'Tượng đài K-pop' Girls' Generation sắp tan rã?

13/04/2014 07:28 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Công khai chuyện yêu đương và bê bối trong thời gian gần đây của nhóm nhạc K-pop nữ nổi tiếng Girls’ Generation cho thấy cách quản lý của hãng SM Emtertainment đang có vấn đề. Tuy nhiên câu hỏi lớn hơn là có phải Girls’ Generation đang trong khủng hoảng và sẽ tan rã trong tương lai gần?

Cách đây 8 năm, Girls’ Generation gồm 9 cô gái tuổi vị thành niên bắt đầu ra mắt làng nhạc xứ kim chi. Kể từ đó, họ đã phát triển thành một ban nhạc nữ trứ danh, được nhiều người trong nước và hải ngoại ngưỡng mộ nhờ hình ảnh duyên dáng, đáng yêu, nhờ những ca khúc đi vào lòng người và các màn vũ đạo đầy lôi cuốn.  

Tại lễ trao giải Âm nhạc YouTube đầu tiên được tổ chức hồi tháng 11/2013 ở New York, ban nhạc đã đoạt giải Video nhạc hay nhất với ca khúc I Got a Boy. Đây được xem một thành tựu cột mốc, cho thấy họ có tiềm năng gặt hái thành công ở thị trường Mỹ khét tiếng khó tính và nhiều nước khác.

Tuy nhiên giờ đây, cuộc sống của các cô gái trong ban nhạc đang thay đổi rõ rệt, bởi họ không còn ở tuổi teen nữa mà đều đã ngoài 20. Có lẽ hãng SM Entertainment đã tỏ ra “lỏng lẻo” hơn trong cách quản lý hoặc các thành viên đang chống lại quy định của hãng, vốn cấm đoán các mối quan hệ yêu đương công khai và việc gây bê bối.

Công khai yêu đương và bắt đầu có bê bối

Dấu hiệu khủng hoảng của Girls’ Generation bắt đầu xuất hiện với thông tin thành viên Yoona (24 tuổi) đang hẹn hò với ca sĩ Lee Seung Gi (27 tuổi, nhân vật chàng rể út trong loạt phim truyền hình ăn khách Những nàng công chúa nổi tiếng). SM lập tức xác nhận mối quan hệ này và Yoona đã là thành viên đầu tiên trong ban nhạc công khai chuyện tình cảm của mình. 2 người hẹn hò nhau từ tháng 9/2013.

Thành viên Sooyoung đang hẹn hò với Jung Kyung Ho

Chỉ 2 ngày sau đó, thành viên Sooyoung cũng xác nhận có quan hệ tình cảm với nam diễn viên Jung Kyung Ho. Tuần trước, tới lượt thành viên Tiffany khẳng định cô đang “cặp kè” với Nichkhun của ban nhạc 2PM. Hai người đã trở thành bạn bè thân thiết từ khi gặp nhau lần đầu ở Mỹ và mới đây đã hẹn hò.

Chưa hết, vài ngày trước khi chuyện tình yêu của Tiffany lan tỏa, Hyoyeon lại vướng bê bối và cô đã bị mời tới đồn cảnh sát. Cảnh sát cho biết, một người đàn ông đã viết đơn trình báo đêm 30/3, Hyoyeon đã đánh vào mắt mình.

Tuy nhiên theo các nhà điều tra, sự việc là Hyoyeon đã giả vờ nhảy từ ban công tầng 2 xuống và người đàn ông này đã bị thương khi cố gắng ngăn cô lại. Sau bê bối, dư luận phát hiện người thưa kiện chính là Kim Joon Hyung,  bạn trai cũ của Hyoyeon. 2 người mới chia tay nhau sau gần 2 năm hẹn hò. 


Các thành viên trong nhóm nhạc K-pop Girls’ Generation

Được "xổng xích" vì sắp tan rã?

Tất cả những thay đổi này mới chỉ xảy ra trong 4 tháng trở lại đây. Hiện giờ, chỉ còn 5 thành viên là Taeyeon, Jessica, Sunny, Yuri và Seohyun là chưa “dính” scandal. Các nhà quan sát cho rằng có thể sự quản lý của hãng SM đang có một lỗ hổng lớn, hoặc họ không còn kiểm soát được các thành viên của ban nhạc nữa.

“Thật bất thường” – đại diện của một hãng quản lý nói và đặt nghi ngờ liệu 5 thành viên còn lại của Girls’ Generation có thực sự chưa hề hẹn hò ai hay không. Chuyện yêu đương không có gì sai trái, nhưng thường hủy hoại sự nghiệp của các ngôi sao hàng đầu ở Hàn Quốc, đặc biệt là với các nghệ sĩ giải trí là nữ giới, bởi fan luôn muốn họ mãi trẻ trung và trong trắng như búp bê.

Thực tế, nhiều giọng ca nữ K-pop đã mất đi một lượng fan trung thành, sau khi thông báo có người yêu. Chính vì lý do đó mà nhiều hãng quản lý đã nghiêm cấm các nghệ sĩ của mình không được hẹn hò, yêu đương, áp đặt các quy định hà khắc trong cuộc sống thường nhật của họ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây của tờ Sports Hankook, thành viên Sunny chia sẻ: “Công chúng đang thấy chúng tôi trưởng thành. Năm nay tôi đã 25 tuổi, không còn trẻ nữa. Tôi có nhiều bạn đã kết hôn và có con. Có lẽ, nhiều người khó chấp nhận thực tế này. Về cá nhân mà nói, tôi thấy lạc quan trước sự trưởng thành của mình”.

Một nhà quan sát khác trong nền công nghiệp K-pop cho rằng, những lời nói của Sunny ám chỉ các thành viên của Girls’ Generation hiện đang “hoàn toàn tự do” yêu đương. “Đây có thể là tin mừng đối với họ. Song chúng ta cần được biết tại sao SM lại bỏ quy định cấm hẹn hò, trong khi vẫn biết rằng bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới danh tiếng của ban nhạc. Tôi cho rằng Girls’ Generation sắp tan rã” – nhà quan sát nói.

Tuổi thọ trung bình của một nhóm nhạc K-pop nữ thường chỉ kéo dài 5 năm. SES, một trong những nhóm nhạc nữ đầu tiên của Hàn Quốc, ra mắt năm 1997 và tan rã vào năm 2002. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của SES là Fin.K.L, được thành lập năm 1998 và giải tán vào năm 2002.

Wonder Girls, ra mắt năm 2007 và năm 2009 trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tuy nhiên từ đầu năm 2013 đến nay, ban nhạc này không có hoạt động gì sau khi thành viên Sunye kết hôn với một nhà truyền giáo và chuyển tới sống ở Mỹ. Còn thành viên khác là Sohee đã rời khỏi nhóm nhạc từ hồi đầu năm. Cô đã ký hợp đồng với BH Entertainment để trở thành một diễn viên.


Việt Lâm (theo Korea Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm