Yoo Seung Jun tái xuất sau 16 năm nhưng cư dân mạng vẫn chưa tha thứ cho kẻ trốn nghĩa vụ

22/11/2018 11:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 21/11, Yoo Seung Jun (41 tuổi) thông báo anh sẽ phát hành album đầu tiên trong 11 năm qua. Trong album này, mang tựa đề Another Day, Yoo Seung Jun đã tham gia sáng tác toàn bộ ca khúc. Có điều, nhiều người Hàn Quốc vẫn chưa "hả giận" được việc nam ca sĩ này từng cố gắng trốn lính nghĩa vụ như thế nào.

Bi Rain trốn nghĩa vụ quân sự?

Bi Rain trốn nghĩa vụ quân sự?

Vấn đề nhập ngũ theo luật Hàn Quốc của Bi Rain một lần nữa vừa được xới lên khi nam ca sĩ này “cấm” phóng viên đặt các câu hỏi liên quan trong một buổi họp báo.

Các ca khúc trong album mới gồm nhiều thể loại nhạc và ca khúc chủ đề Another Day sẽ được phát hành trước khi album mới xuất hiện trên thị trường vào ngày 22/11.

Chú thích ảnh
Bìa album "Another Day" của Yoo Seung Jun

Ngoài việc đánh dấu sự tái xuất lần đầu tiên của sao K-pop một thời, album này còn có ý nghĩa hơn bởi tất cả số tiền thu được từ album sẽ được ủng hộ cho mục đích tốt.

“Toàn bộ lợi nhuận từ album này sẽ được ủng hộ, sẽ được sử dụng cho mục đích tốt” – hãng quản lý của Yoo Seung Jun cho biết.

Song bất chấp những ý định tốt đẹp của ca sĩ và album mới của anh, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc vẫn có phản ứng dữ dội bởi họ chưa quên được Yoo Seung Jun từng cố gắng trốn nghĩa vụ quân sự như thế nào.

Yoo Seung Jun từng là một nghệ sĩ ăn khách nhất trong cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, nhưng do bê bối dàn xếp nhằm trốn nghĩa vụ, ngôi sao này đã bị cấm ở Hàn Quốc và bị nhiều người hâm mộ, cư dân mạng tẩy chay.

Chú thích ảnh
Yoo Seung Jun đã quỳ khóc xin lỗi trong video được đăng trên mạng nhưng nhiều người Hàn vẫn quyết không tha thứ 

Yoo Seung Jun đã từ bỏ quyền công dân Hàn Quốc để trở thành công dân Mỹ hồi năm 2002 nhằm “thoát” được đi lính nghĩa vụ. Song việc làm đó đã khiến Yoo Seung Jun bị trục xuất bởi trước đó, trên nhiều diễn đàn ngôi sao này từng khẳng định sẽ tòng quân.

Nhiều người hâm mộ vô cùng thất vọng về nam ca sĩ này và quyết không tha thứ. Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi Yoo Seung Jun đã xin lỗi công chúng hâm mộ qua một video được đăng trên mạng. Yoo Seung Jun đã khóc khi thừa nhận rằng anh ta sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự nếu như anh ta có thể trở về Hàn Quốc.

Camera ghi clip này sau đó đã tắt nhưng Yoo Seung Jun đâu có ngờ rằng phần âm thanh vẫn chưa tắ và nhiều người tuyên bố ca sĩ đã chửi thề sau khi video kết thúc. Sau này có giải thích rằng các giọng nói trong video clip là của một số nhân viên khác chứ không phải của Yoo Seung Jun. Nhưng cư dân mạng vẫn không “buông tha’ và nghi ngờ về sự chân thành của Yoo Seung Jun trong video.

Chú thích ảnh
Nhiều cư dân mạng tuyên bố thẳng thừng Yoo Seung Jun không nên trở về Hàn Quốc và không cần số tiền ủng hộ của nam ca sĩ này

Từ đó, Yoo Seung Jun liên tục đâm đơn kiện nhiều thiết chế khác nhau nhằm xóa lệnh cấm anh ta trở về Hàn Quốc song lần nào cũng bị bác bỏ.

16 năm sau bê bối nghĩa vụ quân sự, cư dân mạng Hàn Quốc vẫn chưa thể tha thứ cho ca sĩ này và tiếp tục công kích Yoo Seung Jun về những hành động trước đây của anh.

“Chúng tôi không cần sự ủng hộ bởi vậy đừng về Hàn Quốc” – một cư dân mạng thẳng thắng tuyên bố.

Nhiều người khác cũng bình luận rất “cay nghiệt”: “Tại sao anh ta vẫn cố gắng trở về? Bạn phải gọi anh ta là Steve Yoo chứ không phải Yoo Seung Jun”; “Ở đây không có chỗ cho anh ta, đã không có từ rất lâu rồi”; “Dù sao anh ta cũng không thể về Hàn Quốc được. Tại sao họ vẫn tiếp tục viết về Yoo Seung Jun khi chúng ta đã quên anh ta. Nhất định Yoo Seung Jun đã chi tiền cho họ”.

Chú thích ảnh
Yoo Seung Jun hiện đang hoạt động ở Trung Quốc với vai trò là một diễn viên

Nhiều người cũng thẳng thừng xua đuổi Yoo Seung Jun: “Không, cảm ơn. Cố gắng có chút ủng hộ để tìm được về Hàn Quốc, không cảm ơn. No thanks. Tôi nghe nói anh đang kiếm được rất nhiều tiền ở Trung Quốc, hãy tới đó mà làm việc. Làm ơn đừng về”.

“Anh ta đã chửi thề, đâm đơn kiện để khôi phục quốc tịch Hàn Quốc của mình để anh ta không phải trả thuế Mỹ và giờ anh ta muốn đóng góp? Hãy làm việc này ở Mỹ”; “Có thể anh ta sẽ phá lời hứa ủng hộ lợi nhuận đấy! Hãy cẩn thận!”.

Yoo Seung Jun phát hành album gần đây nhất là hồi năm 2007, với Rebirth of YSJ.

Tuấn Vĩ
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm