Từ lời 'kêu cứu' của Justin Bieber: Bệnh trầm cảm không buông tha người nổi tiếng

13/03/2019 07:37 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Dù báo chí đã loan tin Justin Bieber đang đối mặt với bệnh trầm cảm và phải tìm tới những đợt trị liệu kéo dài, người hâm mộ vẫn không khỏi bất ngờ khi bản thân ngôi sao âm nhạc thừa nhận về những bất ổn tâm lý của mình trong thời gian gần đây.

Justin Bieber khoe hình xăm thứ 65, và nó ở trên... mặt

Justin Bieber khoe hình xăm thứ 65, và nó ở trên... mặt

Nhân dịp đầu năm, Justin Bieber vừa quyết định khoe hình xăm mới nhất của mình với 103 triệu người theo dõi trang Twitter.

Những gì nam ca sĩ 25 tuổi trải lòng chỉ là chia sẻ mới nhất của một trong nhiều người nổi tiếng từng đối mặt với chứng rối loạn tâm thần.

Mong nhận được những lời cầu nguyện

Ngày 10/3, Justin Bieber trải lòng qua một bài đăng trên Instagram cá nhân:

"Chỉ là muốn cập nhật tình hình một chút về những gì tôi đang trải qua. Phải vật lộn rất nhiều" -ngôi sao người Canada chú thích một bức ảnh đen trắng, chụp cùng người quản lý Scooter Braun và Kanye West - "Cảm thấy thực sự mất kết nối và lạc lõng. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng chiến đấu nên khôngcó gì quá đáng lo, tôi chỉ muốn nói ra và mong các bạn hãy cầu nguyện cho tôi".

Dù nói về khoảng thời gian chán chường nhưng một nguồn tin nói với People rằng thông điệp của Bieber là một bước tiến lớn đối với ngôi sao.

Chú thích ảnh
Justin Bieber (giữa) đăng bức ảnh kèm bài viết về tình trạng sức khỏe trên Instagram mới đây

"Phần chủ chốt trong quá trình tư vấn và trị liệu là tìm hiểu tận gốc rễ lý do bạn cảm thấy những gì đang có. Khi tìm ra câu trả lời thật sự, bạn cần chia sẻ với mọi người sự thật ấy" - nguồn tin tiết lộ - "Justin đã nói với mọi người sự thật về mình. Vì vậy, bài đăng trên Instagram là một phần quan trọng đối với quá trình phục hồi của anh ấy".

Nguồn tin tiếp tục: “Làm được điều này là bước tiến lớn. Dù có hơi lo lắng về việc công khai, anh ấy cũng biết rằng con đường hồi phục đi kèm với mức độ trung thực. Anh ấy quyết định rằng bây giờ là thời điểm để giải quyết mọi chuyện và để mọi người biết những gì đang xảy ra”.

Trong quá khứ, Justin Bieber cũng từng thừa nhận mình đã quá lạm dụng Xanax - một loại thuốc chống rối loạn tâm thần vào năm 2017 để giúp bản thân tránh xa một thực tế không như mong muốn.

"Tôi thấy mình làm những việc khiến bản thân rất xấu hổ, cực kỳ phóng đãng và nhiều điều khác nữa. Tôi nghĩ rằng mình đã sử dụng Xanax vì quá hổ thẹn" - anh nói - "Những viên thuốc giúp ngăn cách tôi khỏi những gì tôi đang làm".

Được biết, triệu chứng của Justin Bieber bắt nguồn từ tâm lý mệt mỏi, cảm giác ngột ngạt mà người nổi tiếng thường đối mặt chứ không liên quan tới cuộc hôn nhân gần đây với người mẫu Hailey Baldwin. Bà xã 22 tuổi của anh thậm chí còn là nhân tố tích cực, ở bên động viên chồng trong thời điểm khó khăn.

Chú thích ảnh
Những ngôi sao từng công khai nói về chứng trầm cảm và rối loạn tâm lý của bản thân, gồm Ryan Reynolds, Mariah Carey, Mayim Bialik, Dwayne Johnson (hàng trên, từ trái qua), John Leguizamo, Kristen Bell, Sarah Silverman, Mark Ronson (hàng dưới, từ trái qua)

Người nổi tiếng không “miễn nhiễm” với trầm cảm

Trường hợp của Justin Bieber chứng minh: Dù bạn có bao nhiêu tiền, có một cuộc sống hạnh phúc đến đâu, trầm cảm và rối loạn tâm lý vẫn có thể ngày nào đó tìm đến. Và những người nổi tiếng, với cuộc sống bề ngoài phủ đầy hoa hồng và ánh hào quang cũng không phải là ngoại lệ.

Ngược lại, các ngôi sao thậm chí phải đối mặt với sự giám sát quá mức cũng như áp lực phải tỏ ra hoàn hảo hơn gấp nhiều lần người bình thường, do đó, càng dễ trở thành nạn nhân của căn bệnh trầm cảm. Và vì mang tiếng là người của công chúng, việc chia sẻ với người khác hay tìm đến các liệu pháp tâm lý càng là điều khó thực hiện hơn.

Dwayne Johnson, được biết đến nhiều hơn với nghệ danh "The Rock", đã lên tiêu đề của hàng loạt tờ báo sau một cuộc phỏng vấn, trong đó anh trò chuyện cởi mở về việc sống chung với chứng trầm cảm và quá khứ phải chứng kiến mẹ mình cố gắng tự tử.

Ngôi sao phim Fast And Furious còn tiết lộ rằng mình vấp phải sự kì thị khi nói về tình trạng rối loạn tâm lý của bản thân, bên cạnh những lời dèm pha rằng đàn ông bị bệnh này là những kẻ yếu đuối.

Ngoài Dwayne "The Rock" Johnson, Mariah Carey năm ngoái cũng tiết lộ cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Và ngôi sao phim Deadpool, Ryan Reynold, thừa nhận mình gặp phải chứng rối loạn lo âu. Những người nổi tiếng khác cũng gặp vấn đề tương tự có thể kể đến người mẫu Cara Delevingne, nữ ca sĩ Lady Gaga, Selena Gomez, Miley Cyrus, Demi Lovato, nam diễn viên Brad Pitt...

May mắn là tâm lý kỳ thị của mọi người xung quanh về bệnh tâm thần đã giảm trong những năm gần đây, do đó, nhiều người đã tích cực thảo luận hơn về các vấn đề sức khỏe tâm thần của chính họ, bao gồm cả những người nổi tiếng.

"Tôi nghĩ rằng càng nhiều người nói về nó, sẽ càng giúp giảm bớt sự kỳ thị theo thời gian. Nhưng tôi nghĩ, đối với những ngôi sao giải trí hoặc người nổi tiếng trong làng thể thao, sẽ càng tốt cho họ nếu chia sẻ được câu chuyện của mình. Tất nhiên, họ phải cảm thấy thoải mái với điều đó" - Johnson nói thêm trong một cuộc phỏng vấn.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm