Xúc động khi nữ diễn viên mắc hội chứng Down Jung Eun Hye diễn xuất phim 'Our Blues'

28/05/2022 05:17 GMT+7 | Giải trí

Nữ diễn viên mắc hội chứng Down Jung Eun Hye lần đầu tiên xuất hiện trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc với bộ phim “Our Blues” của đài tvN vừa được phát sóng ngày 22/5 trên Netflix hiện đang là hiện tượng được công chúng xứ Hàn quan tâm.

V BTS xúc động rụng rời khi xem ‘Our Blues’

V BTS xúc động rụng rời khi xem ‘Our Blues’

V BTS không thể có phản ứng nào ngọt ngào hơn cho Our Blues – bộ phim mà Jimin hát OST.

Our Blues đang là bộ phim đang thăng hạng rating cực nhanh trong làng giải trí xứ Hàn.

Jung Eun Hye sinh ngày 18/11/1990 tại Seoul, được chuẩn đoán mắc Hội chứng Down bẩm sinh. Cô được biết đến thông qua một số phim ngắn “Seaside Flower” (Đạo diễn Park Kyung Hee, 2005) và “If You Were Me 2” (Đạo diễn Kim Dong Won, 2006). 

Jung Eun Hye trong vai Yeong Hee phim Our Blues
Jung Eun Hye trong vai Yeong Hee phim Our Blues

Ngày 22/5, Jung Eun Hye xuất hiện trong vai Yeong Hee với tư cách là chị em sinh đôi với nhân vật nữ Lee Young Ok (Han Ji Min). Sau khi cha mẹ qua đời, cô đã đến đảo Jeju để tìm Young Ok - người cùng huyết thống duy nhất còn lại với cô trên thế giới.

Ngày 23/5, tvN đã công bố poster bộ phim với thông báo nhân vật chính thứ 15 là Jung Eun Hye.

Poster thông báo nhân vật chính thứ 15 là Jung Eun Hye.
 Jung Eun Hye là nhân vật chính thứ 15 của bộ phim

Đây là lần đầu tiên Jung Eun Hye tham gia một bộ phim truyền hình. Trong phim, Young Hee (Jung Eun Hye thủ vai) mơ ước được trở thành họa sĩ. Nữ diễn viên ấy bước vào “vở kịch” như thể đang kể lại câu chuyện của chính mình.

Ngoài đời thực, Jung Eun Hye là một họa sĩ biếm họa. Hiện tại cô đang là nghệ sĩ của Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Seoul (SFAC). Từ năm 2016, cô đã bắt đầu vẽ chân dung tại chợ Munho ở Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi. Jung Eun Hye trở nên nổi tiếng với tư cách là một nghệ sĩ “Your Face” khi đã vẽ được 4.000 bức khuôn mặt. 

Nghệ sĩ Jung Eun Hye tại Seoul - nơi tổ chức triển lãm của nữ diễn viên
Một số tranh do chính tay nữ diễn viên vẽ

Vào tháng 4/2016, cuốn sách tô màu có tựa đề Tell Me Your Heart của Jung Eun Hye được xuất bản. Cuốn sách này không phức tạp hay hào nhoáng như những cuốn sách tô màu khác nhưng nó đặc biệt vì được vẽ bởi một nghệ sĩ mắc hội chứng Down. 

Jung Eun Hye chụp ảnh cùng cuốn sách của mình
Jung Eun Hye nói: "Tôi rất vui vì sách của mình được ra mắt."

Cuốn sách là câu chuyện về cơ thể, cử chỉ, tâm hồn của những người phụ nữ bị khuyết tật, tất cả đều được tái hiện bằng thơ và vẽ thông qua con mắt của người nghệ sĩ Jung Eun Hye.

Mẹ của cô, nhà văn Jang Cha Real vô cùng tự hào khi thấy con gái đã được xuất bản cuốn sách của mình sau khi trở thành một họa sĩ biếm họa: “Những bức tranh của con gái tôi là thế giới tươi sáng mà tôi gặp sau đường hầm”.

Jang Cha Real cũng là tác giả của một bộ truyện tranh Tori's House. Bộ truyện “chứa đựng” cuộc sống thường nhật của việc nuôi dạy một cô con gái mắc hội chứng Down. Mẹ Eun Hye tâm sự: “Không khí xung quanh tôi thật kỳ lạ vào ngày tôi sinh con tại phòng khám. Bác sĩ cho biết em bé bị thiểu năng. Tôi như kẻ mất trí. Lúc đó tôi không biết Hội chứng Down là gì và tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng kể từ đó, tôi bắt đầu chạy khắp nơi và nghiên cứu về căn bệnh này”.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, nhà văn Jang chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp trường học, do thường ở nhà một mình nên Jung Eun Hye có dấu hiệu của rối loạn ám ảnh cưỡng chế và tâm thần phân liệt. Vì vậy, tôi đã dựng một xưởng vẽ ở phía trước trường học và để Eun Hye làm công việc dọn dẹp. Nhưng sau khi nhìn thấy những đứa trẻ khác vẽ, Eun Hye cũng đã bắt đầu vẽ tranh”. Đây chính là cơ duyên đưa Jung Eun Hye đến với hội họa.

Nhà văn Jang và con gái
Nhà văn Jang và con gái

“Từ khi bắt đầu chuyên tâm vẽ tranh các triệu chứng bệnh của tôi đã biến mất và tôi có thể sống như một người bình thường trong xã hội” – Jung Eun Hye nói.

Câu chuyện của Jung Eun Hye được đưa vào bộ phim tài liệu Your Face đạo diễn Seo Dong Il. Your Face ghi lại một cách sống động về cuộc sống của Eunhye - người phá bỏ định kiến xã hội bằng năng lượng tích cực “bẩm sinh” của mình. Bộ phim truyền tải thông điệp ấm áp thông qua nghệ thuật và cuộc sống thường ngày của Jung Eun Hye.

Nghệ sĩ Jung Eun Hye tại Seoul - nơi tổ chức triển lãm của nữ diễn viên
Nghệ sĩ Jung Eun Hye tại Seoul - nơi tổ chức triển lãm của nữ diễn viên

Bộ phim được ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 25, Liên hoan phim nữ Gwangju lần thứ 12, và đã nhận được giải thưởng xuất sắc tại Liên hoan phim môi trường Seoul lần thứ 18. 

Năm 2021, tại liên hoan phim tài liệu quốc tế Thin Line Fest ở Texas, Hoa Kỳ, bộ phim đã nhận được Giải thưởng Quốc tế Truyền cảm hứng với đánh giá rằng đây là “một bộ phim thể hiện vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối xã hội”.

Bộ phim này dự kiến cũng sẽ được công chiếu vào ngày 23 tháng sau. 

Huyền Trang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm