Vanessa Paradis: Nàng thơ gây tiếc nuối cho Johnny Depp

05/05/2022 18:30 GMT+7 | Giải trí

Giữa tâm bão kiện tụng của Johnny Depp và Amber Heard, có một cái tên thường được trìu mến nhắc tới với không ít tiếc nuối, một người không được gọi là vợ, nhưng tình nghĩa còn nhiều hơn thế. Đó là Vanessa Paradis.

Vanessa Paradis đang hẹn hò với tình cũ của Carla Bruni

Vanessa Paradis đang hẹn hò với tình cũ của Carla Bruni

Ca sĩ Pháp Vanessa Paradis, người vừa chia tay với siêu sao Hollywood Johnny Depp sau 14 năm chung sống, đang “cặp kè” với Benjamin Biolay (39 tuổi), bạn trai cũ của cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni.

Paradis đã có 14 năm sống bên Depp và sinh cho nam tài tử hai người con là Lily - Rose Depp và John Christopher “Jack” Depp.

Nàng thơ nước Pháp

Vanessa Paradis sinh năm 1972 tại Saint-Maur-des-Fossés, gần Paris. Bố mẹ cô là những nhà thiết kế nội thất André và Corinne Paradis. Sự nghiệp ca hát của Paradis bắt đầu khi mới 8 tuổi. Cô được chú mình, nhà sản xuất ghi âm Didier Pain, cho xuất hiện trên chương trình tài năng cho giọng ca nhí L’École des fans.

Đĩa đơn đầu tay La Magie des surprises-parties của cô phát hành năm 1983 và được biểu diễn tại một lễ hội Italy năm 1985, tuy không phải hit, nhưng đã mở đường cho một ca khúc sẽ đưa Paradis lên tầm siêu sao quốc tế - Joe le taxi, phát hành năm 1988, khi cô mới 14 tuổi. Ca khúc đứng No.1 trên BXH âm nhạc Pháp trong 11 tuần. Và, khá bất thường với một nhạc phẩm tiếng Pháp, ca khúc được phát hành ở Anh - nơi nó leo lên tới No.3. Joe le taxi thuộc album đầu tay M&J của Paradis, đứng thứ 13 tại Pháp.

Chú thích ảnh
Vanessa Paradis là người mẫu quảng cáo cho Chanel năm 19 tuổi

Ở tuổi 16, Paradis quyết định rời trường học để toàn tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Album thứ hai Variations sur le même t’aime (1990) của cô được viết bởi chính tác giả Pháp lừng lẫy Serge Gainsbourg - người cô gặp khi nhận giải Nữ ca sĩ xuất sắc nhất ở Victoires de la Musique năm 1990.

Cũng trong năm 1990, ở tuổi 18, Paradis giành giải César cho Nữ diễn viên triển vọng nhờ vai diễn trong phim Noce Blanche cùng danh hiệu cao quý nhất nước Pháp Prix Romy Schneider ở cả tư cách ca sĩ và diễn viên. Ngay năm sau, cô đã thành người mẫu nước hoa Coco của Chanel.

Chú thích ảnh
Paradis và Depp là cặp đôi hoàn mỹ một thời

Có thể nói, không chỉ vô cùng tài năng cả ở lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, vẻ đẹp mong manh và kiêu sa bí ẩn đúng chất phụ nữ Pháp của Paradis đã đưa cô trở thành nàng thơ được khao khát bậc nhất thế giới.

Tới nay, ở tuổi 50, tên tuổi của Paradis luôn gắn liền với những tác giả đình đám nhất cùng những nhà mốt hàng đầu thế giới. Cô biểu diễn khắp thế giới, hóa thân vào những vai gai góc nhất, nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng hàng đầu. Cô là người phát ngôn của Chanel, là giám khảo Cannes, được phong tước hiệp sĩ,… Có thể nói, Paradis được sinh ra dưới sao chiếu mệnh sáng nhất!

Bản lĩnh của người đàn bà đẹp

Người đời vẫn nói hồng nhan bạc phận. Nhưng, với một hồng nhan tài năng và khéo léo như Vanessa Paradis, cô đã có được tất cả mà không mất gì. Sau một vài cuộc tình, cô gặp được định mệnh của đời mình là Johnny Depp vào năm 1998. Thời điểm đó, Depp đã nổi danh là diễn viên tài năng và là một người đàn ông đào hoa.

Chú thích ảnh
Gia đình hạnh phúc của Paradis và Depp

Họ gặp nhau ở Paris khi Depp quay phim The Ninth Gate của Roman Polanski, trong một bữa tiệc tối tại khách sạn Costes. “Cuộc đời độc thân đã kết thúc” ngay vào khoảnh khắc Depp nhìn thấy Paradis, như anh kể lại sau này. “Cô ấy đang mặc một chiếc váy hở lưng. Tôi có thể nhìn thấy lưng và chiếc cổ ấy, và rồi cô quay lại và tôi nhìn thấy đôi mắt ấy. Thế là, bùm!” – Depp nhớ lại - “Cảm giác này tôi không thể diễn giải được, nhưng nó đã bùng lên trong tôi khi gặp cô ấy. Tôi thấy cô đi ngang qua phòng và nghĩ: Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?”.

Chỉ một năm sau, họ chào đón con gái đầu lòng Lily - Rose Depp và ba năm sau là con trai Jack Depp. Bên nhau, họ là cặp đôi đẹp và bí ẩn nhất Hollywood, luôn tay trong tay với những trang phục sành điệu và khác biệt, đi nghỉ ở Pháp, có những dự án lớn… Nhìn chung, họ là một cặp đôi đồng điệu ở đẳng cấp cao.

Họ không kết hôn, vì thấy hôn nhân xét cho cùng vẫn là sự hòa hợp ở tâm hồn và trái tim. Ngoài ra, Depp không muốn Paradis mất đi cái họ rất đẹp của cô (“Paradis” trong tiếng Pháp nghĩa là thiên đường) nếu phải đổi sang họ chồng. Họ cũng là những bậc cha mẹ tận tụy, nuôi dạy con bằng sự thấu hiểu.

Thế nên, cả thế giới đã sững sờ khi họ tuyên bố “chia tay một cách thân thiện” vào năm 2012. Công chúng chỉ có thể phỏng đoán về lý do chia tay này. Họ nghe Depp chia sẻ rằng anh “rất đau đớn” và “tê liệt thực sự” khi gia đình tan vỡ, rằng anh không muốn Paradis hay các con phải buồn. Lý do anh ám chỉ là bởi họ thường xuyên phải sống xa nhau. Bản thân Paradis cũng úp mở: “Bạn rất yêu ai đó nhưng điều đó lại khiến bạn không hạnh phúc và bạn cứ nghĩ mình có thể thay đổi nó”.

Chú thích ảnh
Paradis hạnh phúc trong đám cưới với đạo diễn Samuel Benchetrit

Tuy vậy, khi đứng ra làm chứng cho Depp tại phiên tòa Depp kiện Heard tội phỉ báng năm 2020, Paradis một lòng đứng về phía người cũ. “Trong suốt những năm tôi biết Johnny, anh ấy chưa bao giờ bạo lực thân thể với tôi. Và chuyện này trông chẳng giống chút nào với người đàn ông tôi đã sống cùng suốt 14 năm tuyệt vời”- cô nói, và khẳng định mình luôn “biết Johnny là một người đàn ông, một người cha tốt bụng, chu đáo, hào phóng”.

Trong khi Depp đang đau đầu kiện tụng với vợ cũ Heard, Paradis hiện đang có hôn nhân viên mãn bên đạo diễn Samuel Benchetrit - người cô hẹn hò năm 2016 và chính thức nên vợ nên chồng năm 2018.

Lý lịch trích ngang - Vanessa Paradis

Tên thật: Vanessa Chantal Paradis

Ngày sinh: 22/12/1972

Chiều cao: 160 cm

Cân nặng: 54 kg

Số đo ba vòng: 87 - 63 - 84 cm

Sở thích: Đọc sách, chụp ảnh, du lịch…

Tài sản: 150 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm