'Tình yêu vô hình' thắng 5 giải tại Liên hoan phim quốc tế

10/04/2021 19:55 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi được vinh danh tại nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín, Tình yêu vô hình - Invisible Love dự kiến sẽ công chiếu tại Việt Nam cuối năm 2021, theo chia sẻ của nhà sản xuất phim.

Đạo diễn Lý Hải thu 16 triệu đô sau 4 phần phim 'Lật mặt'

Đạo diễn Lý Hải thu 16 triệu đô sau 4 phần phim 'Lật mặt'

5 năm không phải quãng đường dài trong sự nghiệp điện ảnh nhưng đã đủ để đạo diễn Lý Hải xây dựng cho riêng mình thương hiệu phim đình đám. Lý Hải đã bỏ túi 16 triệu đô (hơn 350 tỷ đồng) qua 4 phần phim Lật mặt.

Bộ phim điện ảnh Invisible Love - Tình yêu vô hình của đạo diễn Quách Tường, do công ty TNHH Văn hóa Hồng Nhật hợp tác với Hãng phim truyện I sản xuất, liên tiếp đạt được những giải thưởng danh giá tại những Liên hoan phim quốc tế uy tín năm 2021.

Mở đầu tại Liên hoan phim độc lập Mỹ (The Indie Fest) với hai giải là Award of Merit (Phim điện ảnh châu Á xuất sắc) và Award of Exellence (Chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc).

Tiếp theo là tại Liên hoan phim Quốc tế Paris (Paris Intl Film Festival), phim thắng liền ba giải quan trọng. Hai giải cho phim là Best Narrative Feature Film 2021 (Giải cao nhất cho phim điện ảnh quốc tế) và Best International Collaboration 2021 (Giải cao nhất cho phim hợp tác quốc tế).

Chú thích ảnh
Hoàng Phượng nhận giải Diễn viên quốc tế xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Paris 2021

Một giải thưởng Diễn viên quốc tế xuất sắc nhất - Best International Actor 2021 cũng được trao cho nữ diễn viên chính Hoàng Phượng. Đây là giải thưởng danh giá lần đầu tiên được trao tặng cho diễn viên Việt Nam tại Liên hoan phim này và lần thứ hai cho châu Á kể từ lần diễn viên Châu Tấn (Trung Quốc) nhận giải lần đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Paris lần thứ 15.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các Liên hoan phim không có các sự kiện gặp gỡ và trao giải trực tiếp mà chỉ tổ chức và công bố giải thông qua hình thức trực tuyến. Vì vậy, BTC Liên hoan phim Quốc tế Paris 2021 đã gửi giải thưởng đến Hoàng Phượng và đại diện nhà sản xuất đã tổ chức trao giải cho diễn viên tối 9/4.

Chú thích ảnh
Ê-kíp sản xuất và diễn viên chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim

Tình yêu vô hình là câu chuyện về một người con gái Việt Nam tại một bệnh viện vào những năm 1930. Cuộc tìm kiếm tình yêu của cô chỉ mang đến bi kịch. Cuối cùng cô nhận ra người đàn ông duy nhất yêu cô là người không đòi hỏi ở cô thứ gì cả.

Bộ phim có sự hợp tác giữa ba quốc gia Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ trong khâu sản xuất. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Quách Tường là Hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, từng là phó đạo diễn cùng với đạo diễn Trương Nghệ Mưu thực hiện phim Kim lăng thập tam hoa.

Chỉ đạo quay phim Triệu Tiểu Đinh - là nhà quay phim chính cho các tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu như: Thập diện mai phục, Anh hùng, Hoàng Kim Giáp, Kim lăng thập tam hoa...Đặc biệt phim có sự tham gia của ông Bill Einreinhofer - Viện trưởng học viện NewYork Film Academy - một trường đại học danh tiếng ở Mỹ chuyên đào tạo chuyên ngành điện ảnh và truyền hình. Ông giữ vai trò chính là giám sát bộ phim và tham gia một vai diễn lần đầu tiên của mình.

Chú thích ảnh
Hoàng Phượng chia sẻ giải thưởng với cô như một giấc mơ

Tại sự kiện tối 9/4, lên nhận giải Diễn viên chính xuất sắc, Hoàng Phượng chia sẻ: “Giải thưởng với tôi như một giấc mơ, tôi không thể tin mình giành giải thưởng lớn như vậy. Đó cũng là động lực để tôi tự tin hơn nếu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp”.

Nữ diễn viên cảm ơn đoàn phim đã tin tưởng lựa chọn một người mới như cô, diễn hoàn toàn theo bản năng. Cùng với đó, cô chia sẻ khó khăn khi thực hiện phim là quá trình biểu đạt ngôn ngữ khi đoàn phim có người đến từ Mỹ, người đến từ Trung Quốc.

Chú thích ảnh

“Tôi phải nói 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. May mắn là đạo diễn dành thời gian cho diễn viên trao đổi với nhau để chúng tôi hiểu nhau hơn. Cảnh khó khăn nhất với tôi có lẽ là cảnh trong nhà tù bởi nội tâm dằn vặt và nhiều cảm xúc nhất.

Trước khi quay, đạo diễn cho tôi “trải nghiệm” bối cảnh trong nhà giam gần 1 tiếng, cảm giác bồi hồi, lo lắng, sợ hãi… khiến tôi hóa thân vào nhân vật trọn vẹn hơn” - nữ diễn viên kể lại.

Hoàng Phượng (tên đầy đủ Hoàng Thị Bích Phượng, sinh năm 1996) quê Lạng Sơn, tốt nghiệp khoa Đông phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cô cao 1,66 m, khuôn mặt khả ái, đậm chất Á Đông.

Nữ diễn viên từng tham gia loạt phim Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà yêu thương, Đi về hướng mặt trời, Đại thi hào Nguyễn Du... Sau bộ phim Invisible Love, cô góp mặt trong phim điện ảnh Along the sea hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, dự kiến ra rạp năm 2021.

Chú thích ảnh
NSND Bùi Bài Bình

NSND Bùi Bài Bình cũng tham gia một vai diễn trong phim - vai ông quản gia người Việt trông nom tiệm vải của người Hoa ở Hội An. NSND chia sẻ: “Chúng tôi may mắn khi được làm việc với đạo diễn Quách Tường - học trò của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Quách Tường hiền lành tử tế nhưng rất nghiêm túc, kỹ tính và chỉn chu.

Các thành viên trong đoàn phim có sự chan hòa, không phân biệt đạo diễn hay diễn viên quốc gia nào. Chúng tôi làm với tấm lòng, với vai diễn, với kịch bản chúng tôi trân trọng”.

NSND Bùi Bài Bình cho hay, những giải thưởng quốc tế mà phim được trao là niềm tự hào chung của cả ê-kíp cũng như các diễn viên.

Chú thích ảnh
Phim "Tình yêu vô hình" dự kiến công chiếu năm 2021

Trong chương trình, đạo diễn người Trung Quốc - Quách Tường - cũng gửi lời cảm ơn tới ê-kíp và nữ diễn viên người Việt thông qua đoạn clip ngắn.

Ông nói: "Trong quá trình thực hiện phim tại Việt Nam, tôi cảm nhận được tinh thần làm việc nghiêm túc, tận lực, vượt khó của các thành viên. Vì dịch bệnh nên tôi không thể có mặt ở Việt Nam để tham dự buổi lễ trao giải Diễn viên quốc tế xuất sắc cho Hoàng Phượng. Tôi hy vọng bộ phim sẽ sớm được phát hành tại Việt Nam và tôi sẽ sớm trở lại Việt Nam để thực hiện tác phẩm mới".

Khẳng định đây là dự án phim nghệ thuật với mong muốn thông qua nó để trình diện một diện mạo của nền điện ảnh và nghệ thuật Việt Nam với thế giới, đại diện nhà sản xuất Tình yêu vô hình không quá nặng nề về doanh thu khi phim ra rạp. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng cân nhắc thời điểm phát hành để tránh dịch COVID-19 và các phim bom tấn khác. 

Phim Tình yêu vô hình dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam cuối năm 2021.

Tiểu Phong. Ảnh: H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm