Vợ kém 17 tuổi đã từng ghen với fan của Lam Trường

09/11/2021 09:46 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 7 năm chung sống, chuyện hôn nhân của Lam Trường với vợ trẻ Yến Phương nhiều lần bị đồn rạn nứt. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã dàn xếp cuộc sống gia đình ổn thỏa, êm ấm.

Ca sĩ Lam Trường nói gì trước thông tin đã ly hôn vợ thứ hai?

Ca sĩ Lam Trường nói gì trước thông tin đã ly hôn vợ thứ hai?

Theo lời của Lam Trường thì cô gái chụp ảnh thân thiết đó là fan nồng cốt lâu năm và xưa giờ nam ca sĩ cũng có tiếng là rất chiều fan nữ.

Mối duyên… ngộ nghĩnh

Cuối năm 2014, Lam Trường kết hôn lần hai với Yến Phương, kém anh 17 tuổi. Lam Trường từng chia sẻ về mối nhân duyên kỳ lạ của mình với vợ trẻ trong một chương trình truyền hình.

Theo đó, khi Lam Trường 25 tuổi, trong một buổi biểu diễn tại Đầm Sen, anh đã bế một bé gái chừng 5-6 tuổi để chụp ảnh kỷ niệm. 17 năm sau ngày bức ảnh định mệnh ấy, Lam Trường dắt tay bé gái ấy - nay đã là một cô gái xinh đẹp duyên dáng - vào lễ đường để kết duyên vợ chồng.

Cô dâu Yến Phương chính là người mà Lam Trường bế khi xưa và cô cũng là fan cứng của chồng mình suốt nhiều năm. “Người mà Trường bồng trên tay đó chính là bà xã bây giờ” - anh tiết lộ.

Lam Trường, Lam Trường và Yến Phương, Lam Trường và vợ trẻ kém 17 tuổi, Lam Trường ly hôn, Yến Phương, ca sĩ Lam Trường, sao Việt, showbiz Việt

Yến Phương cũng từng chia sẻ, cô là "fan cứng" của chồng và luôn giữ tấm hình được chụp với thần tượng từ khi còn bé xíu. Khoảng thời gian du học bên Mỹ, cô may mắn được gặp lại anh trong một buổi biểu diễn. Cứ thế, chuyện tình cảm đến với họ mà chính Yến Phương cũng “mắc cỡ” chẳng dám “khoe” tấm hình ấy với Lam Trường.

Lam Trường tiết lộ chính anh cũng không hề biết điều này, cho đến khi vợ anh kể lại và cho xem bức ảnh xưa cũ. Đây là câu chuyện tình "rất ngộ nghĩnh, đáng yêu" mà Lam Trường từng "giữ trong lòng lâu lắm rồi, muốn kể với mọi người mà chưa có dịp". Anh gọi cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người là duyên số.

Lam Trường, Lam Trường và Yến Phương, Lam Trường và vợ trẻ kém 17 tuổi, Lam Trường ly hôn, Yến Phương, ca sĩ Lam Trường, sao Việt, showbiz Việt

“Góc khuất” hôn nhân

Yến Phương từng chia sẻ về hôn nhân với Lam Trường trên báo VietNamnet, họ kết hôn sau khi yêu nhau được 4 năm. Lúc đó, Yến Phương còn đang đi học nhưng không thấy kết hôn thế là quá sớm bởi cô tự nhận mình thuộc tuýp phụ nữ gia đình. Bà xã cho hay, ở ngoài Lam Trường là người nghiêm nghị, nhưng ở nhà anh là người thú vị và hài hước.

Lam Trường, Lam Trường và Yến Phương, Lam Trường và vợ trẻ kém 17 tuổi, Lam Trường ly hôn, Yến Phương, ca sĩ Lam Trường, sao Việt, showbiz Việt

Sau giai đoạn tình yêu màu hồng, Yến Phương phát hiện họ có những điểm không hợp nhau. "Tôi không quen nổi cuộc sống đi sớm về khuya của anh Trường, lúc nào cũng hào nhoáng, có fan vây quanh. Chúng tôi từng tách khỏi nhau vài tháng, thấy không thể sống thiếu nhau mới quay lại" - cô nói.

Lúc mới kết hôn, Yến Phương phải đối diện với những người hâm mộ Lam Trường, bởi nhiều fan nữ không muốn thần tượng thuộc về người khác. Yến Phương cũng ghen khi chồng có nhiều fan nữ, đồng nghiệp nữ... ôm vai ôm cổ và anh đáp lại. Sau nhiều năm chung sống, cô mới dần quen.

Lam Trường, Lam Trường và Yến Phương, Lam Trường và vợ trẻ kém 17 tuổi, Lam Trường ly hôn, Yến Phương, ca sĩ Lam Trường, sao Việt, showbiz Việt

Lam Trường cũng thừa nhận hôn nhân của họ trải qua nhiều biến cố, từng làm tổn thương nhau. Tuy nhiên, sau tất cả, anh và bà xã cùng mục tiêu sống cho gia đình trước rồi mới cho bản thân, họ dần dung hòa được những khác biệt.

Gia đình là quan trọng nhất!

Lam Trường và Yến Phương có con gái được bốn tuổi. Hơn 7 năm sống chung, chuyện hôn nhân của Lam Trường với vợ trẻ Yến Phương nhiều lần bị đồn rạn nứt.

Lam Trường, Lam Trường và Yến Phương, Lam Trường và vợ trẻ kém 17 tuổi, Lam Trường ly hôn, Yến Phương, ca sĩ Lam Trường, sao Việt, showbiz Việt

Có thời điểm, Yến Phương thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã lên mạng xã hội khiến fan hiểu lầm hôn nhân của hai người trục trặc, rạn nứt. Sau đó, bà xã Lam Trường phải lên tiếng giải thích rằng gia đình vẫn êm ấm nhưng do sở thích trích dẫn, sưu tầm thơ văn nên mới đăng tải gây hiểu lầm như vậy.

Mới đây, trên mạng xã hội cũng rộ lên thông tin Lam Trường ly hôn lần hai, hiện có người yêu mới tại Mỹ. Một số tài khoản còn chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ thân thiết bên một cô gái lạ.

Lam Trường lên tiếng trên trang cá nhân rằng tin đồn đó không đúng sự thật. Anh khẳng định rằng: “Với Trường bây giờ gia đình là quan trọng nhất, thời gian này do phải tiếp tục công việc ở Mỹ rất nhớ vợ con nhưng chưa thể về Việt Nam với gia đình nên Trường chỉ biết Facetime mỗi ngày cho vợ con thôi. Mong chuyện này chóng qua vì nó không đúng sự thật”.

Lam Trường, Lam Trường và Yến Phương, Lam Trường và vợ trẻ kém 17 tuổi, Lam Trường ly hôn, Yến Phương, ca sĩ Lam Trường, sao Việt, showbiz Việt

Lam Trường chia sẻ thêm trên VnExpress, hình ảnh anh chụp thân mật bên một cô gái là trong buổi gặp mặt các fan ruột tại Thụy Sĩ khi họ tổ chức sinh nhật muộn cho anh. Mọi người đưa anh đi tham quan thành phố Zurich, qua các địa điểm quay bộ phim Hạ cánh nơi anh. Vì yêu mến bộ phim này, anh cùng một fan nữ nảy ý định chụp ảnh bắt chước những cảnh quay của nam và nữ chính.

Hiện Lam Trường đang lưu diễn nước ngoài tại các nước Mỹ, Thụy Sĩ, Anh. Anh chủ động gọi điện về động viên, an ủi, đồng thời xin lỗi vợ vì hồn nhiên thể hiện tình cảm với fan để xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Anh nói may mắn khi bà xã hiểu và cảm thông.

Nam ca sĩ cũng kể, mỗi ngày anh đều gọi điện cho vợ và con gái để đỡ nhớ. Anh muốn trở về nước sớm để hoàn thành những công việc còn dang dở, đặc biệt lo sửa xong căn nhà của vợ chồng anh tại TP.HCM với phòng thu riêng.

Nam ca sĩ khẳng định: “Cuộc sống chúng tôi vô cùng êm ấm và hạnh phúc” và cho rằng qua sự việc lần này, mình cũng nên cẩn trọng khi thể hiện tình cảm với khán giả.

Lam Trường, Lam Trường và Yến Phương, Lam Trường và vợ trẻ kém 17 tuổi, Lam Trường ly hôn, Yến Phương, ca sĩ Lam Trường, sao Việt, showbiz Việt

Lam Trường là một trong những giọng ca nam được yêu thích cuối những năm 1990 đầu 2000. Anh cùng Đan Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly... dẫn đầu Top nghệ sĩ có lượng fan đông đảo của nhạc Việt một thời.

Anh ghi dấu ấn ở Làn Sóng Xanh 2007 khi đoạt giải Ca sĩ của năm. Năm 1998, Lam Trường nổi tiếng với bài hát Tình thôi xót xa (nhạc Nhật, lời Việt: Bảo Chấn).

Loạt ca khúc của anh ra mắt sau đó cũng được yêu thích như: Tôi ngàn năm đợi (Kim Tuấn), Mưa phi trường (Việt Anh), Nụ hồng hờ hững (Nguyễn Nhất Huy)…

Anh phát hành 13 album và có 3 liveshow riêng. Ngoài ca hát, anh còn diễn xuất, đóng phim như: Nữ tướng cướp, Ngôi nhà hạnh phúc, Bếp hát.

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm