Xương tay Bono gãy nhiều đoạn sau tai nạn ngã xe đạp

20/11/2014 14:40 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Bono, thủ lĩnh ban nhạc U2, đã gãy xương tay ở nhiều đoạn, kèm theo đó là bị thương ở hốc mắt và xương bả vai, sau khi ngã xe đạp ở New York.

Bono đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Weill Cornell thuộc Bệnh viện New York–Presbyterian, nơi ông đã trải qua hai ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ hôm Chủ Nhật tuần trước. Cánh tay gãy của ông đã được nối lại với 3 miếng kim loại và 18 đinh vít đặc biệt.

Dean Lorich, bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ở Weill Cornell, cho biết nam ca sĩ 54 tuổi cần qua điều trị tích cực. Tuy nhiên ông tin rằng Bono sẽ bình phục trở lại.  Trung tâm trên cũng ra thông báo cho biết Bono gặp "tai nạn xe đạp khá nặng, khi ông cố gắng tránh một người đi xe đạp khác."


Ca sĩ Bono

U2 đã thông báo về việc Bono bị tai nạn xe đạp vào đầu tuần này. Trước đó, ban nhạc đã có kế hoạch trở lại biểu diễn trong chương trình The Tonight Show với người dẫn chương trình Jimmy Fallon, nhưng đã phải hoãn việc này do tai nạn của Bono. "Chúng tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ sớm hồi phục hoàn toàn và chúng tôi sẽ trở lại!" - các thành viên khác trong ban nhạc gồm The Edge, Adam Clayton và Larry Mullen Jr cho biết sau sự cố.

Bono vừa trở lại Mỹ sau khi tham gia vào nhóm Band Aid để thu âm Do They Know It's Christmas?. Ca khúc từng làm xúc động cả thế giới cách nay 30 năm này được thu âm lại trong khuôn khổ hoạt động quyên tiền ủng hộ cuộc chiến chống đại dịch Ebola ở Tây Phi.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm