽ đóng cùng với ngôi sao Lee Min. Loạt phim truyền hình có kinh phí lớn này được quay ở Hàn Quốc và Canada.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Youn Yuh Jung

Bỏ một người chồng tuyệt vời để theo nghề diễn

Youn Yuh Jung sinh ngày 19/6/1947 ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Bà từng theo học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc tại Đại học Hanyang.

Khi còn là sinh viên năm nhất, Youn Yuh Jung đã vượt qua cuộc thử vai do TBC tổ chức vào năm 1966 và bỏ học đại học để tham gia diễn xuất trong phim truyền hình Mister Gong (1967).

Youn Yuh Jung trở nên nổi tiếng vào năm 1971 với 2 vai diễn đáng nhớ. Bộ phim đầu tiên của bà, có tựa đề Woman Of Fire đã gặt hái thành công về thương mại và được giới phê bình đánh giá cao. Với vai diễn trong phim này, Youn Yuh Jung đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Sitges.

Sau đó, Youn Yuh Jung tiếp tục gây ấn tượng với vai phi tần trong phim truyền hình cổ trang Jang Hui Bin của đài MBC. Sau phim Jang Hee Bin, Youn Yuh Jung trở thành “nàng thơ” của đạo diễn Kim Ki Young.

Điều khiến khán giả thích diễn xuất của Youn Yuh Jung là bà không ngại đóng những nhân vật đầy liều lĩnh, khiêu khích. Điều này được thể hiện rõ trong phim The Insect Woman (1972) và Be A Wicked Woman (1990).

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Youn Yuh Jung quyết định giải nghệ sau khi kết hôn với nam ca sĩ Jo Young Nam vào năm 1975, sau đó sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, Youn Yuh Jung trở về Hàn Quốc vào năm 1984 và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình. Có điều, cuộc hôn nhân của Youn Yuh Jung không thể kéo dài được nữa và bà đã ly hôn vào năm 1987.

Chú thích ảnh
Youn Yuh Jung trong phim “The Housemaid” (2010)

Theo Youn Yuh Jung, bà nghiêm túc với nghề diễn nhưng cũng phải chấp nhận rủi ro để theo đuổi nghề đến cùng. “Tôi đã bỏ một người chồng tuyệt vời” - bà nói.

Ở Youn Yuh Jung có một điểm rất đặc trưng: Bất cứ khi nào ngồi vào trả lời phỏng vấn của báo giới là bà lập tức gọi một ly rượu, vì “tôi nói năng sẽ lưu loát hơn khi uống rượu”.

Chứng kiến Youn Yuh Jung “lăn lộn” với nghề diễn từ hơn 50 năm qua, nhiều người không thể tưởng tượng được có thời gian bà chỉ đơn thuần là một người nội trợ. “Khi kết hôn, tôi là một người nội trợ chuyên tâm. Tôi nấu ăn, giặt giũ nuôi dạy con cái, lau cửa sổ lúc nào cũng sạch bong và tôi nghĩ đây sẽ mãi là cuộc sống của mình” - Youn Yuh Jung giãi bày. “Cuộc sống chỉ là một chuỗi những điều bất ngờ. Bạn không bao giờ biết điều gì tiếp theo”.

Vẫn “hiếu thắng” ở tuổi 70

Youn Yuh Jung nói rằng mình hạnh phúc khi có thể tiếp tục nghề diễn ở tuổi không còn trẻ. Ở tuổi ngoại thất thập nhưng bà vẫn xuất hiện với vai chính trong các bộ phim của các đạo diễn xuất sắc nhất như Im Sang Soo, Lee Jae Yong. Youn Yuh Jung thường hóa thân vào thành bà và mẹ nhưng chưa bao giờ là một người mẹ bình thường. Đôi khi, Youn Yuh Jung là một bà cô xấu tính, là một diễn viên có tính khí xấu…

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Youn Yuh Jung

Hiện tất cả bạn bè của Youn Yuh Jung đều đã nghỉ hưu và bà là người duy nhất vẫn đang làm việc. “Những ngày này, tôi rất bận nên không thể đi chơi cùng bạn bè. Tôi nghĩ mọi người đừng bao giờ ngừng làm việc, bởi đó là thứ tạo nên con người của bạn” - bà nói.

“Tung hoành” màn ảnh với nhiều thể loại vai diễn, giờ đây Youn Yuh Jung đang cố gắng tìm ra những cách khác để nhập vai khi gần như đã “dốc hết mọi vốn liếng” trong nghề.

“Tôi nghĩ thật khó để thể hiện các biểu cảm khác nhau với cùng một cơ thể, gương mặt, giọng nói. Nhưng tôi có niềm tự hào của mình, vì vậy tôi ghét làm mọi thứ theo cùng một cách. Tôi thậm chí còn ghét mắc lỗi trước các diễn viên trẻ hơn. Tôi ghét làm những gì mọi người làm và tôi thích thử những điều mới” - Youn Yuh Jung chia sẻ. “Tôi không ngại khi bị gọi là một nữ diễn viên già, nhưng tôi lo lắng về việc làm thế nào để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình mà không trông giống như một kẻ ngốc nghếch ở tuổi 70”.

Tỏa sáng với “Minari”

Minari kể câu chuyện về một gia đình người Mỹ gốc Hàn chuyển đến vùng nông thôn Arkansas vào những năm 1980, khi Jacob (Steven Yeun) và vợ Monica (Han Ye Ri) cố gắng trồng trọt trên mảnh đất mà họ đã mua. Trong phim, Youn vào vai bà nội Soon Ja chuyển đến Mỹ sống cùng gia đình Jacob.

Bộ phim đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của giới phê bình, giành được giải thưởng lớn của Ban giám khảo và giải thưởng của khán giả tại LHP Sundance diễn ra hồi tháng 1. Thêm nữa, hồi tháng 10 Minari đã giành được giải thưởng Ensemble và giải thưởng của khán giả cho Phim tự sự xuất sắc nhất (Best Narrative) tại LHP  Middleburg.

Bộ phim mang đề tài gia đình này sẽ tham gia cuộc đua đề cử Oscar, được công bố vào ngày 15/3/2021. Nếu có bất kỳ diễn viên nào của Minari được đề cử, đây sẽ là lần đầu tiên Viện Hàn lâm tôn vinh một diễn viên Hàn Quốc trong hạng mục diễn xuất. Dự kiến, lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 25/4/2021.

Minari từng được công chiếu tại LHP Quốc tế Busan năm nay và sẽ có mặt tại các rạp chiếu Hàn Quốc vào nửa đầu năm 2021.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm