'Về nhà đi con' tập 46: Ông Sơn và cô bán hoa nảy sinh tình cảm, Thư và Dương phản đối?

17/06/2019 22:10 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều lần vô tình gặp gỡ, ở tập 46 Về nhà đi con ông Sơn (NSƯT Trung Anh) và cô Hạnh bán hoa sẽ nảy sinh tình cảm với nhau? Chuyện tình cảm của ông Sơn có bị các con phản đối?

VIDEO 'Về nhà đi con' tập 46: Vợ Thành gặp và xin lỗi Huệ, người phụ nữ ghen văn minh nhất là đây

VIDEO 'Về nhà đi con' tập 46: Vợ Thành gặp và xin lỗi Huệ, người phụ nữ ghen văn minh nhất là đây

Trong tập 46 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 17/6 trên VTV1, Uyên bất ngờ tìm Huệ để nói lời xin lỗi về cách cư xử của mình hôm trước. Hành động của Uyên được khán giả khen là văn minh, khéo léo.

Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 46 TẠI ĐÂY

Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 45 TẠI ĐÂY

Link xem lại trọn bộ phim Về nhà đi con trên VTV Giải trí

Đón xem diễn biến mới nhất trong tập 47 Về nhà đi con lúc 21h tối thứ Ba (18/6) trên kênh VTV1, xem trực tiếp TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Trong tập 46 Về nhà đi con, Ánh Dương (Bảo Hân) và Bảo vô tình gặp ông Sơn cùng cô bán hoa trò chuyện rất thân thiết. Bảo (Quang Anh) nói thốt lên: "Người yêu bố cậu làm nghề bán hoa kìa". Ánh Dương gạt đi: "Nói lung ta lung tung", tuy nhiên, Bảo chắc chắn suy đoán của mình là đúng: "Nhìn họ thân thiết thế cơ mà".

Chú thích ảnh

Dương bảo vệ quan điểm của mình: "Thế cứ thân thiết là yêu đương à?". Đáp lại Bảo phân tích: "Bình thường không phải như thế, nhưng theo con mắt của tớ trường hợp này, 96,69% là chính như thế. Giống bộ phim tớ đang xem, cần 50 giờ để biến một người lạ thành người quen. Cần 90 giờ để biến người quen thành bạn".

"Về nhà đi con" tập 46: Vợ Thành gặp và xin lỗi Huệ, ông Sơn thân thiết với cô bán hoa

"Thế cần bao nhiêu giờ để bố tớ có thể yêu được?" - Dương (Bảo Hân) cắt ngang và Bảo trả lời hài hước rằng: "Cái này suy từ tớ ra tớ ra, tớ có gần 1000 giờ rồi mà tớ có được yêu cậu đâu?".

Chú thích ảnh

Trước đó, ở những tập trước phim Về nhà đi con, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đã có ấn tượng đặc biệt với cô bán hoa dù chưa biết tên bởi cô có vẻ ngoài rất giống người vợ quá cố của ông. Từ đó, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) luôn tìm đến chỗ cô bán hoa để mua một bó hoa cúc.

Có lần, ông Sơn chứng kiến cảnh cô bán hoa bị con trai ép phải cho tiền. Ở tập 45 phim Về nhà đi con, ông Sơn vẫn tìm cô bán hoa như những lần trước nhưng không thấy. Rồi ông nhìn thấy cô đang ngồi một mình ven hồ với đôi mắt đỏ hoe.

Thấy ông Sơn, người phụ nữ này vội lau nước mắt và nói dối vườn nhà đang vào vụ mới nên không có hoa để bán. Rồi cô kể với ông Sơn về việc cậu con trai đưa khách về xem để bán mảnh vườn nhưng cô không muốn bán nên bỏ đi.

Chú thích ảnh

Ông Sơn chia sẻ và nghĩ về hoàn cảnh của mình: "Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Ông bảo mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi quyết định đứng về con sau mỗi biến cố, còn người phụ nữ thì lại không thể đứng về phía con được.

Hai người nhận ra, họ thường vô tình gặp nhau lúc ông Sơn hoặc cô bán hoa có chuyện. "Tôi là Sơn" - ông Sơn chủ động giới thiệu trước, đáp lại, cô bán hoa nói: "Còn em, tên là Hạnh ạ". Sau phân cảnh làm quen đó, ông Sơn và cô Hạnh sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn và hai người nảy sinh tình cảm?

Lần này, chuyện tình cảm của ông Sơn với cô Hạnh có bị các con phản đối giống như lần trước Anh Thư (Bảo Thanh đóng) phản đối cô hàng xóm?

Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 46 TẠI ĐÂY

Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 45 TẠI ĐÂY

Link xem lại trọn bộ phim Về nhà đi con trên VTV Giải trí

Đón xem diễn biến mới nhất trong tập 47 Về nhà đi con lúc 21h tối thứ Ba (18/6) trên kênh VTV1, xem trực tiếp TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Diễn viên phim Về nhà đi con

NSƯT Trung Anh vào vai ông Sơn - ông bố “gà trống nuôi con”. Trước đó, nghệ sĩ Trung Anh được khán giả yêu mến khi đảm nhiệm vai Lương “bổng” - trong bộ phim truyền hình ăn khách Người phán xử (2017).

Vai mới của nghệ sĩ Trung Anh là một người đàn ông khắc khổ, kiệm lời nhưng rất yêu thương con. “Tôi muốn nhân vật xuất hiện lặng lẽ, hơi ít nói một chút, nhưng tất cả những điều ông làm là vì con. Cách bù đắp của ông đôi khi chưa đúng, đôi lúc nó hà khắc, có phần nghiệt ngã dẫn đến sự hiểu lầm giữa hai bố con” - nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ.

Thu Quỳnh đảm nhiệm vai chị cả Thu Huệ. Năm 2018, Thu Quỳnh gây ấn tượng mạnh với vai My “sói” trong Quỳnh búp bê.

Thu Quỳnh cho hay: “Bắt tay vào thực hiện một nhân vật có tính cách trái trược hoàn toàn với My “sói” là thử thách khá lớn với Thu Quỳnh. Hiện tại mình đã “sống” được với cảm xúc của nhân vật, thể hiện tính cách của nhân vật rõ ràng hơn. Hy vọng phim phát sóng thì khán giả cảm nhận được tình cảm, tâm tư tôi gửi gắm trong nhân vật này”.

Nữ diễn viên Bảo Thanh vào vai cô con gái thứ 2 - Anh Thư. Nói về vai diễn mới này, Bảo Thanh chia sẻ: "Tôi thấy đây là một bộ phim rất hay và ngay sau khi đọc kịch bản đến tập 20 của bộ phim, tôi đã khóc vì quá xúc động. Nhân vật đã cho tôi những cảm xúc mới và không có lý do gì để mình từ chối một bộ phim thú vị như vậy".

"Vì đây là một bộ phim dài hơi, tận 68 tập, cho nên tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Ngoài cảm xúc mới thì tạo hình nhân vật lần này cũng có nhiều thay đổi, mới mẻ hơn. Hy vọng khán giả sẽ tạm quên đi những vai diễn trước đây để đón nhận một hình ảnh mới của Bảo Thanh".

Bảo Thanh cho hay: “Tôi rất thích những phim về đề tài gia đình với những tình huống gần gũi với đời sống thường ngày. Khi hóa thân vào vai diễn dạng thế này tôi thấy dễ dàng nhập vai hơn”.

Trước đó, Bảo Thanh được khán giả nhớ tới với vai nàng dâu Minh Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng (2017). Năm 2018, Bảo Thanh cũng có một vai diễn ấn tượng - Sol cá tính mạnh mẽ nhưng “ế” - trong phim Ngày ấy mình đã yêu.

Bảo Hân đảm nhiệm vai Ánh Dương - con gái út của ông Sơn. Đây là một gương mặt hoàn toàn mới nhưng hứa hẹn sẽ tạo được ấn tượng với khán giả.

Bên cạnh cuộc hội tụ của dàn diễn viên quen thuộc, Về nhà đi con còn đánh dấu sự trở lại con đường nghệ thuật của MC Tuấn Tú với vai diễn một ông bố 36 tuổi nhưng đã có một cậu con trai 18 tuổi.

Cùng với MC Tuấn Tú, hai diễn viên phía Nam là Quốc Trường và Ngân Quỳnh cũng góp mặt trong Về nhà đi con. Họ đóng vai con trai và vợ của ông Luật (NSND Hoàng Dũng). Trong lần đầu hợp tác với VFC, nam diễn viên Quốc Trường vào vai một công tử nhà giàu quái chiêu, chắc chắn sẽ khiến khán giả khó quên.

Nghe lại những phát ngôn "bá đạo" của Ánh Dương trong Về nhà đi con

Trong phim Về nhà đi con, Ánh Dương (Bảo Hân) là con gái út của ông Sơn nhưng rất quan tâm tới mọi người trong gia đình, đặc biệt, cô gái này có suy nghĩ vô cùng chín chắn. Những phát ngôn của Dương vô cùng triết lý khán giả thích thú.

Em út Dương (Bảo Hân) có ngoại hình giống con trai, tính cách mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tình cảm. Dù rất quan tâm và yêu thương các thành viên trong gia đình nhưng ban đầu, Dương ít giải thích khiến cô bị bố và các chị hiểu lầm. Ông Sơn (NSƯT Trung Anh) ban đầu tỏ ra không tin tưởng Dương.

Ngay trong tập 1 Về nhà đi con, vào ngày giỗ mẹ mình, Dương (Bảo Hân) lỡ đánh nhau với nhóm bạn xấu, vô tình khiến chị Huệ liên lụy, phải nhập viện. Ông Sơn đã tát con gái một cái nảy lửa.

Bị bố đánh, Dương tức giận nhưng không giải thích mà chỉ nói ngắn gọn: "Con chỉ đánh cái bọn đáng đánh và con sẽ tiếp tục đánh".

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 46, Về nhà đi con tập 46 VTV Giải trí, tập 46 Về nhà đi con, ve nha di con tap 46, tap 46 ve nha di con, xem về nhà đi con, VTV Giải trí

Sau đó, ở những tình huống khác, Dương vẫn liên tục cãi lại bố: "Nói đến câu thứ 3 đã mày mày tao tao, không phải con cứ là con bố mà cứ phải chịu uất ức thế này mãi đâu".

Có lúc, Dương ấm ức tâm sự với các chị: "Em vẫn luôn dư thừa như cái tên bố đặt trong giấy khai sinh mà". Hay: "Có phải bố ghét em vì bố nghĩ mẹ mất vì sinh ra em không?"

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 46, Về nhà đi con tập 46 VTV Giải trí, tập 46 Về nhà đi con, ve nha di con tap 46, tap 46 ve nha di con, xem về nhà đi con, VTV Giải trí

Dương cũng đặt câu hỏi với bố: "Nếu con là một thằng con trai như bố muốn, liệu bố có như thế này không? Tại sao con lại phải giống như một đứa con trai thế này? Tại ai?".

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 46, Về nhà đi con tập 46 VTV Giải trí, tập 46 Về nhà đi con, ve nha di con tap 46, tap 46 ve nha di con, xem về nhà đi con, VTV Giải trí

Lúc vào sới bạc để đánh anh rể, Dương đáp lại lời giải thích của Khải: "Không như tôi nghĩ á? Sao cái câu ngu suẩn như thế mà anh cứ nói đi nói lại được à? Anh không có não nhưng tôi có".

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 46, Về nhà đi con tập 46 VTV Giải trí, tập 46 Về nhà đi con, ve nha di con tap 46, tap 46 ve nha di con, xem về nhà đi con, VTV Giải trí

Bị bố đánh oan vụ đánh anh rể phải nhập viện, Dương vặn lại bố: "Bố có sức để đánh con mà bố không có sức để hỏi con vì sao lại đánh anh ta à? Còn loại cần đánh thì phải đánh, đánh chết mới hả".

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 46, Về nhà đi con tập 46 VTV Giải trí, tập 46 Về nhà đi con, ve nha di con tap 46, tap 46 ve nha di con, xem về nhà đi con, VTV Giải trí

Với chị gái - Huệ (Thu Quỳnh), Dương khuyên chị: "Người tử tế trên đời này thì nhiều lắm. Thà sống với một người xấu ra gì còn hơn một người tốt vô tích sự".Trước mặt bố và hai chị, Dương bày tỏ quan điểm nên hay không nên tha thứ cho Khải: "Tha thứ cho 1 kẻ không ra gì, không phải là vị tha đâu mà là tột đỉnh của sự ngu dốt".

Về nhà đi con, Về nhà đi con tập 46, Về nhà đi con tập 46 VTV Giải trí, tập 46 Về nhà đi con, ve nha di con tap 46, tap 46 ve nha di con, xem về nhà đi con, VTV Giải trí

Trước đó, trong một lần đi mua bánh mì, gặp một cô gái đi giày cao gót nhưng không chịu xếp hàng mà chen lên đòi mua trước, Dương đá chân cho cô gái bị ngã, kèm theo lời cảnh báo: "Lần sau đừng có chen ngang người khác. Thái độ lồi lõm có ngày răng rụng đầy đường đấy".

Với chị gái mộng mơ, hoang tưởng Anh Thư (Bảo Thanh), Dương thường nói những câu phũ phàng nhưng cũng "chuẩn không cần chỉnh": "Diễn viên người ta cần thực lực với khả năng diễn xuất, chứ ai cần cái bệnh hoang tưởng của chị". 

Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 phim Về nhà đi conDương góp ý những lời rất thẳng thắn với Anh Thư khi biết chị về mượn tiền dưỡng già của ông bà để mở shop thời trang. "Xoay ở đâu không xoay, đi về mượn tiền dưỡng già của ông bà. Ông bà già rồi, không có tiền biếu thêm thì thôi lại còn đi cấu" - Dương chất vấn chị.

Khi Anh Thư giải thích: "Sau này tao mà chăn được thằng đại gia, không những tao trả được cả gốc lẫn lãi cho ông bà, mà tao còn lo được cho cả gia đình này, trong đó có cả mày".

Dương thẳng thắn: "Một khi người ta đã là đại gia thì không có thằng nào ngu cho chị lợi dụng đâu".

Trước đây đã có lần, khi Anh Thư thắc mắc với bố về em Dương: "Bố đẻ ra 3 đứa chúng con nhưng hình như chỉ một mình nó là não bị sắp xếp lộn xộn hay sao ấy" - ông Sơn đã đáp lại: "Có khi vì não sắp xếp lộn xộn nên nó thông minh nhất nhà con ạ". 

Nhận xét của ông Sơn hài hước và để trêu đùa các con là chính, nhưng thực ra lời của ông cũng rất có lý. Trong phim Về nhà đi con, Ánh Dương trẻ tuổi, có phần ham chơi nhưng có thể độc lập kiếm tiền, sống thực tế nhưng không thực dụng. Đặc biệt, vẻ ngoài tưởng như vô tâm nhưng thực ra suy nghĩ của Dương lại cực kỳ sâu sắc, cô em út sẵn sàng đứng ra chăm lo cho bố, bảo vệ các chị khi gặp những sóng gió.

Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 46 TẠI ĐÂY

Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 45 TẠI ĐÂY

Link xem lại trọn bộ phim Về nhà đi con trên VTV Giải trí

Đón xem diễn biến mới nhất trong tập 47 Về nhà đi con lúc 21h tối thứ Ba (18/6) trên kênh VTV1, xem trực tiếp TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.

Bảo Anh. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm