Trung Quốc: Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật sẽ bị cấm nhận quảng cáo 3 năm

10/09/2021 14:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Sina, đài truyền hình CCTV đưa tin Luật quảng cáo mới vừa được ban hành tại Trung Quốc. 

'Thổi còi' nghệ sĩ từ phát ngôn, quảng cáo sai sự thật đến quyên góp từ thiện

'Thổi còi' nghệ sĩ từ phát ngôn, quảng cáo sai sự thật đến quyên góp từ thiện

Trước thực trạng showbiz Việt thời gian qua xuất hiện quá nhiều nghệ sĩ ứng xử “lệch chuẩn”, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức soạn thảo Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ.

Trong đó, có 3 điều khoản đáng chú ý. 

1. Người phát ngôn quảng cáo không được giới thiệu những sản phẩm chưa từng sử dụng.

2. Nếu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, đặc biệt là các dịch vụ gây nguy hại đến tính mạng, sức khoẻ của người tiêu dùng thì người phát ngôn quảng cáo phải chịu liên đới và chịu một số trách nhiệm liên quan.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật sẽ bị cấm nhận quảng cáo 3 năm,  Quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lố, lệch chuẩn, cbiz, người nổi tiếng, cấm  nhận quảng cáo 3 năm
Nữ diễn viên Mã Y Lợi từng làm đại diện cho thương hiệu trà sữa có hành vi nhượng quyền lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc

3. Người đại diện biết hoặc biết rõ sản phẩm có vấn đề mà vẫn quảng cáo tới người tiêu dùng, thì cũng phải chịu trách nhiệm liên đới và bị xử lý vi phạm hành chính.

Các hình phạt gồm: Tịch thu các khoản thu lợi bất chính; Phạt tiền từ một lần đến hai lần thu nhập bất hợp pháp; Không được nhận bất kỳ quảng cáo nào nữa trong vòng 3 năm.

Có thể nói quy định trên thật sự cần thiết trong lúc hàng loạt sản phẩm chức năng, thực phẩm... không rõ nguồn gốc tràn lan trên mạng xã hội.

Nguy hiểm hơn khi người nổi tiếng tiếp tay thổi phồng công dụng của chúng khi chưa kiểm chứng, hoặc biết rõ nhưng vẫn quảng cáo.

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm