Tùng Dương: 'Tôi không bảo thủ, rất thích song ca với nghệ sĩ trẻ'

19/01/2022 07:33 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tùng Dương nói hơn 20 năm với nghề, anh không bảo thủ, tự thu hẹp cánh cửa âm nhạc của mình mà ngược lại, luôn tìm kiếm những nguồn năng lượng tươi mới để cống hiến cho nghề.

Divo Tùng Dương ra mắt MV Giáng sinh 'Hư vô' về thân phận con người

Divo Tùng Dương ra mắt MV Giáng sinh 'Hư vô' về thân phận con người

Sau album "Human", Tùng Dương tiếp tục cho ra mắt MV "Hư vô" viết về thân phận con người với mong muốn bài hát như một "ngọn lửa" nhỏ ấm áp trong mùa Giáng Sinh 2021.

Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn là nghệ sĩ khách mời đầu tiên của show âm nhạc trực tuyến In the Mirror do báo điện tử VnExpress thực hiện, sẽ diễn ra vào ngày 19/1. Trước thềm đêm nhạc, ca sĩ Tùng Dương có cuộc trao đổi với Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn đều rất mê đắm âm nhạc

* “In the Mirror” được giới thiệu là show ca nhạc kiểu mới, điểm nhấn là sự phản chiếu giữa nghệ sĩ Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Sau một thời gian dài “đóng băng” vì Covid-19, phải chăng ca sĩ khao khát trở lại với công việc nên anh nhận lời tham gia?

- Các mô hình thực hiện online concert ngày càng nở rộ, cũng là cách chúng ta chuyển hướng để thích nghi với dịch bệnh. Với In the Mirror, đây là lần đầu tiên báo điện tử VnExpress mang tinh thần rất tiên phong để thực hiện show diễn chỉn chu, đảm bảo chất lượng âm nhạc như show ca nhạc thực thụ. Chỉ khác vẫn là livestream và thiếu vắng sự có mặt của khán giả trong trường quay.

Dương thích và rất hưởng ứng concept này của báo. Vì đó là một sân chơi nghệ thuật để giao lưu rất thú vị, để các nghệ sĩ gạo cội tương tác hoà giọng với các nghệ sĩ trẻ, rút ngắn khoảng cách về tuổi đời, tuổi nghề. Hy vọng độc giả sẽ dõi theo cả chuỗi chương trình dài hơi của báo.

Việc bạn ngồi tại nhà hoặc cơ quan hay bất cứ chỗ nào cũng có thể xem trực tuyến show ca nhạc, cũng phần nào bù đắp khoảng thời gian chúng ta thiếu vắng những chương trình live bán vé như thường thấy.

Chú thích ảnh
Tùng Dương tập luyện cho đêm nhạc “In the Mirror”

* Nhiều người lo ngại về 2 cá tính khác biệt giữa Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn khi kết hợp. Anh nghĩ sao về điều này?

- Dương lại nghĩ sự tương tác giữa 2 nghệ sĩ ở 2 dòng nhạc khác nhau và khác nhau một chút về thế hệ sẽ tạo ra những sự đối nghịch thú vị, lại tìm được sự đồng điệu, ăn ý qua sự đối nghịch đó. Tất cả sẽ làm nên bất ngờ thông qua âm nhạc và sự tương tác giữa 2 nghệ sĩ. Người trẻ thì như được truyền thêm cảm hứng nghệ thuật từ người đi trước, còn người đi trước được tiếp thêm nguồn năng lượng tươi trẻ. Dương nghĩ Bùi Anh Tuấn có sự tươi trẻ ấy.

* Chất giọng dày, rền vang của Tùng Dương sẽ đặt cạnh tông cao, giàu cảm xúc của Bùi Anh Tuấn sẽ tạo ra hiệu ứng thế nào?

- Nhiều khi 2 màu giọng giống nhau quá cũng sẽ hạn chế sự đột phá trong phần song ca. Nhưng 2 màu giọng ngược hẳn nhau lại bù khuyết thanh âm cho nhau để tạo sự hài hòa, ăn ý ở tổng thể. Có người bè cao, bè thấp song song thì mới hấp dẫn người nghe.

Tuấn có điểm chung với Tùng Dương là rất mê đắm khi trình diễn một tác phẩm âm nhạc. Dương trước giờ chẳng ngại song ca với ai cả, đặc biệt các bạn nghệ sĩ trẻ cá tính, Dương lại càng thấy thú vị để lựa chọn như Ngọt, Bùi Lan Hương, Văn Mai Hương và giờ là Bùi Anh Tuấn. Nói điều đó để thấy Dương là người không bảo thủ, đóng hẹp không gian của mình lại. Dường như càng bước vào trung niên, mình lại càng thích tìm đối tượng trẻ thì phải (cười).

* Gần đây, Tùng Dương cũng cover những ca khúc của các ca sĩ trẻ, việc hát lại hit của Bùi Anh Tuấn thú vị thế nào với anh?

- Cá tính của Tùng Dương trong âm nhạc luôn là trau chuốt, luôn nâng niu từng con chữ, từng cảm xúc trong từng câu hát. Bất kể bài hát mới hay cũ thì Dương vẫn có cách nghĩ, cách khai thác riêng mang thương hiệu Tùng Dương.

Nếu đã cover thì phải mang tinh thần sáng tạo, làm mới lần thứ 2 cho tác phẩm chứ không đi theo cách của phiên bản gốc. Khi hát một ca khúc nhạc trẻ, điều Dương muốn đưa vào vẫn là tâm thế của một người đã có những trải nghiệm nhất định với cuộc đời. Tĩnh tại chứ không hát với tâm thế của người đang còn nhiều bỡ ngỡ hay tìm kiếm hướng đi.

Chú thích ảnh
Tùng Dương nói anh chưa bao giờ thôi cố gắng cống hiến cho âm nhạc

Luôn tự nhủ chưa bao giờ chạm đến đỉnh vinh quang

* Anh nghĩ gì về ca sĩ trẻ hiện nay?

- Đã 20 năm làm nghệ thuật, Dương thấy được nhiều hơn mất. Cuộc đời nghệ thuật đã cho Dương những chuyến đi bất tận, khám phá bản thân và thế giới xung quanh, được hoàn thiện chính mình cũng như không ngừng học hỏi, gạn lọc, cập nhật để con đường đi luôn mở rộng. Một con đường, lối đi dài hơi, thì ắt hẳn phải nỗ lực rất nhiều chứ “dục tốc bất đạt”.

Các bạn trẻ hiện nay hơn thế hệ của Dương là có nhiều sân chơi để thể hiện bản thân hơn. Nhiều điều kiện và thiết bị tối tân để hiện thực hóa được nhu cầu làm nghệ thuật của mình. Với những cá tính âm nhạc mạnh, thì Dương thấy họ có độ “lỳ” và cũng không dễ dãi với bước đi của mình. Dương thích những tinh thần độc lập ấy.

* Nhìn lại sự nghiệp 20 năm của Tùng Dương sẽ thấy những con số biết nói với 12 liveshow, 8 album cá nhân. Với những thành tích vẻ vang này, lại có thêm một gia đình êm ấm, liệu anh có thôi hoài bão, khát khao với âm nhạc, với nghề?

- Dương nghĩ mình luôn là một ca sĩ “tự làm khó bản thân”. Vì cứ luôn tận hiến mình cho các dự án âm nhạc. Trong đầu mình bất kể lúc nào cũng có hàng trăm ý tưởng hiện lên để mơ mộng, để thực hiện. Điều chỉ thấy tiếc là giá như đời người dài hơn nữa thì có khi mình cống hiến được nhiều nữa. Con đường cứ thế đi mãi không tới đích, cùng những ngọn núi để leo, để vượt… chẳng bao giờ chạm tới đỉnh. Bạn hãy nghĩ mình không bao giờ chạm tới nó, thì bạn sẽ còn có sự cố nắng nỗ lực mà không dừng lại!

* Giờ đây đời sống cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, Tùng Dương có dự định nào trong năm 2022?

- Dương vẫn tất bật với các kế hoạch âm nhạc của mình, cụ thể là sẽ phát hành MV Hy vọng, một tác phẩm mới toanh của một tác giả trẻ mới lần đầu cộng tác viết về triết lý sống. Niềm hy vọng sẽ luôn là điều tích cực nhất mà âm nhạc của Dương mang tới cho mọi người. Và sau đó, Dương thực hiện album đĩa than LP đầu tiên trong sự nghiệp ca hát.

2 ca sĩ hát “mirror” nhau

Nếu Tùng Dương hát lại bản hit Nơi tình yêu bắt đầu của Bùi Anh Tuấn thì Tuấn sẽ thử ca khúc Quê nhà của đàn anh. 2 ca sĩ song ca: Em ơi, Hà Nội phố và bản mashup Phố không mùa - Ngày chưa giông bão. Ngoài ra, Tùng Dương sẽ thể hiện những ca khúc quen thuộc của anh như Mang thai, Chiếc khăn Piêu… còn Bùi Anh Tuấn hát Buông, Chia tay... Tất cả ca khúc đều được phối mới.

Kim Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm